Vinh danh những người thợ đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng

L.TUYẾT |

Sáng 20.8, UBND TPHCM, LĐLĐ TPHCM và báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 17 năm 2017 cho 10 cá nhân là công nhân, kỹ sư đang làm việc trong các ngành nghề trọng điểm của TPHCM, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên TƯ Đảng – Phó Bí thư thành ủy TP Tất Thành Cang, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và lãnh đạo UBND TP, LĐLĐ TP và các ban ngành TPHCM.

giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2017
Ông Mai Đức Chính trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho anh Nguyễn Hồng Thảo - Nhân viên Phòng Kỹ thuật, Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé. Ảnh: L.T

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Trần Kim Yến – Chủ tịch LĐLĐ TP cho rằng, Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 17 năm 2017 tôn vinh 10 kỹ sư, công nhân tiêu biểu. Đó là những kỹ sư, công nhân đã khơi nguồn, tạo động lực, thổi luồng sinh khí mới vào phong trào thi đua lao động sáng tạo cho các tập thể lao động tại các doanh nghiệp ngành cơ khí, chế tạo máy, ngành hóa chất đã được ban giám đốc doanh nghiệp, ban chấp hành CĐ cơ sở và công nhân lao động tin tưởng, yêu mến.

Không chỉ chăm chỉ nghiên cứu, sáng tạo, cải tiến quy trình, sản xuất ra những sản phẩm mới, các công nhân ưu tú còn luôn tích cực chăm lo bồi dưỡng đào tạo đội ngũ công nhân mới trở thành người thợ giỏi cho doanh nghiệp, góp phần đưa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” lan tỏa trong từng tổ, từng đội, từng phân xưởng sản xuất.

giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2017
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu trao giải thưởng Tôn Đức Thắng cho anh Nguyễn Thành Long - Phó Quản đốc PX Cơ Điện Chi nhánh TCty Liskin - Xí nghiệp Bao bì Liskin. Ảnh: L.T

Thay mặt lãnh đạo TPHCM phát biểu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương 10 cá nhân được vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng năm nay; đồng thời mong rằng anh, chị em được trao giải thưởng mang tên Bác Tôn sẽ tiếp tục phát huy nhiệt huyết, tri thức, trí tuệ và sự năng động, sáng tạo trong lao động, tạo ra nhiều hơn nữa các sáng kiến, sáng tạo, giải pháp hữu ích mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng, xã hội.

Từ những tấm gương công nhân tiêu biểu được trao giải thưởng hôm nay, mỗi công nhân lao động thành phố sẽ noi gương học tập, phấn đấu để trở thành những chuyên gia, người thợ đầu đàn, những công nhân lành nghề, đặc biệt là tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau, tự trang bị thêm kiến thức, kỹ năng và lối sống đẹp để chủ động, tự tin trong làm việc và công tác.

giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2017
Anh chị em công nhân, đồng nghiệp đến chúc mừng chị Hoàng Thị Kim Dung, Giám đốc Xí nghiệp May An Phú, trực thuộc Cty Cổ phần SX TM May Sài Gòn. Ảnh: L.T

17 năm qua, có 180 công nhân tiêu biểu của thành phố vinh dự nhận Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Riêng năm 2017, 10 cá nhân được nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng gồm: Ông Nguyễn Hồng Thảo, Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé; ông Nguyễn Văn Hóa, Cty Truyền tải điện 4; bà Hoàng Thị Kim Dung, Xí nghiệp may An Phú (thuộc TCty cổ phần SX TM May Sài Gòn); ông Nguyễn Vũ Đạt, Cty TNHH MTV Cao su Thống Nhất; ông Nguyễn Thế Nghiệp, Nhà máy bê tông Hùng Vương - Bình Phước (thuộc Cty TNHH Xây dựng công trình Hùng Vương); ông Nguyễn Văn Trọn, Cty Điện lực Bình Phú; ông Nguyễn Thành Long, Chi nhánh TCty Liksin - Xí nghiệp bao bì Liksin; ông Nguyễn Thanh Hiền, Cty cổ phần Chế biến HXK Cầu Tre; ông Trần Hạnh Phúc, Cty cổ phần bông Bạch Tuyết; ông Phan Anh Hây, Cty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.