PV Power Cà Mau: Vượt lên chính mình

HỒNG QUÂN |

Ngày 15.3.2017, Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Rồi niềm vui của sự kiện “sinh nhật 10 tuổi” đi qua và trước mặt là những thách thức không thể né tránh. Thời tiết biến động bất thường, cực đoan; các hồ thủy điện tích đủ nước, nhiều thời điểm phải xả tràn; trung tu NMĐ Cà Mau 1, tiểu tu NMĐ Cà Mau 2... Tất cả những điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty.

Người lao động của PV Power Cà Mau

Trước thực tế trên, giám đốc công ty đã chỉ đạo lập kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng tháng, tuần về sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa với các kịch bản khác nhau để các đơn vị trực thuộc trao đổi, phân tích đánh giá trên cơ sở khoa học, thực tế mang tính khả dụng. Mọi vướng mắc phải được tập trung tháo gỡ để nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa và vận hành an toàn, hiệu quả 2 NMĐ Cà Mau 1 và 2 được thực hiện khả thi và hiệu quả nhất.

Phối hợp với Công ty Khí Cà Mau, Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (Ao), Công ty Mua bán điện để chủ động vận hành ở mức tải cao nhất có thể đưa điện hòa lưới quốc gia từ Cà Mau xa xôi.

Các nhà thầu Siemens, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS), Công ty Thí nghiệm điện Miền Nam, Công ty Kỹ nghệ Môi trường (SIS), Công ty CP Bateco Việt Nam… tham gia đại công trường bảo dưỡng sửa chữa trung tu Cà Mau 1, lúc cao điểm lên tới hơn 1.000 người, gấp 4 lần tổng số CBCNV của công ty.

Theo số liệu cập nhật về SXKD: Các tháng 1, 6, 8, 11, sản lượng điện sản xuất so với KH được giao chỉ đạt 90-95%; 7 tháng vượt kế hoạch cũng chỉ dao động từ 1-5% (cao nhất là tháng 9, vượt 12,9%) nên tháng 12 trở thành tháng chạy “nước rút” để về đích. Giám đốc công ty đã phân tích và dự báo tất cả các kịch bản có thể xảy ra. Một lần nữa các giải pháp đồng bộ, quyết liệt lại được rà soát chi tiết để triển khai thực hiện nhằm vận hành an toàn, hiệu quả tối đa công suất 2 nhà máy điện theo khả năng khí cung cấp và huy động với quyết tâm cao nhất không để xảy ra sự cố chủ quan. Sản lượng điện tăng dần tại mức công suất vận hành cao nhất có thể trong 4 tuần liên tục thì bất ngờ xuất hiện: Cơn bão số 16 có tên quốc tế Tembin.

Ngày 23.12.2017, Giám đốc PV Power Cà Mau đã chủ động các biện pháp để ứng phó với bão Tembin. Dồn dập, căng thẳng, khẩn trương, quyết liệt, vất vả… Rất may là rạng sáng 26.12, khi đi vào vùng biển Bạc Liêu và Cà Mau, bão Tembin đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đó là vào lúc 15 giờ 00 ngày 26.12.2017 tại PV Power Cà Mau, 2 NMĐ Cà Mau 1 và 2 đạt sản lượng 7,525 tỉ kWh; về đích trước kế hoạch năm 2017 là 5 ngày; nối dài chuỗi thành tích xuất sắc 10 năm liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD và về đích trước thời gian từ 2008 đến nay.

Như vậy sản lượng điện sản xuất năm 2017 tại PV Power Cà Mau hòa lưới quốc gia là 7,635/7.525 tỉ kWh, đạt 101,5% kế hoạch được giao.

Đánh giá các sự kiện trên, Tổng Giám đốc TCty Điện lực Dầu khí VN (PV Power) Nguyễn Xuân Hòa khẳng định: “Về đích trước kế hoạch SXKD 10 năm liên tục, có nghĩa là máy móc đã chạy cả trên chục năm rồi nên sẽ có nhiều vấn đề lắm. Nếu các bạn không tin thì hãy cứ nhìn lại chính con người mình qua những tấm ảnh của 9, 10 năm trước sẽ thấy khác. Song cái khác ở đây mà tôi muốn chia sẻ là chúng ta nhìn theo nghĩa tích cực, đó là: Kinh nghiệm, bản lĩnh, sự từng trải và trưởng thành của các bạn qua năm tháng chính là tài sản vô giá của PV Power”.

Hiện công ty có 262 CBCNV (29 nữ), độ tuổi trung bình 36. Chất lượng nguồn nhân lực có trình độ từ đại học trở lên tỉ lệ 67,81%. Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ PV Power có 83 đảng viên. Kết quả trên có được là do công ty có chính sách ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực tại chỗ cùng với những thay đổi về nhận thức, nhu cầu của người dân vùng sông nước này. Điều này rất quan trọng, nó giúp cho công ty chủ động nguồn nhân lực để vận hành an toàn, hiệu quả 2 nhà máy điện, đồng thời đáp ứng được yêu cầu điều chuyển, tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng cho các dự án, nhà máy của tổng công ty…

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, công tác đào tạo nội bộ bài bản, nghiêm túc đã giúp cho CBCNV được rèn luyện để đủ khả năng tiếp cận làm chủ công nghệ, thiết bị hiện đại. Để phát huy nội lực trong điều kiện CBCNV được đào tạo tại nhiều trường đại học và có điều kiện hoàn cảnh, phong tục tập quán khác nhau, công ty đã chấp thuận và tạo điều kiện cho “mọi sự khác biệt đều được toả sáng” khi thực hiện mục tiêu. Tất cả CBCNV đều được bình đẳng và có cơ hội như nhau khi hiệu quả công việc là thước đo chính xác nhất về sự cống hiến, thăng tiến cho mọi người.

Theo Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Ngô Văn Chiến: Thiên nhiên nào, con người ấy được thể hiện rất rõ tại đây. CBCNV gắn bó, đoàn kết, vui chơi, làm việc hết mình có cái gì đó rất “Phương Nam” và cũng rất “trí - tín”. Chúng tôi luôn tin tưởng và tạo mọi điều kiện để CBCNV được thể hiện năng lực và tỏa sáng trước yêu cầu của công việc và cuộc sống hôm nay để PV Power Cà Mau luôn giữ được vị thế là đơn vị số một, cánh chim đầu đàn của PV Power “Nhà cung cấp điện năng thứ 2 của cả nước”. 

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tuyến cáp quang biển cuối cùng nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố

HỮU CHÁNH |

Thông tin tuyến cáp quang biển cuối cùng nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố được một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam xác nhận vào sáng nay (21.2).

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.