Ca sĩ Ngọc Anh, Tô Minh Đức: Trẻ con hát nhạc người lớn thì đã sao?

huyền chi |

“Tâm sinh lý trẻ con phụ thuộc bố mẹ dạy dỗ, không đổ lỗi cho âm nhạc”, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và ông xã Tô Minh Đức khẳng định.

Trong dự án âm nhạc đặc biệt “Khẽ hát tình xưa”, vợ chồng ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và nhạc sĩ Tô Minh Đức đã đưa con gái MiA tham gia hát ca khúc “Bây giờ tháng mấy” - một sáng tác của nhạc sĩ Từ Công Phụng.

Mặc dù MiA chỉ hát một đoạn rất ngắn trong ca khúc, nhưng điều này cũng đã khiến nhiều người bày tỏ nghi ngại khi bé mới 3 tuổi mà bố mẹ lại cho bé tiếp xúc với ca khúc người lớn. Có ý kiến cho rằng việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến tư duy cũng như làm mất đi sự trong sáng của cô bé.

Theo chia sẻ từ Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức, MiA gần như đã thuộc lòng ca khúc này và hát suốt ngày. Tiết lộ về lí do cho con gái thể hiện "Bây giờ tháng mấy", Nguyễn Ngọc Anh cho biết:

“Cách đây không lâu, chúng tôi có đọc một bài viết về xuất xứ ca khúc “Bây giờ tháng mấy” của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Tác giả viết khi mới 18 tuổi, cũng là ca khúc đầu tay của ông với những rung động đầu đời của tuổi học trò, hờn giận vu vơ. Khi đó, bài hát nhanh chóng nổi tiếng trong giới sinh viên văn khoa những năm 1960.

Chính nét thơ ngây hồn nhiên ấy khiến chúng tôi nảy ra ý định cho MiA “thử sức”, và cũng bởi lúc đó chúng tôi đang đi tìm những chất liệu thú vị cho dự án hát nhạc xưa này. May mắn là cô gái nhỏ 3 tuổi có vẻ khá thích thú giai điệu của ca khúc nên cứ hát theo suốt ngày".

Vợ chồng Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức và con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vợ chồng Nguyễn Ngọc Anh - Tô Minh Đức và con gái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, vẫn có nhiều ý kiến xoay quanh chuyện trẻ em thời nay sa đà vào việc hát nhạc người lớn hơn là tìm đến các bài hát thiếu nhi. Một số người cho rằng, cần bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ nhỏ với những tác phẩm âm nhạc trong sáng, hồn nhiên đúng với lứa tuổi.

Vì vậy, quyết định của vợ chồng Nguyễn Ngọc Anh gặp không ít quan điểm trái chiều.

Cặp đôi giải thích, trong gia đình của họ, việc "giấu diếm" con cái một bài hát nào đó là quá khó, nhất lại là khi âm nhạc luôn vang lên sớm tối. Con gái 3 tuổi của cặp sao có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, bé nhớ giai điệu nhanh và hát dù có nhiều câu từ không hiểu rõ.

Vì vậy, Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức cũng không muốn hạn chế quá trình tìm tòi, phát triển tài năng của con. “Quan điểm chúng tôi rất thoáng, ca khúc cho trẻ con hay người lớn, chỉ cần ca từ phù hợp thuần phong mỹ tục, vui tươi, không bi luỵ, yếu đuối, nội dung không lố lăng, thì không có vấn đề gì phải hạn chế trẻ hát.

Trẻ con bây giờ khác rồi. Nhiều em bé chẳng biết cái đòn gánh là gì, đống rơm là gì, cây lúa cũng chẳng biết, chẳng biết gạo được lấy từ đâu… nhưng YouTube, Facebook thì thao tác vào nhanh lắm. Vậy thì âm nhạc, cách nghe, cách cảm thời nay cũng phải khác. Tôi nghĩ, tâm sinh lý của trẻ con còn tuỳ thuộc vào việc bố mẹ dạy dỗ ra sao, đừng đổ lỗi cho âm nhạc. Trẻ con hát nhạc người lớn thì đã sao?”, nhạc sĩ Tô Minh Đức nhấn mạnh.

Nam nhạc sĩ cũng hé lộ vợ chồng anh sẽ tiếp tục đưa MiA vào các dự án âm nhạc tiếp theo để cô bé được thể hiện tài năng một cách tự nhiên.

huyền chi
TIN LIÊN QUAN

Tùng Dương và bữa tiệc âm nhạc đa sắc kỷ niệm 20 năm ca hát

Thanh Hương |

Trong chương trình kỷ niệm 20 năm ca hát, nam ca sĩ Tùng Dương “chơi lớn” khi dành cho khán giả một đêm nhạc đa sắc và thể hiện đẳng cấp, sự thăng hoa trọn vẹn nhất của mình.

Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh: Âm nhạc cho tôi nhiều nhân cách

huyền chi |

Lương Nguyệt Anh đã ấp ủ tổ chức đêm diễn để tri ân khán giả sau hơn 1 thập kỷ cống hiến cho âm nhạc.

Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình

Mai Hương |

Sáng 9.11, Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc 2022 đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình".

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tùng Dương và bữa tiệc âm nhạc đa sắc kỷ niệm 20 năm ca hát

Thanh Hương |

Trong chương trình kỷ niệm 20 năm ca hát, nam ca sĩ Tùng Dương “chơi lớn” khi dành cho khán giả một đêm nhạc đa sắc và thể hiện đẳng cấp, sự thăng hoa trọn vẹn nhất của mình.

Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh: Âm nhạc cho tôi nhiều nhân cách

huyền chi |

Lương Nguyệt Anh đã ấp ủ tổ chức đêm diễn để tri ân khán giả sau hơn 1 thập kỷ cống hiến cho âm nhạc.

Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình

Mai Hương |

Sáng 9.11, Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc 2022 đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình".