Đổ trộm xỉ thải nhôm từ nghĩa địa ra đến tỉnh lộ ở làng tỉ phú Mẫn Xá

Trần Tuấn - Hữu Chánh |

Bắc Ninh - Chưa có khu xử lý rác thải tập trung có thu phí, người dân làng tái chế nhôm Mẫn Xá đổ xỉ thải trực tiếp ra môi trường từ dọc đường tỉnh lộ đến khu nghĩa địa của làng.

Xuất hiện thêm nhiều điểm đổ trộm xỉ thải mới ở làng Mẫn Xá.

Ô nhiễm môi trường làng nghề từ lâu đã là vấn đề nhức nhối tại Bắc Ninh. Trong Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025, địa phương cũng xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng cần xử lý.

Vừa qua, Bắc Ninh đã có những động thái quyết liệt trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm ở CCN Phú Lâm và làng nghề Phong Khê. Theo thống kê, từ tháng 5.2021 đến nay, đã có tổng cộng 54 doanh nghiệp, hộ sản xuất giấy ở Phong Khê và Phú Lâm đã bị xử phạt tổng số tiền gần 19 tỉ đồng và kèm theo hình phạt bổ sung là đình chỉ sản xuất từ 4,5 đến 9 tháng. Các doanh nghiệp và hộ sản xuất được cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật trước khi vận hành trở lại.

Trong khi đó tình trạng trái ngược đang diễn ra ở làng cô đúc nhôm Mẫn Xá (Yên Phong, Bắc Ninh) - một trong những làng nghề ô nhiễm nhất cả nước, tình trạng đổ trộm xỉ thải nhôm ra môi trường đang tiếp diễn trước sự bất lực của cơ quan chức năng.

Xuất hiện nhiều điểm đổ trộm xỉ thải mới

Ông Bùi Văn Dinh dẫn chúng tôi đến bãi đổ xỉ thải ở đầu làng Mẫn Xá một ngày đầu tháng 11.2021. Là đội trưởng đơn vị bảo vệ được thuê để phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn tình trạng đổ thải trái phép, người đàn ông 60 tuổi nắm rõ từng địa điểm bị đổ thải trộm ở ngôi làng này.

Thực chất, có thể gọi đây là núi rác thải với trữ lượng khoảng 370 nghìn tấn đã tồn tại gần 30 năm qua. Tháng 8.2020, tỉnh Bắc Ninh đã lên phương án thu gom, xử lý núi rác thải, với kinh phí khoảng 165 tỉ đồng lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường giai đoạn 2021 - 2022, thời gian thực hiện 18 tháng.

"Sau khi cơ quan chức năng quây tôn, ngăn không cho người dân, doanh nghiệp đổ thải vào bãi này để lên phương án thu gom, xử lý thì họ lại đổ trộm xỉ thải ra bãi đất nằm ở cánh đồng ngay sát nghĩa địa của làng, cách điểm đổ thải cũ hơn 1km" -  ông Dinh nói rồi dẫn chúng tôi đi thực địa.

Ông Bùi Văn Dinh chỉ tay vào khu vực đổ trộm xỉ thải. Ảnh: PV.
Ông Bùi Văn Dinh bên khu vực mới bị đổ trộm xỉ thải. Ảnh: PV

Theo ông Dinh cho biết, việc đổ trộm xỉ thải ra khu vực mới này bắt đầu diễn ra cách đây 3 tháng. Sau khi phát hiện số lượng xỉ thải nhôm đổ trộm quá lớn, chính quyền địa phương, công an và bảo vệ tiến hành ngăn chặn, tiếp tục lập hàng rào quây tôn khu vực này thì người dân lại đổ trực tiếp ra đường tỉnh lộ 277.

"Nếu thuê đổ trộm thì chỉ mất 5.000 - 7.000 đồng/bao xỉ thải trong khi nếu thuê đơn vị doanh nghiệp xử lý rác thải thì mất phí cao hơn rất nhiều. Tất cả là vì lợi nhuận" - ông Dinh nói.

Cần khu xử lý rác thải tập trung

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện UBND xã Văn Môn cho biết, Mẫn Xá là làng tái chế nhôm quy mô lớn nhất miền Bắc, với hơn 300 hộ sản xuất. Nghề đúc nhôm đã đem đến cuộc sống khấm khá cho người dân, thậm chí làng còn được gọi tên khác là "làng tỉ phú" với nhiều căn nhà tiền tỉ được mọc lên.

Tuy vậy, hệ lụy là tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó có tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp diễn ra nhức nhối nhiều năm qua. Gần đây, khi cơ quan chức năng lên phương án thu gom, xử lý các điểm đổ xỉ thải cũ thì người dân lại đổ trộm ở những địa điểm mới.

