Chợ hoa Tết nhộn nhịp trước thềm năm mới

Thùy Trang |

Tết Nguyên đán đang đến gần, các chợ hoa nổi tiếng ở Hà Nội như như chợ Quảng Bá, chợ hoa đường Lạc Long Quân, chợ hoa Hoàng Hoa Thám… đã tràn ngập đào, quất và các loài hoa rực rỡ phục vụ người dân dịp Tết.

Thị trường hoa Tết đa dạng

Theo ghi nhận của phóng viên, ở chợ hoa Tây Hồ, các tiểu thương đã bày bán các mặt hàng chủ lực như: hoa lan, hoa mai, cúc, cẩm chướng, sống đời, hướng dương, thanh liễu, cẩm tú cầu... Dự kiến, giá hoa ra thị trường sẽ không có thay đổi nhiều so với năm 2023.

Không chỉ có hoa tươi theo bó, chợ hoa còn bày bán hoa trồng trong chậu, với mức giá đa dạng, chỉ từ 100.000 đồng/chậu đến những chậu cây cảnh hàng chục triệu đồng. Năm nay, các loại hoa ngoại nhập như mẫu đơn, đào đông, mai Mỹ, đào Nhật, tulip, thanh liễu, tuyết mai đổ bộ thị trường, cạnh tranh với hoa nội.

Tuy nhiên, sức mua của người dân có phần giảm so với năm ngoái. Chị Phượng, chủ một cửa hàng hoa ở đầu chợ, chia sẻ: "Năm nay, nhiều khách mua thược dược, tầm xuân, giá khoảng 250.000 - 300.000 nhưng không cố định, mỗi ngày một giá, tùy theo nhu cầu của khách. Tình hình bán chậm, kém hơn năm ngoái nên khả năng gần Tết sẽ phải hạ giá, không thể để giá như năm ngoái”.

Các tiểu thương chia sẻ, một tháng trước Tết vốn là thời điểm chợ hoa nhộn nhịp, nhiều gia đình bắt đầu mua hoa trưng trong nhà đón Tết. Năm nay, dù Tết đã đến gần, chợ hoa Tây Hồ vắng vẻ, ở trong tình trạng người bán chờ người mua, hàng trăm chậu hoa phủ bạt từ ngày này qua ngày khác.

Không chỉ hoa mà nhiều nông sản khác cũng tồn đọng, rớt giá trong những tháng cuối năm 2024. Dù vậy, các tiểu thương kỳ vọng sẽ có sự đột biến về nhu cầu trong những ngày tới khi nhiều người chính thức nghỉ lễ để sắm Tết, du xuân.

Để thuận tiện cho việc thanh toán, nhiều tiểu thương còn chuẩn bị sẵn mã QR, giúp cả người mua và người bán tiết kiệm thời gian trong những ngày cuối năm bận rộn.

Một hàng hoa trên phố Hàng Lược đầy ắp hoa tươi. Ảnh: Thùy Trang
Một hàng hoa trên phố Hàng Lược đầy ắp hoa tươi. Ảnh: Thùy Trang

Dấu hiệu khởi sắc

Ở chợ hoa phố Hàng Lược, một chủ hàng hoa chia sẻ, lượng khách của chị trong vòng 2 tuần trước Tết đã tăng từ 20 - 30%, người dân không chỉ mua hoa về cắm mà còn chụp ảnh, tặng nhau lấy lộc. Chủ hàng hoa cho biết: "Những hôm trước vắng, không có người. Người dân thường sát ngày Tết mới đi mua. Năm nay bán chậm hơn năm ngoái, chúng tôi không dám nhập nhiều, chỉ mong lãi một chút để ăn Tết".

Thời gian cao điểm của các chợ hoa sẽ kéo dài từ sau ngày 23 tháng Chạp cho tới chiều 30 Tết. Dù kinh tế khó khăn, cầu giảm, các chủ hàng hoa đã có sự chuẩn bị, tính toán để tích trữ nguồn hàng phù hợp để tung ra dịp cận Tết. Họ cũng sẽ điều chỉnh mức giá bán phù hợp để vừa chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng vừa không phải chịu cảnh thua lỗ.

Bên cạnh những loại hoa quen thuộc như đào, quất, những năm gần đây, người dân cũng khá ưa chuộng các loại hoa cắm cành có nhiều màu sắc rực rỡ như thược dược đỏ, hay violet tím... để tô điểm cho căn nhà dịp Tết. Không gian chợ hoa Tết phố Hàng Lược bắt đầu trở thành điểm đến thu hút người dân cũng như du khách tới mua sắm đồ trang trí Tết và tận hưởng không khí ngày đầu xuân.

Những ngày này, anh Nguyễn Biết Ơn (phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) cũng tất bật với việc chăm sóc hơn 400 chậu quất trĩu quả để phục vụ cho mùa Tết. Chia sẻ với phóng viên, anh Ơn đánh giá quất Tứ Liên năm nay chất lượng cũng như kiểu dáng có phần đẹp hơn so với các năm trước.

Anh và các thợ vườn khác đã bắt tay vào trồng và chăm sóc cây gần 2 tháng để có những chậu quất đẹp, sum suê, xanh tươi phục vụ đợt cao điểm Tết. Do thời tiết cuối năm mưa lạnh nên người trồng luôn phải theo dõi sát sao, phát hiện các dấu hiệu sâu bệnh để kịp thời phòng trừ, phun thuốc nếu không cây sẽ rụng lá, rụng quả.

Khách hàng khi đến thăm vườn thường tìm kiếm loại quất cảnh kiểu dáng Bonsai, vừa đảm bảo yếu tố độc đáo, không "đụng hàng", lại không tốn tiện tích, dễ chăm sóc, quả nở đều, phù hợp với nhiều không gian trong nhà. Các chủ vườn đánh giá, giá quất Tết năm nay sẽ tăng nhẹ do phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá thuê nhân công… đều tăng.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Mai, đào tràn ngập "phố hoa Tết" ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại “phố hoa Tết” quen thuộc hàng năm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh) hiện mai, đào, quất, bưởi.... đã phủ gần kín 2 bên đường chờ người mua, trong đó có nhiều gốc giá trên chục triệu đồng.

Nhà vườn trồng hoa Tết nôn nóng ngày ra lô, hứa bán giá phải chăng

PHONG LINH |

Chăm sóc hoa Tết những ngày cuối cùng trước khi ra lô, nhiều nhà vườn tại Cần Thơ cho biết sẽ để giá hời cho khách hàng, đặc biệt là công nhân.

Lí do khiến UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết khiến tiểu thương khốn đốn

NHÓM PV |

Mấy ngày qua, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đứng ngồi không yên sau khi nhận được thông báo phải di dời vào chợ mới ngay trước Tết.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tọa đàm: Định mức chi phí tái chế (Fs) thúc đẩy tái chế, bảo vệ môi trường

Nhóm PV |

Xác định định mức chi phí tái chế (gọi tắt là Fs) sẽ quyết định đến việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu. Nó định lượng được trách nhiệm của nhà sản xuất sẽ phải dự toán bao nhiêu cho việc thực hiện trách nhiệm của mình và là một trong những yếu tố để nhà sản xuất sẽ cân nhắc việc thực hiện theo hình thức tự tổ chức tái chế hay đóng tiền vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Hiện Fs là một vấn đề nhận được quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Vậy Bộ TN&MT đã xây dựng dự thảo định mức Fs như thế nào?

Để tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên, ngày hôm nay Báo Lao Động tổ chức tọa đàm: “Định mức chi phí tái chế (Fs) thúc đẩy tái chế, bảo vệ môi trường”

Sắp có tuyến đường 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 6

Khánh Linh |

Hoà Bình - Tuyến đường dài 93km với tổng vốn đầu tư khoảng 11.000 tỉ đồng nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 6 dự kiến sẽ được đầu tư.

Điều kiện để các tuyến đường khác ở Hà Nội được tạo làn đường cho xe đạp

Tô Thế |

Sáng 1.2, tuyến đường ưu tiên dành cho người đi xe đạp và đi bộ chạy dọc bờ sông Tô Lịch đã chính thức khánh thành. Đây là tuyến đường ưu tiên dành cho xe đạp đầu tiên tại Hà Nội.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân

Bảo Nguyên |

Ngày 1.2, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp với UBND thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân, cán bộ Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân...

Mai, đào tràn ngập "phố hoa Tết" ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Tại “phố hoa Tết” quen thuộc hàng năm ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (thành phố Hà Tĩnh) hiện mai, đào, quất, bưởi.... đã phủ gần kín 2 bên đường chờ người mua, trong đó có nhiều gốc giá trên chục triệu đồng.

Nhà vườn trồng hoa Tết nôn nóng ngày ra lô, hứa bán giá phải chăng

PHONG LINH |

Chăm sóc hoa Tết những ngày cuối cùng trước khi ra lô, nhiều nhà vườn tại Cần Thơ cho biết sẽ để giá hời cho khách hàng, đặc biệt là công nhân.

Lí do khiến UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết khiến tiểu thương khốn đốn

NHÓM PV |

Mấy ngày qua, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đứng ngồi không yên sau khi nhận được thông báo phải di dời vào chợ mới ngay trước Tết.