Hy vọng phục hồi thị trường xăng dầu giữa lo ngại suy thoái kinh tế

QUÝ AN (dịch) |

Thị trường xăng dầu đã trượt dốc do đồng USD mạnh lên, song được cải thiện đôi chút khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng cao.

Đến ngày 16.2, giá dầu thô Brent tăng 0,56% lên 85,87 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ có thêm 0,92% lên 79,29 USD/thùng.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong gần 6 tuần nhờ dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ vào tháng trước cùng dữ liệu lạm phát gần đây của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Điều này rất có thể sẽ là căn cứ để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn, làm giảm nhu cầu năng lượng do tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Công ty Dữ liệu và Phân tích OANDA cho biết: “Giá dầu thô đang chịu áp lực khi đồng USD phục hồi sau dữ liệu kinh tế ấn tượng mở đường cho việc FED thắt chặt chính sách hơn nữa”.

Đồng USD tăng giá có thể kéo theo nhu cầu về dầu mỏ suy giảm, khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Các quan chức FED cho biết đơn vị này sẽ cần duy trì việc dần tăng lãi suất để chống lại lạm phát, trong khi giới đầu tư thì lo ngại lãi suất cao hơn có thể làm chậm nền kinh tế.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, kho dự trữ dầu thô của nước này đã tăng 16,3 triệu thùng trong tuần trước, lên 471,4 triệu thùng - mức cao nhất kể từ tháng 6.2021.

Dù vậy, đã có những tín hiệu khả quan nhất định cho thị trường dầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2023, kèm theo cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nửa cuối năm nay có thể sẽ xảy ra, do sản lượng bị hạn chế từ OPEC+ và các nhà cung cấp dầu khác.

Cũng theo IEA, Trung Quốc sẽ chiếm gần một nửa mức tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm nay sau khi nước này nới lỏng các hạn chế do COVID-19.

Cơ quan này đã nâng ước tính nhu cầu dầu toàn cầu lên 500.000 thùng mỗi ngày trong quý I/2023, kéo theo mức tiêu thụ dầu toàn cầu sẽ tăng 2 triệu thùng/ngày trong năm nay lên mức trung bình 101,9 triệu thùng/ngày. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tạo ra “một sự thúc đẩy đáng hoan nghênh cho nền kinh tế thế giới đang rệu rã”. Nền kinh tế thứ hai thế giới sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực chính cho tăng trưởng nhu cầu dầu trên thế giới.

“Các chỉ số nhanh chóng trong tháng 1 cho thấy hoạt động của Trung Quốc tăng mạnh. Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ nhanh chóng tăng lên, dễ dàng vượt qua mức của năm 2021 vào cuối năm nay” - IEA cho biết.

Tuy nhiên, IEA cũng nhận định các thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể sẽ tiếp tục dư thừa trong nửa đầu năm nay do sản lượng từ Nga bất ngờ tăng mạnh.

Đánh giá của IEA cho thấy thị trường dầu đang có những dấu hiệu khả quan nhất định (ảnh minh họa). Nguồn: Xinhua
Đánh giá của IEA cho thấy thị trường dầu đang có những dấu hiệu khả quan nhất định. Ảnh: Xinhua

Trong nước, chiều ngày 13.2, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít và giá dầu giảm từ 960 - 980 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời ngừng trích lập Quỹ bình ổn giá với xăng và trích lập 600 đồng/lít với dầu diesel, 200 đồng/lít với dầu hỏa. Đây là lần giảm đầu tiên của giá dầu kể từ đầu năm đến nay.

Theo Bộ Công Thương, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường; bảo đảm biến động giá bán lẻ mặt hàng dầu phù hợp với biến động của giá dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ; tạo dư địa Quỹ bình ổn giá để điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, giúp hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

QUÝ AN (dịch)
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất bỏ Quỹ bình ổn xăng dầu vì thiếu quy định cụ thể và tùy hứng

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng Quỹ bình ổn giá xăng dầu chưa có quy tắc điều tiết minh bạch. Việc xác định loại xăng, dầu nào phải trích lập hoặc được chi khá tùy hứng, cho nên không cần thiết phải duy trì quỹ này.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Lỗ đến 4.000 tỉ/năm, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói cần chiết khấu tối thiểu 6%

Cường Ngô |

Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng, khi sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, cần xem chiết khấu như "phí xăng dầu" mà doanh nghiệp bán lẻ thu hộ. Đồng thời là công cụ để doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hoạt động trong mọi tình huống biến động của giá dầu trên thị trường thế giới.

Việt Nam là điểm đến giá rẻ lý tưởng cho du khách Australia

Chí Long |

Không chỉ có đồ ăn ngon rẻ, giá khách sạn phải chăng, Việt Nam còn là điểm đến có giá máy bay rẻ đối với du khách Australia.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chiêu thức huy động vốn, chiếm đoạt hơn 300 tỉ của đa cấp Gold Time

Việt Dũng |

Nguyễn Khắc Đồi - Chủ tịch Công ty Gold Time - lập công ty, cùng đồng phạm huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của nhà đầu tư.

Quảng Ninh: Bốc thăm để xác minh tài sản, thu nhập của 65 cán bộ

Đoàn Hưng |

Quảng NinhThanh tra tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức bốc thăm danh sách người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với các đối tượng có nghĩa vụ kê khai hằng năm thuộc thẩm quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh.

Cuộc tháo chạy của phụ nữ ở Thung lũng Silicon

Thanh Hà |

Việc giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki từ chức sau 25 năm làm việc tại Google là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại ở Thung lũng Silicon: Những phụ nữ có địa vị cao đang rời đi.

Đề xuất bỏ Quỹ bình ổn xăng dầu vì thiếu quy định cụ thể và tùy hứng

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng Quỹ bình ổn giá xăng dầu chưa có quy tắc điều tiết minh bạch. Việc xác định loại xăng, dầu nào phải trích lập hoặc được chi khá tùy hứng, cho nên không cần thiết phải duy trì quỹ này.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Lỗ đến 4.000 tỉ/năm, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nói cần chiết khấu tối thiểu 6%

Cường Ngô |

Cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho rằng, khi sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, cần xem chiết khấu như "phí xăng dầu" mà doanh nghiệp bán lẻ thu hộ. Đồng thời là công cụ để doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hoạt động trong mọi tình huống biến động của giá dầu trên thị trường thế giới.