“Song Long” dài 30 mét hoàn thiện, người Huế nườm nượp kéo đến check-in

PHÚC ĐẠT - NGUYÊN LUÂN |

HUẾ - Ngày 3.2, rất đông người dân, du khách tại Huế kéo đến chiêm ngưỡng, check-in cùng với cặp “song Long” ngay sau khi cặp linh vật của Huế hoàn thiện.

Đông đảo người dân, du khách kéo đến check-in sau khi cặp “song Long” ở Huế hoàn thành.
Ngày 3.2, theo ghi nhận của Lao Động, năm nay, TP. Huế đang cho trưng bày 3 linh vật rồng đặt ở 2 vị trí, bên cạnh linh vật rồng đặt đối diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện từ sớm thì Huế còn có cặp “song Long” cũng vừa được hoàn thành.
Ngày 3.2, theo ghi nhận của PV báo Lao Động, năm nay, TP. Huế đang cho trưng bày 3 linh vật rồng đặt ở 2 vị trí, bên cạnh linh vật rồng đặt đối diện UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thiện từ sớm thì Huế còn có cặp “song Long” cũng vừa được hoàn thành.
Theo đó, “song Long” khổng lồ có chiều dài hơn 30m và được đặt ở Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (phía trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế).
Theo đó, “song Long” khổng lồ có chiều dài hơn 30m và được đặt ở Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong (phía trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế).
Sau thời gian khoảng một tháng thi công, cả 3 linh vật rồng đại diện cho TP. Huế đã chính thức hoàn thiện và nhận được “mưa” lời khen từ công chúng.
Sau thời gian khoảng một tháng thi công, cả 3 linh vật rồng đại diện cho TP. Huế đã chính thức hoàn thiện và nhận được “mưa” lời khen từ công chúng.
Theo thiết kế, hình tượng 2 con rồng đối xứng ở thế “rồng chầu mặt nguyệt” hướng về Bia, tạo thành hình thái vòm tự nhiên, bao quanh bởi tạo hình bông sen Huế truyền thống.
Theo thiết kế, hình tượng 2 con rồng đối xứng ở thế “rồng chầu mặt nguyệt” hướng về Bia, tạo thành hình thái vòm tự nhiên, bao quanh bởi tạo hình bông sen Huế truyền thống.
Trong khi đó, mặt rồng vươn cao về phía trời xanh, tỏ rõ khát vọng một thành phố Huế vươn lên phát triển, hướng đến trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2025.
Trong khi đó, mặt rồng vươn cao về phía trời xanh, tỏ rõ khát vọng một thành phố Huế vươn lên phát triển, hướng đến trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2025.
Vị trí của cặp “song Long” được sắp xếp đối xứng qua một trục chính với kết cấu nhịp điệu nhẹ nhàng, thanh mảnh, vóc dáng mềm mại, uốn khúc vô cùng cuốn hút.
Vị trí của cặp “song Long” được sắp xếp đối xứng qua một trục chính với kết cấu nhịp điệu nhẹ nhàng, thanh mảnh, vóc dáng mềm mại, uốn khúc vô cùng cuốn hút.
 Vảy rồng được nghiên cứu mô phỏng ngói thanh lưu ly Huế, loại ngói được sử dụng phổ biến cho các công trình cung điện, lăng tẩm và đền đài nơi Cố đô.
Vảy rồng được nghiên cứu mô phỏng ngói thanh lưu ly Huế, loại ngói được sử dụng phổ biến cho các công trình cung điện, lăng tẩm và đền đài nơi Cố đô.
Theo nhiều người dân, linh vật rồng của Huế ở cả hai nơi đều ấn tượng, nổi bật với vóc dáng dũng mãnh, uy nghiêm, đúng chuẩn rồng thời nhà Nguyễn.
Theo nhiều người dân, linh vật rồng của Huế ở cả hai nơi đều ấn tượng, nổi bật với vóc dáng dũng mãnh, uy nghiêm, đúng chuẩn rồng thời nhà Nguyễn.
Thân hình rồng cân đối hài hòa, tinh tế.
Thân hình rồng cân đối hài hòa, tinh tế.
Sự kỳ công, tỉ mẩn của những nghệ nhân trong quá trình tạo tác linh vật rồng để người dân chiêm ngưỡng dịp Tết đến Xuân về.
Sự kỳ công, tỉ mẩn của những nghệ nhân trong quá trình tạo tác linh vật rồng để người dân chiêm ngưỡng dịp Tết đến Xuân về.
Rất đông người dân, du khách kéo đến chiêm ngưỡng hình hài của “song Long”.
Rất đông người dân, du khách kéo đến chiêm ngưỡng hình hài của “song Long”.
Thướt tha bên tà áo dài truyền thống, nhiều người đã có những tấm hình đẹp bên cạnh linh vật rồng của Huế.
Thướt tha bên tà áo dài truyền thống, nhiều người đã có những tấm hình đẹp bên cạnh linh vật rồng của Huế.
Anh Trần Bình (người dân Huế) cho biết: “Năm nay linh vật rồng mọi nơi đều đẹp, đặc biệt là chú rồng đang nổi của Quảng Trị, tuy nhiên sau khi ngắm kĩ rồng Huế đã hoàn thiện, tôi cảm thấy tự hào và tự tin rồng Huế năm nay là một trong những linh vật rồng đẹp nhất cả nước”.
Anh Trần Bình (người dân Huế) cho biết: “Năm nay linh vật rồng mọi nơi đều đẹp, đặc biệt là chú rồng đang nổi của Quảng Trị, tuy nhiên sau khi ngắm kĩ rồng Huế đã hoàn thiện, tôi cảm thấy tự hào và tự tin rồng Huế năm nay là một trong những linh vật rồng đẹp nhất cả nước”.
“Linh vật đẹp thế này mà không đi chụp hình sớm thì tiếc lắm. Cái đẹp lúc nào cũng thu hút nhiều người, tôi cùng con gái phải tranh thủ ghi hình để làm kỷ niệm”. chị Phan Thanh Loan (TP. Huế) chia sẻ.
“Linh vật đẹp thế này mà không đi chụp hình sớm thì tiếc lắm. Cái đẹp lúc nào cũng thu hút nhiều người, tôi cùng con gái phải tranh thủ ghi hình để làm kỷ niệm” - chị Phan Thanh Loan (TP. Huế) chia sẻ.
Bên cạnh không khí vui tươi phía trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, những công nhân đang thực hiện các công đoạn như nối dây đèn LED, tỉa hoa.
Bên cạnh không khí vui tươi phía trước Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, những công nhân đang thực hiện các công đoạn như nối dây đèn LED, tỉa hoa.
Ngắm nhìn “song Long” từ trên cao.
Ngắm nhìn “song Long” từ trên cao.
Hình ảnh linh vật rồng còn lại đặt phía trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hình ảnh linh vật rồng còn lại đặt phía trước UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

