Cách cha mẹ dạy trẻ sử dụng lời chào

Thanh Thanh |

Xin chào và tạm biệt là những từ ngữ quan trọng trong giao tiếp. Điều này mở ra cánh cửa kết nối mọi người một cách thân thiện và tạo tiền đề cho các cuộc gặp gỡ, trò chuyện tiếp theo.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Dung - Đơn vị tâm lý Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), trẻ nhỏ chưa hiểu các chuẩn mực và kỹ năng xã hội. Đôi khi cha mẹ ép trẻ phải thể hiện tình cảm hoặc tạo những tình huống không thoải mái trong việc chào hỏi, tạm biệt.

Bên cạnh đó, một số trẻ có thể cảm thấy khó khăn khi sử dụng lời chào. Một số trẻ tự kỷ, trẻ chậm phát triển kỹ năng ngôn ngữ và thậm chí trẻ chậm phát triển có thể gặp khó khăn khi nói xin chào và tạm biệt với người khác.

Trong khi đó, sử dụng lời chào là một phần quan trọng trong quá trình tương tác với người khác để hình thành và duy trì các mối quan hệ xã hội. Để thực hiện tốt hơn trong việc sử dụng lời chào một cách thoải mái, thân thiện, chuyên gia tâm lý Mỹ Dung cũng đưa một số cách để cha mẹ khuyến khích trẻ học cách chào hỏi.

Theo đó, dạy trẻ rằng khi trẻ gặp người nào mà trẻ biết, trẻ nên nói với người này xin chào. Khi trẻ tạm chia xa ai đó, trẻ nên nói tạm biệt. Đồng thời, hướng dẫn trẻ về các cách chào hỏi khác nhau xin chào và tạm biệt.

Làm gương là cách để trẻ học tập. Cha mẹ thực hiện lời chào với những người quen biết, mọi người xung quanh và sử dụng những lời nhắn gửi tạm biệt thích hợp khi cuộc gặp gỡ tạm kết thúc.

Song song đó, tạo tình huống cha mẹ và trẻ thực hành chào hỏi trong khi chơi. Đọc sách về chủ đề sử dụng lời chào và sử dụng âm nhạc như một động lực để giúp trẻ học các kỹ năng xã hội.

Đặc biệt, không than phiền trẻ ở nơi công cộng bởi có thể làm trẻ cảm thấy bị tổn thương, không được tôn trọng. Ngoài ra, tôn trọng quyết định của trẻ. Nếu trẻ không muốn chào một người nào đó hoặc không muốn ôm, hôn, cha mẹ nên tôn trọng cảm xúc và quyết định này. Cha mẹ cũng phải dạy trẻ rằng cảm xúc và quyết định của trẻ là hợp lệ và phải được tôn trọng.

Không nên tức giận nếu trẻ không thực hiện. Trẻ phải xem chào hỏi là một cử chỉ tốt, không phải là nghĩa vụ. Nếu trẻ không thực hiện thì không nên trừng phạt, khiển trách hay phê phán. Khi trẻ chưa sẵn sàng, cha mẹ nên tiếp tục ví dụ, giải thích. Trẻ sẽ cảm nhận, tích lũy lời chỉ dẫn nhiều hơn thông qua chia sẻ và làm gương của cha mẹ.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ chậm phát triển?

Thanh Thanh |

Xã hội ngày càng phát triển nhưng vẫn còn nhiều trường hợp trẻ chậm phát triển chưa được phát hiện và can thiệp sớm.

Cách để cha mẹ giảm căng thẳng khi nuôi dạy trẻ tự kỷ

Thanh Thanh |

Tự kỷ là một tình trạng phổ biến ở trẻ. Có các tổ chức, nhóm hỗ trợ, chuyên gia về sức khỏe tâm thần và những người thân sẵn sàng hỗ trợ cha mẹ và trẻ tối đa.

Chào đón những em bé ra đời đúng thời khắc Giao thừa xuân Quý Mão

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, bé Trần Đăng Dương- con của sản phụ Trần Thị Thu (ở Bắc Ninh) đã trở thành công dân Việt Nam đầu tiên sinh năm Quý Mão 2023 chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đằng xa, tiếng pháo hoa đì đùng chào mừng năm mới vọng đến từ bờ hồ Hoàn Kiếm.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Thêm 1 thiếu niên tử vong trong vụ tai nạn giao thông tại Điện Biên

THANH BÌNH |

Trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng vừa xảy ra đêm 6.2 tại Điện Biên đã có thêm 1 thiếu niên tử vong khi được đưa đến bệnh viện.

Độc đáo lễ hội đập trống của người Ma Coong

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức lễ hội đập trống nhằm cầu trời, đất cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy được tươi tốt, bản làng được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…

Những người vô gia cư không bao giờ ăn xin

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi không ít người ăn xin lợi dụng lòng thương cảm của người khác để trục lợi thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, những người vô gia cư cố gắng tìm kế mưu sinh trên khắp các nẻo đường Hà Nội.

Biển số trắng đổi sang biển số vàng khi còn hạn đăng kiểm: Nhiêu khê!

Minh Hạnh |

Nhiều chủ phương tiện gặp khó khi xe vẫn còn hạn đăng kiểm, muốn đổi từ biển số trắng đổi sang biển số vàng không phải đăng kiểm lại... nhưng khi xin phù hiệu kinh doanh vận tải thì Sở Giao thông Vận tải yêu cầu phải đăng kiểm lại. Nhiều ý kiến cho rằng yêu cầu này gây lãng phí và phiền hà.

Cha mẹ nên làm gì khi trẻ chậm phát triển?

Thanh Thanh |

Xã hội ngày càng phát triển nhưng vẫn còn nhiều trường hợp trẻ chậm phát triển chưa được phát hiện và can thiệp sớm.

Cách để cha mẹ giảm căng thẳng khi nuôi dạy trẻ tự kỷ

Thanh Thanh |

Tự kỷ là một tình trạng phổ biến ở trẻ. Có các tổ chức, nhóm hỗ trợ, chuyên gia về sức khỏe tâm thần và những người thân sẵn sàng hỗ trợ cha mẹ và trẻ tối đa.

Chào đón những em bé ra đời đúng thời khắc Giao thừa xuân Quý Mão

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, bé Trần Đăng Dương- con của sản phụ Trần Thị Thu (ở Bắc Ninh) đã trở thành công dân Việt Nam đầu tiên sinh năm Quý Mão 2023 chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Đằng xa, tiếng pháo hoa đì đùng chào mừng năm mới vọng đến từ bờ hồ Hoàn Kiếm.