Muôn kiểu "đu trend" ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch của cư dân mạng

DIỆU HUYỀN |

Vào ngày lễ Thất Tịch hàng năm (ngày 7.7 âm lịch), nhiều người tin rằng nếu ăn đậu đỏ sẽ đem lại may mắn, đặc biệt là chuyện tình duyên sẽ bền vững, son sắt.

Ngày 7.7 Âm lịch hàng năm được dân gian gọi là lễ Thất Tịch, hay còn được coi là ngày lễ tình nhân của người Phương Đông. Ngày lễ này được dựa trên câu truyện cổ tích từ Trung Quốc mang tên Ngưu Lang Chức Nữ. Ở Việt Nam, ngày lễ Thất Tịch còn được gọi là ngày "ông Ngâu bà Ngâu".

Vào ngày Thất tịch, ngoài việc trời thường có mưa ngâu, người ta thường lưu truyền nhiều thói quen khác như ăn chè đậu đỏ, đi lễ chùa cầu phước, làm điều may...

Nhiều quốc gia quan niệm, đậu đỏ là loại thực phẩm mang lại nhiều may mắn bởi màu sắc tươi tắn tượng trưng cho sự tốt lành, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc.

Ngoài ra, theo truyền thuyết, nếu người đang độc thân ăn đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân. Ngược lại, những người đã có đôi ăn đậu đỏ vào ngày này, tình yêu sẽ bền chặt, bên nhau cả đời.

 
Ngày lễ Thất Tịch gắn liền với sự tích Ngưu Lang Chức Nữ. Ảnh: Meta

Bởi ý nghĩa dân gian đặc biệt trên, ngày này, nhiều người, đặc biệt là giới trẻ và những người độc thân đều săn đón những món ăn làm từ đậu đỏ.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng hài hước còn đề ra cả thực đơn ăn uống nguyên ngày lễ Thất Tịch chỉ toàn đậu đỏ. Từ món chính đến tráng miệng đều được làm từ đậu đỏ.

Họ cho rằng, vào ngày này, càng ăn nhiều, uống nhiều đậu đỏ sẽ càng gặp may. Và người nào cần nhiều may mắn trong chuyện tình duyên thì càng phải "nạp" nhiều đậu đỏ.

Những bản thực đơn ăn uống toàn món ăn từ đậu đỏ được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Sưu tầm Facebook
Những bản thực đơn ăn uống toàn món ăn từ đậu đỏ được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Sưu tầm Facebook
Những bản thực đơn ăn uống toàn món ăn từ đậu đỏ được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Sưu tầm Facebook
Theo quan điểm hài hước của phần lớn cư dân mạng, người ăn, uống nhiều đậu đỏ vào ngày Thất Tịch sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh: Foody.vn
Theo quan điểm hài hước của phần lớn cư dân mạng, người ăn, uống nhiều đậu đỏ vào ngày Thất Tịch sẽ gặp nhiều may mắn. Ảnh: Foody.vn

Theo quan sát, chè đậu đỏ, xôi đậu đỏ, sữa chua đậu đỏ... là những món "đắt như tôm tươi" được nhiều người yêu thích.

Ngoài ra, các sản phẩm khác có thành phần từ đậu đỏ cũng được săn đón không kém như trà sữa đậu đỏ, kem đậu đỏ, bột đậu đỏ, trà đậu đỏ...

Từ trước đến nay, các sản phẩm chứa đậu đỏ vốn được nhiều người ưa chuộng. Song vào lễ Thất Tịch, ý nghĩa dân gian đặc trưng khiến đậu đỏ trở thành một mặt hàng hot hơn bao giờ hết.

Tùy vào nhu cầu ăn, uống và sử dụng, mỗi người sẽ lựa chọn những sản phẩm biến tấu từ đậu đỏ khác nhau. Nhưng nhìn chung, người tiêu dùng tin rằng việc tiêu thụ những món hàng từ đậu đỏ đều phần nào đem đến may mắn.