PHÚC ĐẠT - NGUYÊN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Người dân thích thú chụp ảnh cùng đôi linh vật rồng ở Bảo tàng Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày thứ 7 cuối tuần, thời tiết đẹp, rất nhiều người dân từ già đến trẻ khi đi du Xuân, sắm Tết đã ghé thăm, chụp ảnh "check-in" cùng đôi linh vật rồng mới được dựng ở sân Bảo tàng Thái Bình.

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Linh vật rồng của Huế nhận được “mưa lời khen” ngay cả khi chưa hoàn thiện

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mặc dù cặp “song Long” của Huế hiện chưa được láp ráp hoàn thiện nhưng nhiều người dân, du khách đã nhận xét với những lời khen có cánh cho các linh vật đại diện cho cố đô năm nay.

Giá hoa lan tăng bất ngờ trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tuấn |

Càng gần Tết Nguyên đán 2024, giá hoa lan càng tăng hơn. Nếu một cành lan hồ điệp có giá dao động từ 100.000 - 150.000 đồng ở thời điểm cách đây 1 tháng thì bây giờ, một cành lan hồ điệp đã ở mức giá 200.000 - 280.000 đồng, tùy vào kích cỡ, màu sắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc Tết, tặng quà công nhân dầu khí

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trong chuyến làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tại TP Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm công trường sản xuất, tặng quà và chúc Tết công nhân đang lao động.

Giờ thứ 9: Trả thù (Phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ranh giới giữa tình yêu chân thành và giả dối thật mỏng manh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã gặp nhiều khổ sở vì quá tin vào những lời đường mật của đàn ông. Cái kết của câu chuyện sẽ ra sao, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Nóng Sài Gòn: Cuối tuần, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 4.2: Tình hình dịch bệnh tại TPHCM trước Tết Nguyên đán; Nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người ngày cuối tuần; Người dân đi tảo mộ, cửa ngõ phía Tây TPHCM kẹt không lối thoát...

Chợ hoa Trên bến dưới thuyền tấp nập khách trước giờ khai mạc

Nguyên Chân |

TPHCM - Dù chưa tới giờ khai mạc nhưng chợ hoa "Trên bến dưới thuyền" (Quận 8) đã tấp nập khách tới mua, vui chơi.

Người dân thích thú chụp ảnh cùng đôi linh vật rồng ở Bảo tàng Thái Bình

TRUNG DU |

Ngày thứ 7 cuối tuần, thời tiết đẹp, rất nhiều người dân từ già đến trẻ khi đi du Xuân, sắm Tết đã ghé thăm, chụp ảnh "check-in" cùng đôi linh vật rồng mới được dựng ở sân Bảo tàng Thái Bình.

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Linh vật rồng của Huế nhận được “mưa lời khen” ngay cả khi chưa hoàn thiện

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mặc dù cặp “song Long” của Huế hiện chưa được láp ráp hoàn thiện nhưng nhiều người dân, du khách đã nhận xét với những lời khen có cánh cho các linh vật đại diện cho cố đô năm nay.