Vụ 500 giáo viên sắp “ra đường”: Chủ tịch huyện ký bừa không thể vô can

QUANG ĐẠI |

Chưa nguôi vụ giáo viên phải quỳ gối, giáo dục lại “dậy sóng” trước tình cảnh hơn 500 giáo viên tại Krông Pắk (Đắk Lắk) sắp thất nghiệp.

Đã có nhiều phương án “giải cứu” những giáo viên (GV) này, song tất cả đều không khả thi. Việc kéo dài hợp đồng là không thể, do vượt chỉ tiêu, không có nguồn chi trả. Tìm việc làm mới cũng hết sức khó khăn do nhu cầu công việc phù hợp với GV không nhiều.

Còn để GV phải xoay xở thì cũng chỉ quanh quẩn các công việc như buôn bán nhỏ, công nhân, làm dịch vụ, làm thuê… vất vả, thu nhập bấp bênh.

Thực tế, nhiều vụ ồn ào hô hào “giải cứu” GV ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa… nhưng đều thất bại. Hàng trăm GV đã gắn bó nhiều năm với ngành giáo dục đành ngậm ngùi tự bươn chải mưu sinh, sau khi được hỗ trợ không đáng kể.

Những cán bộ, công chức liên quan đều vô can, “phủi” trách nhiệm, đẩy hàng nghìn GV vào cảnh cùng đường.

Vụ ở Krông Pắk cũng có nguy cơ rơi vào kết cục tương tự.

Hiệu trưởng một trường THCS trên địa bàn chia sẻ với báo chí về tình trạng thừa GV, do trên huyện cứ "nhét" chỉ tiêu về buộc trường ký hợp đồng lao động. Nhiều GV ở những bộ môn mà nhà trường đã dư nhưng vẫn đưa về.

Như vậy, nguồn cơn của bi kịch hôm nay là do lãnh đạo huyện ký bừa, vi phạm pháp luật khi tự ý “thay mặt” đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động, không căn cứ vào nhu cầu thực tế.

Sau đó dùng quyền lực ép cấp dưới phải nhận, lại dùng ngân sách để chi trả sai mục đích, lãng phí.

Một thực tế là, để có những hợp đồng kiểu như trên, GV không thể “thưa chuyện bằng nước bọt”, mà phải có quan hệ, thậm chí là “chạy chọt”, tiêu cực. Nhiều người vẫn kể chuyện đã phải lo lót hàng trăm triệu đồng mới xin được suất “hợp đồng huyện” như trên.

Những thông tin nói trên là có cơ sở, bởi vì một lãnh đạo huyện không thể vô cớ ký bừa hợp đồng, “tạo điều kiện” cho người khác trong khi cấp dưới “kêu trời” vì đã thừa người nhưng vẫn tiếp tục bị “nhồi nhét”.

Hậu quả của vụ việc nói trên, ông Nguyễn Sỹ Kỷ - Phó ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện giao đoạn 2011-2016 đã bị kỷ luật cảnh cáo và ông Y Suôn Byă - Chủ tịch đương nhiệm đang bị Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đảng viên liên quan đến việc này.

Tuy nhiên, hậu quả của việc làm sai trái từ lãnh đạo huyện, nay lại trút lên hơn 500 GV thất nghiệp là không công bằng. Thậm chí nếu những GV này thắng kiện, nguy cơ ngân sách huyện tiếp tục bị “rút ruột” để đền bù.

Do đó, thiết nghĩ cần quyết liệt truy trách nhiệm cá nhân, có chế tài buộc những người làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trong đó có việc bồi thường thiệt hại theo quy định. Nếu có cơ sở, cần khởi tố vụ án để điều tra.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hơn 500 giáo viên Đắk Lắk có thể mất việc: Không thể bỏ mặc thầy cô như thế!

Đặng Chung |

“Lãnh đạo huyện tuyển dụng thừa giáo viên thì phải chịu trách nhiệm cho việc làm sai của mình, không thể đổ hết trách nhiệm lên thầy cô như thế” - TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội thẳng thắn nêu quan điểm.

Bộ GD-ĐT có “giải cứu” được 500 giáo viên sắp thất nghiệp?

QUANG ĐẠI |

Hơn 500 giáo viên huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có thể mất việc là thông tin mới được đưa ra gần đây. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT đã vào cuộc, tuy nhiên, việc “giải cứu” số GV nói trên là... bất khả thi.

Công đoàn giáo dục Việt Nam đề nghị hỗ trợ hơn 500 giáo viên có thể mất việc

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức vừa ký công văn gửi Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk, Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đề nghị giải quyết vụ việc chấm dứt hợp đồng lao động hàng loạt giáo viên tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắc Lắk.

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Hơn 500 giáo viên Đắk Lắk có thể mất việc: Không thể bỏ mặc thầy cô như thế!

Đặng Chung |

“Lãnh đạo huyện tuyển dụng thừa giáo viên thì phải chịu trách nhiệm cho việc làm sai của mình, không thể đổ hết trách nhiệm lên thầy cô như thế” - TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội thẳng thắn nêu quan điểm.

Bộ GD-ĐT có “giải cứu” được 500 giáo viên sắp thất nghiệp?

QUANG ĐẠI |

Hơn 500 giáo viên huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk có thể mất việc là thông tin mới được đưa ra gần đây. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GDĐT đã vào cuộc, tuy nhiên, việc “giải cứu” số GV nói trên là... bất khả thi.

Công đoàn giáo dục Việt Nam đề nghị hỗ trợ hơn 500 giáo viên có thể mất việc

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức vừa ký công văn gửi Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk, Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk, Công đoàn Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đề nghị giải quyết vụ việc chấm dứt hợp đồng lao động hàng loạt giáo viên tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắc Lắk.