Hàng trăm công nhân ngừng việc tập thể đòi quyền lợi

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Từ ngày 21.7 đến nay, hàng trăm công nhân của Công ty TNHH Thiên Diệu (có địa chỉ tại xóm Vổ, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn) đang ngừng việc và thường tập trung trước cổng công ty để đòi quyền lợi.

Sáng 25.7, PV Báo Lao Động đã có mặt trực tiếp tại Công ty TNHH Thiên Diệu. Theo ghi nhận, nhiều công nhân vẫn tập trung ở nhà xe, cổng công ty mà chưa vào làm việc.

Anh Bùi Văn Huấn - công nhân Công ty Thiên Diệu - thông tin, nguyên nhân dẫn đến việc ngừng việc là do quyền lợi của công nhân lao động chưa được đảm bảo.

"Công ty có gần 600 công nhân nhưng đến nay mới có gần 100 người có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm. Bản thân tôi và nhiều người đi làm từ tháng 3.2023 đến nay vẫn chưa có hợp đồng. Việc tính lương cho công nhân cũng chưa chính xác, tháng nào cũng sai" - anh Huấn nói.

Sáng 25.7, nhiều công nhân Công ty TNHH Thiên Diệu vẫn tập trung trước khu vực cổng công ty. Ảnh: Minh Nguyễn
Sáng 25.7, nhiều công nhân Công ty TNHH Thiên Diệu vẫn tập trung trước khu vực cổng công ty. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo anh Huấn, một vấn đề khiến người lao động bức xúc là bữa ăn chưa được đảm bảo. Cụ thể, ngày trước 12 nghìn đồng/suất, gần đây tăng lên 15 nghìn đồng/suất (theo nghị quyết 07C của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tối thiểu là 15 nghìn/suất). Tiền trực ca đêm thấp chỉ có 20 nghìn đồng.

Tương tự, chị Bùi Thị Loan cho biết, những ngày mất điện hoặc không có hàng thì công nhân cũng bị trừ tiền hoặc nghỉ việc 1 ngày không lý do cũng bị trừ 3 ngày lương.

Ông Bùi Văn Lích - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Sơn - cho hay, sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ xuống đơn vị nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân, làm việc với lãnh đạo công ty tìm cách tháo gỡ và đảm bảo quyền lợi cho công nhân.

Cuộc đối thoại giữa Công ty TNHH Thiên Diệu và công nhân trong sáng 25.7. Ảnh: Minh Nguyễn.
Cuộc đối thoại giữa Công ty TNHH Thiên Diệu và công nhân trong sáng 25.7. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong sáng 25.7, đoàn công tác của huyện Lạc Sơn gồm LĐLĐ huyên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội đã trực tiếp có mặt tại công ty để tham gia giám sát cuộc đối thoại giữa công nhân và Công ty TNHH Thiên Diệu.

Được biết, Công ty TNHH Thiên Diệu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, xuất khẩu giày da, bắt đầu hoạt động tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn vào đầu năm 2023.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Vụ công nhân ngừng việc ở Bình Dương: Hơn 1.500 lao động đã trở lại làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi doanh nghiệp ra thông báo không cắt giảm tiền thưởng tháng 13 năm 2023, sáng nay hơn 1.500 công nhân ngừng việc trước đó, đã trở lại nhà máy sản xuất.

Vụ công nhân ngừng việc: Doanh nghiệp đồng ý không giảm tiền thưởng cuối năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ ngừng việc tập thể do cắt giảm lương thưởng ở một công ty gỗ trên địa bàn, ngày 7.7, công ty này đã ra thông báo giữ nguyên thưởng tết sắp tới theo nguyện vọng của người lao động. Cơ quan chức năng kêu gọi người lao động trở lại nhà máy sản xuất vào ngày mai.

Vụ công nhân ngừng việc ở Bình Dương: Vận động người lao động quay lại nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc tranh chấp ở công ty sản xuất đồ gỗ tại Tân Uyên, Bình Dương vẫn chưa có được tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và công nhân lao động. Cơ quan chức năng kêu gọi người lao động quay lại nhà máy sản xuất, tiếp tục đối thoại.

Thể thao Việt Nam dự 32 môn tại ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đăng kí chính thức dự 32 môn thể thao tại kì thi đấu ASIAD 19 ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Xét xử cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 98 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành xét xử Lê Văn Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Messi lập cú đúp ở trận đầu tiên đá chính tại Inter Miami

Văn An |

Messi lập cú đúp và có 1 kiến tạo ​trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami trước Atlanta United tại Leagues Cup.

Xót lòng những bệnh nhân mòn mỏi chờ máu ở Đồng bằng sông Cửu Long

PHONG LINH |

Người bị rắn cắn, giảm tiểu cầu nhưng không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên; Người chờ đợi mổ tim đã 3 tuần nhưng vẫn chưa biết khi nào được cứu. Họ là 2 trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chờ máu để thoát khỏi “cửa tử”.

Súng đạn, vũ khí quân dụng rao bán ngầm trên mạng xã hội

THU GIANG |

Dù pháp luật hiện hành đang nghiêm cấm mọi hình thức mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí như dao kiếm, vũ khí quân dụng... thế nhưng những mặt hàng này vẫn được nhiều người rao bán ngầm trên các hội nhóm kín, diễn đàn mạng xã hội.

Vụ công nhân ngừng việc ở Bình Dương: Hơn 1.500 lao động đã trở lại làm việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau khi doanh nghiệp ra thông báo không cắt giảm tiền thưởng tháng 13 năm 2023, sáng nay hơn 1.500 công nhân ngừng việc trước đó, đã trở lại nhà máy sản xuất.

Vụ công nhân ngừng việc: Doanh nghiệp đồng ý không giảm tiền thưởng cuối năm 2023

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Liên quan đến vụ ngừng việc tập thể do cắt giảm lương thưởng ở một công ty gỗ trên địa bàn, ngày 7.7, công ty này đã ra thông báo giữ nguyên thưởng tết sắp tới theo nguyện vọng của người lao động. Cơ quan chức năng kêu gọi người lao động trở lại nhà máy sản xuất vào ngày mai.

Vụ công nhân ngừng việc ở Bình Dương: Vận động người lao động quay lại nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Vụ việc tranh chấp ở công ty sản xuất đồ gỗ tại Tân Uyên, Bình Dương vẫn chưa có được tiếng nói chung giữa doanh nghiệp và công nhân lao động. Cơ quan chức năng kêu gọi người lao động quay lại nhà máy sản xuất, tiếp tục đối thoại.