Đậm đà hương vị bún bò “vô danh”

Thành Đạt |

Du khách thập phương đến Huế, người ta thường tìm đến những quán bún nổi tiếng xuất hiện trên “bản đồ du lịch” mở cửa từ sáng đến tối. Nhưng với những người sành ăn xứ cố đô, các hàng bún đôi lúc không quá xa xỉ, nhưng có một sự cuốn hút khó có thể cưỡng lại.

Cuối năm 2023, bún bò Huế cùng với 5 món khác của vùng đất Cố đô được Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tôn vinh và công nhận giá trị của các món ăn tiêu biểu nước nhà.

Không phải đây là lần đầu tiên bún bò Huế được vinh danh và người Huế cũng không tỏ ra bất ngờ vì với họ đó là món ăn sáng đương nhiên. Người Huế thường gọi bún bò, và bún bò Huế là cách gọi của du khách.

Xuất hiện khắp từ đầu ngõ đến cuối đường, bún bò Huế được xem là món ăn đặc trưng của vùng đất này. Từ những hàng quán, những gánh bún của các “mệ” (bà) mà hương thơm của nồi nước dùng như đánh thức khứu giác lẫn vị giác, khiến người ta không thể cưỡng lại sự hấp dẫn đó.

Với nhiều người “sành ăn” ở đây, những hàng bún nằm sâu trong những con hẻm kiệt, hay những quán bún nằm dưới những gốc cây cổ thụ, những quán bún trên vỉa hè vất vưởng… không biển hiệu, có khi không có luôn số nhà mà người xứ này thường hay đùa nhau rằng: “những quán bún không tên”, “những quán bún vô danh”, và chỉ những nơi đó mới đủ sức cuốn hút và thỏa niềm ăn uống vào sáng sớm tinh mơ, hay cho dù đêm khuya lạnh giá.

4 giờ sáng, khi màn sương còn che mờ đường phố, gánh bún “không tên” ở vỉa hè nằm về phía sau khách sạn Saigon Morin cạnh đường Trương Định (TP Huế) lại lên đèn.

Khi chủ gánh đang lục đục chuẩn bị bày biện mọi thứ để phục vụ đón khách sớm thì đã có người lặng lẽ lấy ghế ngồi chờ, một vài khách còn cầm theo cà mèn chờ để đến lượt mua về. Lượng khách quán này không chỉ có giới xích lô, xe thồ, mà gánh bún này là nơi thân quen của một bộ phận công chức. Tất nhiên, ai cũng phải xếp hàng chờ mới đến lượt.

Chêm vội vài thanh củi vào lò bếp, chị Út - chủ gánh bún cùng chồng đang loay hoay không nghỉ tay. Vừa đưa bún vào tô, chị hỏi “ai đến trước hèo (nhỉ)?” Cứ như thế tùy theo khẩu vị và sở thích người ăn, bà chủ quán múc thoăn thoắt. Người ăn bò nồi, người ăn xương bò, người ăn khoanh heo, người ba chỉ… Trước khi tô bún đến tay người ăn, anh chồng chị Út cũng kịp đặt rổ rau sống tươi rói lên bàn.

Nghe tiếng xuýt xoa của người ăn, kêu thêm miếng thịt, mới hiểu được vị ngon của gánh bún này như thế nào.

Có người vừa gạt chân chống xe máy cũng là lúc chủ gánh bún phục vụ cho vị khách cuối cùng nên đành ra về trong tiếc nuối.

Cũng là gánh bún vỉa hè, nhưng khác với quán chị Út, quán chị Bé nằm trước cổng phủ Gia Hưng (trên đường Bạch Đằng hướng nhìn ra sông Đông Ba) lại bắt đầu mở từ 7 giờ sáng.

Với nhiều người dậy trễ, có lẽ đây là quán bún lý tưởng về mặt thời gian khi vẫn được ăn ngon theo sở thích của riêng mình. Tay vợ thoăn thoắt múc, chồng chạy bàn, cứ như thế gánh bún này chưa bao giờ thôi nhộn nhịp. Thích hơn khi nồi bún của chị Bé khi nào cũng đáp ứng thỏa nguyện của người ăn với đủ loại từ bò, giò, chả, gân, cua, huyết.

“Đã tới chị Bé phải ăn hai tô. Một tô bình thường và kêu thêm một tô gân bò để ăn riêng”, chị Phương Diệu, một người Huế mê bún bò tấm tắc.