 
Các bao sỉ thải bị đổ trộm dọc đường tỉnh lộ 271, ngay dưới biển cấm đổ trộm. Ảnh: PV

Bây giờ, người dân đổ trộm rất tinh vi. Toàn đổ vào đêm hôm. Họ cứ đi xe máy chở xỉ thải đến chỗ nào vắng người thì vứt xuống đường, rồi đổ trộm ra cả sang cánh đồng của xã lân cận. Chính quyền địa phương cũng đã xử phạt một số trường hợp nhưng không thể ngăn chặn được triệt để" - đại diện UBND xã Văn Môn nói.

Theo đại diện xã Văn Môn, để xử lý triệt để tình trạng người dân đổ thải trộm thì phải xây dựng được khu xử lý rác thải tập trung cho làng nghề, có thu phí.

"Hiện, dự án xây dựng khu xử lý rác thải làng nghề diện tích 3,8ha do UBND huyện Yên Phong làm chủ đầu tư đang được triển khai. Tuy vậy, dự án này cũng đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và hiện đang lên đơn giá về xử lý rác thải. Chưa biết khi nào sẽ hoàn thành" - đại diện UBND xã Văn Môn nói.

 
Người dân cũng mong mỏi sớm có một khu xử lý rác thải tập trung, có thu phí. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, đại diện một số hộ sản xuất nhôm ở thôn Mẫn Xá cho biết, người dân, các hộ sản xuất trong làng cũng mong mỏi khu xử lý rác thải tập trung của làng nghề sớm đi vào hoạt động.

"Chỉ cần có khu tập kết rác thải và cơ quan chức năng đưa ra một đơn giá xử lý rác thải, người dân sẽ không phải đổ trộm xỉ thải ra môi trường nữa. Khi đó, ai còn đổ trộm xỉ thải nữa thì chúng tôi kiến nghị phải xử phạt thật nặng để răn đe" - một hộ sản xuất cho biết.

Hiện, cả thôn Mẫn Xá có hơn 300 hộ làm nghề cô đúc nhôm. Mỗi ngày, các hộ ở đây có thể tái chế từ 500kg đến 2.000 kg phế liệu. Cứ 1 tấn phế liệu tái chế, người dân thu được từ 700- 850kg nhôm, còn lại 150-300 kg là xỉ nhôm thải loại.

Trần Tuấn - Hữu Chánh
TIN LIÊN QUAN

Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy để phản đối vì gây ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Đến hôm nay 7.11 là ngày thứ 3 kể từ khi một số người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự dựng lều bạt quanh khu vực cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) vì cho rằng nhà máy đã gây ô nhiễm thời gian dài.

Người dân xã Hữu Bằng, Hà Nội khốn khổ vì ô nhiễm từ bãi tập kết rác

Nhóm PV |

Nhiều năm qua bãi tập kết rác trên đường nội đồng nối 2 xã Hữu Bằng và Dị Nậu huyện Thạch Thất, Hà Nội đã trở nên quá tải. Rác tràn ra cả con đường vào bãi. Mùi hôi thối cộng với hoạt động đốt rác khiến cho môi trường sống của người dân bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Hà Nội: Khói bụi ô nhiễm từ bãi rác 1.000 tấn làm khổ người dân

Thắng Lâm |

Khói xuất phát từ tình trạng đốt rác thải tại khu vực bãi tập kết rác tạm thời trên đường nội đồng nối 2 xã Hữu Bằng và Dị Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã khiến người dân đang sống trong cảnh ngột ngạt, khó chịu. 

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Người dân dựng lều bạt trước cổng nhà máy để phản đối vì gây ô nhiễm

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Đến hôm nay 7.11 là ngày thứ 3 kể từ khi một số người dân thôn Áng Sơn (xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tự dựng lều bạt quanh khu vực cổng Nhà máy xi măng Vạn Ninh (thuộc Công ty CP xi măng Vicem Hải Vân) vì cho rằng nhà máy đã gây ô nhiễm thời gian dài.

Người dân xã Hữu Bằng, Hà Nội khốn khổ vì ô nhiễm từ bãi tập kết rác

Nhóm PV |

Nhiều năm qua bãi tập kết rác trên đường nội đồng nối 2 xã Hữu Bằng và Dị Nậu huyện Thạch Thất, Hà Nội đã trở nên quá tải. Rác tràn ra cả con đường vào bãi. Mùi hôi thối cộng với hoạt động đốt rác khiến cho môi trường sống của người dân bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Hà Nội: Khói bụi ô nhiễm từ bãi rác 1.000 tấn làm khổ người dân

Thắng Lâm |

Khói xuất phát từ tình trạng đốt rác thải tại khu vực bãi tập kết rác tạm thời trên đường nội đồng nối 2 xã Hữu Bằng và Dị Nậu (huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã khiến người dân đang sống trong cảnh ngột ngạt, khó chịu.