Tháng 8.2023, Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố sẽ đình chỉ mua ngoại tệ cho đến cuối năm để tránh làm trầm trọng thêm sự suy yếu của đồng rúp.
Ngân hàng cho biết, sẽ tiếp tục mua và bán ngoại tệ thông qua quỹ tài sản có chủ quyền vào năm 2024 khi điều kiện trên thị trường tài chính cho phép. Việc mua bán ngoại tệ được nối lại vào ngày 15.1 - RT đưa tin.
Theo quy định về ngân sách - được khôi phục sau khi đình chỉ vào năm ngoái - Nga hoặc bán ngoại tệ từ quỹ đầu tư quốc gia để bù đắp thiếu hụt trong doanh thu từ xuất khẩu dầu khí hoặc mua ngoại tệ trong trường hợp thặng dư.
Bộ Tài chính Nga dự kiến doanh thu từ dầu khí trong ngân sách liên bang tháng này sẽ vượt mục tiêu 2,1 tỉ USD. Khối lượng mua ngoại tệ hàng ngày tương đương 3,7 tỉ rúp (41 triệu USD) trong khoảng thời gian từ ngày 7.2 đến ngày 6.3. Tổng số tiền được phân bổ để mua ngoại tệ và vàng sẽ lên tới 806 triệu USD. Tuy nhiên, các giao dịch hiện nay chủ yếu là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.