Sữa chua đậu đỏ
Sữa chua đậu đỏ
 
Kem đậu đỏ
Trà sữa đậu đỏ
Trà sữa đậu đỏ
Hay bánh cá đậu đỏ là những món tráng miệng ngon, dễ ăn nên có lượng tiêu thụ rất cao. Ảnh: Sưu tầm Facebook
Hay bánh cá nhân đậu đỏ là những món tráng miệng ngon, dễ ăn nên có lượng tiêu thụ rất cao. Ảnh: Sưu tầm Facebook
 
Ngoài ra, bột đậu đỏ ủ trắng da cũng được nhiều chị em lựa chọn bởi công năng đa dạng. Ảnh: Sưu tầm Facebook

Theo Stylecraze, ngoài ý nghĩa dân gian, đậu đỏ có nhiều tác dụng và lợi ích sức khỏe. Ăn chè đậu đỏ sẽ giúp giảm cân, tăng cường sức khỏe thận, gan, giúp xương và cơ bắp chắc khỏe. Bên cạnh đó, nhờ hàm lượng sắt, mangan, phốt pho cao, đậu đỏ còn có tác dụng làm đẹp và điều hòa chu kỳ của phụ nữ.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ không còn quá tin vào truyền thuyết ăn chè đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch sẽ giúp "thoát ế". Song, giới trẻ vẫn hưởng ứng thói quen ăn chè đậu đỏ vào ngày này như một cách lưu truyền nét đẹp văn hóa.

DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

Lợi ích của việc uống sữa đậu nành đối với đàn ông

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Một số người cho rằng, nam giới không nên uống sữa đậu nành vì có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuy nhiên, đây là quan điểm chưa được chứng minh, mà ngược lại việc uống sữa đậu nành ở lượng vừa phải còn đem lại lợi ích cho đàn ông.

4 loại thực phẩm kết hợp cùng đậu đỏ giúp giải độc, làm đẹp da

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Đậu đỏ là một loại đậu thực phẩm phổ biến trong cuộc sống. Kết hợp đậu đỏ với một số loại thực phẩm còn có thể giải độc cơ thể, làm đẹp da, giảm táo bón.

Giải độc, giảm cân, kiểm soát huyết áp với đậu đỏ

Tường Minh |

Những phương thức giải độc, giảm cân, kiểm soát huyết áp từ hạt đậu đỏ dễ sử dụng nhưng cho hiệu quả bất ngờ.

Đại hội Công đoàn Viettel: Vì Viettel to đẹp hơn, con người hạnh phúc hơn

Đức Mạnh |

Đại hội Công đoàn Viettel nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 24.8.2023. Đây là sự kiện quan trọng để đánh giá kết quả và định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn của Viettel.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

10 ngày để phá đá, dọn đường vụ sạt lở núi Ba Thê ở An Giang

NHÓM PV |

Bên trong khu vực sạt lở đá tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), địa phương đang tiến hành phá đá, dọn đường để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Dự báo sẽ phải mất từ 7 - 10 ngày mới có thể di dời xong số đá này.

Phớt lờ lệnh cấm, phố cà phê đường tàu vẫn tìm cách đón khách

NHÓM PV |

Dù đã có lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và chốt chặn ở các cửa vào, nhưng chủ các hàng quán vẫn tìm cách "móc nối" đưa người dân, du khách vào khu vực cà phê đường tàu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để chụp ảnh, đi dạo bên trong, gây mất an toàn.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam tập trung cho trận bán kết với U23 Malaysia

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn của U23 Việt Nam cho biết, mục tiêu của U23 Việt Nam lúc này là hướng đến trận bán kết với U23 Malaysia.

Lợi ích của việc uống sữa đậu nành đối với đàn ông

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Một số người cho rằng, nam giới không nên uống sữa đậu nành vì có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tuy nhiên, đây là quan điểm chưa được chứng minh, mà ngược lại việc uống sữa đậu nành ở lượng vừa phải còn đem lại lợi ích cho đàn ông.

4 loại thực phẩm kết hợp cùng đậu đỏ giúp giải độc, làm đẹp da

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Đậu đỏ là một loại đậu thực phẩm phổ biến trong cuộc sống. Kết hợp đậu đỏ với một số loại thực phẩm còn có thể giải độc cơ thể, làm đẹp da, giảm táo bón.

Giải độc, giảm cân, kiểm soát huyết áp với đậu đỏ

Tường Minh |

Những phương thức giải độc, giảm cân, kiểm soát huyết áp từ hạt đậu đỏ dễ sử dụng nhưng cho hiệu quả bất ngờ.