Hồ sơ để người lao động nghỉ hưu trước tuổi

QUANG MINH |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện, thủ tục nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Bạn đọc hỏi: Tôi là nam, sinh năm 1964. Hiện tại, sức khoẻ của tôi đã giảm sút không đảm bảo nhiệm vụ. Tôi có đọc được Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12.11.2020 của Bộ Thương binh xã hội Ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ Quy định về tuổi nghỉ hưu.

Kiểm lâm thuộc Điều kiện lao động loại IV và thời gian công tác trong ngành gần 38 năm. Xin hỏi giờ tôi có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi theo những văn bản quy phạm pháp luật trên được không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Điều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ thì người lao động nam có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (nhưng không quá 05 tuổi) nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, cụ thể từ năm 2021 lao động nam có tuổi nghỉ hưu thấp nhất là 55 tuổi 03 tháng trở lên, sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng và từ năm 2028 tuổi nghỉ hưu thấp nhất là 57 tuổi.

Trường hợp nếu bạn đủ điều kiện và có nguyện vọng nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí ở độ tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường thì bạn có Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí nộp cho đơn vị nơi đang công tác để được giải quyết hưởng theo quy định tại Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường được quy định tại Khoản 1 Điều 108 Luật Bảo hiểm xã hội gồm:

1. Sổ BHXH

2. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện xin nghỉ hưu trước tuổi với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi tháng 8.1970, công tác trong ngành giáo dục 27 năm, ở vùng đặc biệt khó 0,7 là 17 năm. Vậy tôi đã đủ điều kiện để xin nghỉ hưu trước tuổi chưa?

Khi nào được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 5.5.1966, là công chức tại Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 5.2021 là 24 năm trong điều kiện công tác bình thường. Vậy theo quy định tôi có được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi không?

Nghỉ hưu trước tuổi sau 25 năm công tác vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Điều kiện xin nghỉ hưu trước tuổi với người đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi tháng 8.1970, công tác trong ngành giáo dục 27 năm, ở vùng đặc biệt khó 0,7 là 17 năm. Vậy tôi đã đủ điều kiện để xin nghỉ hưu trước tuổi chưa?

Khi nào được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh ngày 5.5.1966, là công chức tại Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 5.2021 là 24 năm trong điều kiện công tác bình thường. Vậy theo quy định tôi có được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi không?

Nghỉ hưu trước tuổi sau 25 năm công tác vùng kinh tế đặc biệt khó khăn

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện nghỉ hưu trước tuổi.