Theo nhiều người lớn tuổi, tô bún bò ngày xưa chỉ có giò heo và bò bắp, thêm chút ít hành tây và bắp chuối xắt mỏng. Sau này, vì nhiều lý do mà bún bò được biến tấu, có thêm bò tái, chả cua, chả heo, gân, huyết… và nhiều loại rau sống. Không thể thiếu là ớt tương, thêm chén nước mắm được xắt ớt xanh cay xè.

Cũng như nhiều gánh bún tiếng tăm, những gánh bún vỉa hè được nấu một cách bài bản mà dân gian hay gọi là kiểu Huế. Rằng phải có hai vị cơ bản là sả và ruốc. Nước bún phải hầm từ xương bò và nồi nấu bún phải là nồi nhôm “chuyên dụng” có đáy tròn, miệng loe. Tưởng chừng như đơn giản nhưng để tạo nên thương hiệu cho bún bò của vùng đất Cố đô là cả hành trình dài, từ đời này sang đời khác và được tiếp nối giữa dòng chảy hiện đại.

Thành Đạt
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh cặp "song Long" dài 30m của Huế lên đèn

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Buổi tối, cặp "song Long" của Huế lên đèn rực sáng cả một không gian, đó cũng là lúc hàng trăm người dân, du khách kéo đến Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (phía trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế) để chiêm ngưỡng, check-in cạnh linh vật của Huế năm nay.

“Song Long” dài 30 mét hoàn thiện, người Huế nườm nượp kéo đến check-in

PHÚC ĐẠT - NGUYÊN LUÂN |

HUẾ - Ngày 3.2, rất đông người dân, du khách tại Huế kéo đến chiêm ngưỡng, check-in cùng với cặp “song Long” ngay sau khi cặp linh vật của Huế hoàn thiện.

Bắc Ninh triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh nhằm chống thất thu thuế

TRÍ MINH |

Ngày 3.2, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã yêu cầu triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) trên địa bàn tỉnh.

Nga ném bom làng New York ở Donbass

Ngọc Vân |

Cuộc không kích của Nga nhằm vào máy bay không người lái của Ukraina ở New York, Donbass.

Bản tin công đoàn: Công nhân 20 năm xa quê được xe Công đoàn đưa về đón Tết

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân 20 năm xa quê về nhà đón Tết trên chuyến xe Công đoàn; Khoảng 390.000 lượt người lao động tham gia Chợ Tết Công đoàn; Chuyến bay 0 đồng đưa công nhân về quê đón Tết; Người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có được hưởng chế độ ốm đau không?

Thực phẩm "bẩn" chất đống trên vỉa hè, đe doạ sức khoẻ người tiêu dùng

Nhóm PV |

Thịt lợn, bò và xương động vật sau khi giết mổ cần được bảo quản trong những điều kiện và thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh, tránh phân huỷ. Tuy nhiên, việc nhiều tiểu thương bày bán các loại thực phẩm này ngay trên vỉa hè, chất đống trên tấm bạt đã cáu bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Những địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2024 tại các tỉnh, thành phía Nam

Phương Anh |

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các tỉnh, thành phía Nam gồm TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai và Bình Thuận đã lên kế hoạch bắn pháo hoa, tổ chức các chương trình lễ hội phục vụ người dân.

Bữa cơm Tất niên của học sinh nghèo ở chân núi Pha Luông

HẢI ĐĂNG |

Không chỉ có cơm trắng với rau xanh, bữa cơm của các em học sinh tại điểm Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã có thêm thịt.

Cận cảnh cặp "song Long" dài 30m của Huế lên đèn

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Buổi tối, cặp "song Long" của Huế lên đèn rực sáng cả một không gian, đó cũng là lúc hàng trăm người dân, du khách kéo đến Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (phía trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế) để chiêm ngưỡng, check-in cạnh linh vật của Huế năm nay.

“Song Long” dài 30 mét hoàn thiện, người Huế nườm nượp kéo đến check-in

PHÚC ĐẠT - NGUYÊN LUÂN |

HUẾ - Ngày 3.2, rất đông người dân, du khách tại Huế kéo đến chiêm ngưỡng, check-in cùng với cặp “song Long” ngay sau khi cặp linh vật của Huế hoàn thiện.

Bắc Ninh triển khai Bản đồ số hộ kinh doanh nhằm chống thất thu thuế

TRÍ MINH |

Ngày 3.2, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhằm góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã yêu cầu triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) trên địa bàn tỉnh.