Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình

Mai Hương |

Sáng 9.11, Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc 2022 đã diễn ra tại Hà Nội với chủ đề "Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình".

Tham gia Diễn đàn có Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng, Trưởng phòng Hợp tác Thương mại Văn hoá - Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Kim Dong Eun, GS Jin Keun Jeong - Trường Đại học Gangwon, các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, các hiệp hội...

Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc 2022 "Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình" bao gồm 2 phần: Phần 1 trao đổi về những sửa đổi, bổ sung trong Pháp luật về bản quyền gần đây giữa hai nước; Phần 2 bảo vệ quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình và phương án phát triển cho các ngành công nghiệp liên quan.

Diễn đàn là dịp để giới thiệu các chính sách, quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan của Việt Nam và Hàn Quốc, cụ thể là những chính sách về bản quyền của Hàn Quốc trong kỷ nguyên số và những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

GS Jin Keun Jeong trình bày báo cáo tại Diễn đàn.
GS Jin Keun Jeong trình bày báo cáo tại Diễn đàn. Ảnh: Mai Hương

Diễn đàn đồng thời là dịp để hai bên đưa ra những giải pháp, phương hướng bảo vệ quyền tác giả nói chung, đặc biệt là quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình.

Phát biểu tại Diễn đàn, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng cho biết, năm 2013, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã ký kết bản ghi nhớ, thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các Bên trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan.

Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được triển khai như tăng cường trao đổi tài liệu liên quan đến pháp luật và công nghệ trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan; tăng cường hợp tác trong các dự án và hội nghị của các tổ chức quốc tế như WTO, WIPO..; tạo điều kiện trao đổi và hợp tác giữa các cơ quan quản lý, thực thi, hỗ trợ thực thi, trong đó có các tổ chức quản lý tập thể của hai quốc gia trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan.

 
Diễn đàn bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc 2022 thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ảnh: Mai Hương

Việc hợp tác này đã thúc đẩy bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, khai thác, sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của hai quốc gia.

Tại Diễn đàn, bên cạnh việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm về bảo hộ quyền tác giả giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Trần Hoàng mong rằng các báo cáo viên và các đại biểu sẽ có những đề xuất giải pháp cụ thể, sáng tạo, thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của môi trường bảo hộ sáng tạo trong khu vực và trên thế giới, góp phần thực hiện có hiệu quả các nội dung về quyền tác giả âm nhạc trong lĩnh vực truyền hình.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Phó Giám đốc Bản quyền Hồ Gươm Audio nói về lùm xùm bản quyền với BH Media

H.H |

Dư luận vẫn ồn ào quanh vụ việc BH Media đánh “gậy bản quyền” với bản ghi âm “Tiến Quân Ca” mua về từ Hồ Gươm Audio.

Bản quyền tác phẩm âm nhạc trên mạng xã hội: Kẽ hở cho việc nhập nhèm, trục lợi

Hiền Hương |

Câu chuyện xảy ra với “Giấc mơ trưa” của nhạc sĩ Giáng Son vào tháng 7.2021, khá giống với “thương vụ” ca khúc “Tiến Quân Ca” đang gây tranh cãi.

Phát ngôn bất hợp lý của BH Media khi thu tiền bản quyền bài “Tiến Quân Ca”

H. Hương |

Trước những tranh cãi quanh việc “trục lợi bản quyền” các tác phẩm trên nền tảng số, trong đó có ca khúc “Tiến Quân Ca” - BH Media đã có những phản hồi chưa hợp lý.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phó Giám đốc Bản quyền Hồ Gươm Audio nói về lùm xùm bản quyền với BH Media

H.H |

Dư luận vẫn ồn ào quanh vụ việc BH Media đánh “gậy bản quyền” với bản ghi âm “Tiến Quân Ca” mua về từ Hồ Gươm Audio.

Bản quyền tác phẩm âm nhạc trên mạng xã hội: Kẽ hở cho việc nhập nhèm, trục lợi

Hiền Hương |

Câu chuyện xảy ra với “Giấc mơ trưa” của nhạc sĩ Giáng Son vào tháng 7.2021, khá giống với “thương vụ” ca khúc “Tiến Quân Ca” đang gây tranh cãi.

Phát ngôn bất hợp lý của BH Media khi thu tiền bản quyền bài “Tiến Quân Ca”

H. Hương |

Trước những tranh cãi quanh việc “trục lợi bản quyền” các tác phẩm trên nền tảng số, trong đó có ca khúc “Tiến Quân Ca” - BH Media đã có những phản hồi chưa hợp lý.