Lí do khiến UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết khiến tiểu thương khốn đốn

NHÓM PV |

Mấy ngày qua, các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đứng ngồi không yên sau khi nhận được thông báo phải di dời vào chợ mới ngay trước Tết.

Đứng ngồi không yên trước thông báo di dời chợ Tết

Bất chấp cái rét thấu da thịt, anh Nguyễn Xuân Chiến (35 tuổi, Sơn Tây) vẫn lái xe chở những giỏ hoa lan đi khắp nơi với hi vọng gặp được khách.

Nếu trước đây, anh Chiến chỉ cần đứng tại chỗ bán hàng thì nay lại phải đôn đáo di chuyển quanh thị xã để mong bán được hàng.

Anh Chiến cho biết, cách đây ba hôm, UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ ra thông báo di dời chợ, điều này ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động buôn bán của anh cùng các tiểu thương trong vùng.

a
Anh Nguyễn Xuân Chiến (35 tuổi, Sơn Tây) chia sẻ về nỗi lo. Ảnh: Hoàng Nam

"Gia đình tôi có mỗi hai bố con, thu nhập chủ yếu vẫn đến từ việc kinh doanh hoa Tết. Nay không được bán tại khu vực bờ hào quanh Thành cổ, tôi rất hụt hẫng và không biết phải làm sao. Hàng nhập về rất nhiều, còn một số khác tôi đang đặt cọc. Nếu cứ đà này, tôi thà để mất cọc còn hơn nhập về mà đổ hết đi.

Tôi nhận thấy, nếu Uỷ ban thị xã muốn di dời thì phải đúng thời điểm và có cuộc họp thống nhất giữa các bên, trong đó có việc thống nhất quyền lợi của bà con tiểu thương. Đặc biệt, khi di dời chợ vào đúng mùa cao điểm kinh doanh của bà con tiểu thương hoàn toàn chưa hợp lý vì gây xáo trộn, ảnh hưởng rất nhiều đến kinh tế của các hộ kinh doanh" - anh Chiến bức xúc.

Là một tiểu thương buôn bán tại địa điểm chợ Tết gần Thành cổ Sơn Tây, anh Lương Quang Trung (40 tuổi, Sơn Tây) chia sẻ, thông thường đến thời điểm này, việc buôn bán tại chợ diễn ra rất tấp nập và nhộn nhịp. Quần quật cả năm, các tiểu thương chỉ trông chờ vào việc kinh doanh hàng hoá vào chục ngày cận Tết này.

"Giờ đây, nhìn xung khu thành cổ, các tiểu thương như chúng tôi cảm thấy rất buốt lòng vì cảnh tượng đìu hiu, tới đây cũng không biết xoay sở thế nào vì hàng không bán được, tiền thì vay ngân hàng" - anh Trung bộc bạch.

Anh Trung cũng cho biết thêm, theo thông báo của UBND thị xã, việc di dời chợ cũ sang địa điểm mới, cụ thể là khu vực Đường trục phát triển thị xã Sơn Tây, thuộc địa bàn phường Viên Sơn sẽ gây ra khá nhiều bất tiện cho tiểu thương.

"Chuyển sang vị trí mới sẽ ít người biết đến, việc kinh doanh không khả quan. Khu vực mới gần trục đường lớn, nhiều phương tiện lớn chạy qua rất nguy hiểm. Đồng thời, điện, nước, vệ sinh công cộng... còn nhiều thiếu thốn" - anh Trung nói.

Cả anh Trung và anh Chiến chỉ là 2 trong số các tiểu thương buôn bán tại chợ. Việc di dời chợ cũ sang chợ mới đột xuất khiến nhiều người cảm thấy rất thất vọng và mong muốn chính quyền địa phương có câu trả lời thoả đáng.

"Mong mỏi lớn nhất của tiểu thương chúng tôi là được các lãnh đạo xem xét, tổ chức lại chợ Tết sao cho hợp lý, tạo điều kiện cho người dân được ổn định đời sống" - anh Trung hi vọng.

UBND thị xã Sơn Tây nêu lí do di dời chợ ngay sát tết

Trước những băn khoăn của tiểu thương khi di dời chợ hoa, trao đổi với Báo Lao Động ngày 23.1, ông Phùng Huy Vinh - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) - cho hay, có rất nhiều lí do để thị xã đưa ra quyết định này.

"Trước hết, thị xã Sơn Tây là khu vực đang phát triển với mật độ phương tiện giao thông rất đông. Khu phố cổ đi qua Thành cổ có đường hẹp, việc tắc đường dịp hoa Tết thường xuyên xảy ra.

Trong vận hành, tiểu thương bán hàng tại khu vực xung quanh Thành cổ gây ảnh hưởng tới không gian phố đi bộ. Nhất là dịp Tết, việc kinh doanh buôn bán đông đúc hơn ngày thường. Ngoài ra, các sự kiện quan trọng của thị xã cũng thường xuyên tổ chức tại khu vực phố đi bộ.

