Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngưng đón khách tham quan dịp Tết Mậu Tuất

Lục Tùng |

Giám đốc Sở VHTT-DL An Giang Nguyễn Văn Lên cho biết, tạm ngưng phục vụ khách tham quan Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 để phục vụ trùng tu một số hạng mục chào mừng sự kiện lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch vào tháng 8.2018.

Việc tạm ngưng đón du khách đến tham quan di tích trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ làm việc một cách tập trung, an toàn, đảm bảo chất lượng của công trình phục vụ lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2018). Tổng giá trị đầu tư cho đợt trùng tu này khoảng 50 tỷ đồng do nguồn kinh phí của trung ương đầu tư. Di tích sẽ mở cửa đón khách tham quan trở lại vào dịp cuối tháng 5.2018.

Được biết, khu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, gồm nhiều hạng mục: Khu nhà thời niên thiếu, Nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp, Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt trong đợt 2 (10.5.2012).

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học

Kim Đồng |

Sáng 19.1, nhằm tôn vinh các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới có công trình nghiên cứu xuất sắc, đóng góp tích cực cho xã hội, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và các hoạt động thiện nguyện phụng sự con người và xã hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize) tại TPHCM.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng 245 trên thế giới về phát triển bền vững

KIM ĐỒNG |

Chiều 18.12, đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cho biết, Tổ chức xếp hạng đại học thế giới GreenMetric World University Rankings vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2017. TDTU được xếp hạng 245, lọt vào top 250 trường trên thế giới về phát triển bền vững năm 2017.

Vinh danh những người thợ đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng

L.TUYẾT |

Sáng 20.8, UBND TPHCM, LĐLĐ TPHCM và báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 17 năm 2017 cho 10 cá nhân là công nhân, kỹ sư đang làm việc trong các ngành nghề trọng điểm của TPHCM, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Chuỗi cung ứng đa quốc gia đe dọa vị thế nhà sản xuất của Trung Quốc

Thanh Hà |

Các công ty toàn cầu đang để mắt đến chuỗi cung ứng ở Châu Á gọi là Altasia - nhóm được coi là có nhiều tiềm năng để thay thế sản xuất ở Trung Quốc.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học

Kim Đồng |

Sáng 19.1, nhằm tôn vinh các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới có công trình nghiên cứu xuất sắc, đóng góp tích cực cho xã hội, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và các hoạt động thiện nguyện phụng sự con người và xã hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize) tại TPHCM.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng 245 trên thế giới về phát triển bền vững

KIM ĐỒNG |

Chiều 18.12, đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cho biết, Tổ chức xếp hạng đại học thế giới GreenMetric World University Rankings vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2017. TDTU được xếp hạng 245, lọt vào top 250 trường trên thế giới về phát triển bền vững năm 2017.

Vinh danh những người thợ đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng

L.TUYẾT |

Sáng 20.8, UBND TPHCM, LĐLĐ TPHCM và báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 17 năm 2017 cho 10 cá nhân là công nhân, kỹ sư đang làm việc trong các ngành nghề trọng điểm của TPHCM, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”.