Chợ hoa Tết mới tại phường Viên Sơn đã lác đác ghi nhận các hộ kinh doanh đến dựng rạp. Ảnh: Hoàng Nam.
Chợ hoa Tết mới tại phường Viên Sơn đã lác đác ghi nhận các hộ kinh doanh đến dựng rạp. Ảnh: Hoàng Nam

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán 2024, UBND thị xã dự kiến tổ chức địa điểm bắn pháo hoá tại không gian này. Nhằm tạo sự sạch sẽ, thông thoáng cho đêm giao thừa, thị xã đã cân nhắc tới phương án di dời chợ.

Điều cuối cùng, việc các hộ dân kinh doanh, buôn bán tại chợ hoa Tết các năm thường để xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi. Thêm nữa, khi vận chuyển chợ hoa bằng các xe tải khiến cho gạch lát vỉa hè sứt mẻ" - ông Vinh cho hay.

Đánh giá về khu vực chợ mới, ông Vinh khẳng định, địa điểm kinh doanh này sẽ có nhiều thuận lợi cho các hộ kinh doanh.

"Điểm mới trên trục đường 35m hai chiều, rộng rãi và thoải mái, có đủ diện tích phục vụ các hộ kinh doanh hoa đào, quất. Các điều kiện phục vụ chợ cũng đã giao cho UBND phường Viên Sơn. Phường sẽ đáp ứng các yêu cầu của hộ kinh doanh, giao công ty điện, công ty cấp thoát nước phục vụ cho các hộ kinh doanh tại điểm mới" - ông Vinh chia sẻ.

Nói về việc thông báo di dời chợ gấp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết, thời gian qua, đơn vị tiếp thu, lắng nghe ý kiến của người dân qua các buổi tiếp dân.

Để người dân có thể buôn bán thuận lợi, đơn vị đã trực tiếp giao cho UBND phường Viên Sơn tiếp tục tiếp thu ý kiến trực tiếp các hộ để cải thiện và sắp xếp vị trí các hộ kinh doanh để buôn bán thuận lợi.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Gặp mặt các hộ kinh doanh vụ UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết

Đức Minh |

Sáng 22.1, Ban tiếp công dân UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã gặp mặt đại diện các hộ kinh doanh trong vụ việc bất ngờ dời chợ hoa Tết.

UBND thị xã Sơn Tây dời chợ Tết bất ngờ, tiểu thương đối diện với thua lỗ

Minh Ánh |

Vay nợ, đổ hết vốn liếng vào gian hàng buôn bán dịp cận Tết, nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã như "chết lặng" khi nghe tin UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) chuyển địa điểm buôn bán sang vị trí mới, xa trung tâm.

41.470 người lao động Thị xã Sơn Tây được dạy nghề

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sau 15 năm (2008-2023) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, toàn thị xã Sơn Tây đã tổ chức dạy nghề cho 41.470 người lao động, đạt 110,3% kế hoạch.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Lệ Quyên gây tranh cãi, chị đẹp Mỹ Linh thu hút khi nhận giải Làn sóng xanh

ĐÔNG DU |

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh tối 24.1, chị đẹp Mỹ Linh diện trang phục quyến rũ, sang trọng. Lệ Quyên thì gây tranh cãi vì "phá" kịch bản của chương trình.

Ôtô thông chốt kiểm tra nồng độ cồn, kéo lê xe môtô của cảnh sát

Tô Thế |

Một tài xế đã điều khiển ôtô vượt qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, sau đó đâm và kéo lê xe môtô của cảnh sát trên đường.

Báo Malaysia khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam nhờ chính sách visa

Minh Anh |

Tờ News Straits Times của Malaysia đã có bài viết khen ngợi sức hút của du lịch Việt Nam với du khách toàn cầu nhờ chính sách visa cởi mở.

Điểm tích cực của tuyển Việt Nam nhìn từ thất bại tại Asian Cup 2023

AN NGUYÊN |

Đội tuyển Việt Nam thất bại về mặt kết quả nhưng vẫn có những mặt tích cực được thể hiện tại Asian Cup 2023.

Gặp mặt các hộ kinh doanh vụ UBND thị xã Sơn Tây bất ngờ di dời chợ hoa Tết

Đức Minh |

Sáng 22.1, Ban tiếp công dân UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã gặp mặt đại diện các hộ kinh doanh trong vụ việc bất ngờ dời chợ hoa Tết.

UBND thị xã Sơn Tây dời chợ Tết bất ngờ, tiểu thương đối diện với thua lỗ

Minh Ánh |

Vay nợ, đổ hết vốn liếng vào gian hàng buôn bán dịp cận Tết, nhưng tiểu thương tại chợ hoa Tết trung tâm thị xã như "chết lặng" khi nghe tin UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) chuyển địa điểm buôn bán sang vị trí mới, xa trung tâm.

41.470 người lao động Thị xã Sơn Tây được dạy nghề

Kiều Vũ |

Hà Nội - Sau 15 năm (2008-2023) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28.1.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, toàn thị xã Sơn Tây đã tổ chức dạy nghề cho 41.470 người lao động, đạt 110,3% kế hoạch.