Hơn 500 giáo viên Đắk Lắk có thể mất việc: Không thể bỏ mặc thầy cô như thế!

Đặng Chung |

“Lãnh đạo huyện tuyển dụng thừa giáo viên thì phải chịu trách nhiệm cho việc làm sai của mình, không thể đổ hết trách nhiệm lên thầy cô như thế” - TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội thẳng thắn nêu quan điểm.

Cách làm tùy tiện, thiếu trách nhiệm!

Hàng trăm giáo viên đang dạy hợp đồng tại các trường ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) có nguy cơ sẽ phải rời bục giảng, không được tiếp tục công việc mình đã gắn bó hàng chục năm nay. Vì họ trong diện dôi dư, do nhiều đời chủ tịch huyện đã ký tuyển dụng thừa.

Nhiều thầy cô đã òa khóc, bủn rủn chân tay. Thông tin này đưa ra đúng thời điểm ngành giáo dục đang có nhiều “điểm nóng”, truyền thống tôn sư trọng đạo bị lung lay, khiến nhà giáo mất niềm tin. Nhiều người ví đây là “cơn ác mộng” với các nhà giáo, khi việc không còn, đồng nghĩa với đồng lương sẽ mất, các thầy cô sẽ trang trải, lo cho cuộc sống ra sao?

Trước sự việc này, từng là một cán bộ công đoàn, từng đảm đương cương vị Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thủ đô, TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội – kêu gọi các cấp ngành, công đoàn cần phải gấp rút vào cuộc để bảo vệ quyền lợi của giáo viên. Bởi trong trường hợp này, các thầy cô ở Đắk Lắk không làm gì sai, tại sao lại đổ hết trách nhiệm lên đầu họ?

“Chính quyền, nhiều đời lãnh đạo huyện tuyển dụng sai, biết dư thừa vẫn cố tuyển. Giờ biết làm sai thì phải tìm cách sửa sai, chứ không phải đổ hết lỗi cho giáo viên, rồi đẩy thầy cô ra đường như thế được. Đây là cách làm tùy tiện và thiếu trách nhiệm”- TS Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Kiên quyết bảo vệ người lao động

TS Nguyễn Tùng Lâm cũng cho rằng, việc trước mắt là các cấp chính quyền, ban ngành địa phương cần tìm cách ổn định tinh thần cho giáo viên, phải đưa cho họ "lối thoát". Ví dụ tạo công ăn việc làm cho số giáo viên dôi dư này, phải đảm bảo tiền lương để thầy cô đảm bảo đời sống gia đình. Vì họ cũng là con người, có gia đình phải lo, không thể đùng một cái cho nghỉ việc, khiến thầy cô không thể xoay xở kịp.

Nhiều giáo viên hoang mang khi nhận được thông tin sắp bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: Vietnamnet.
Nhiều giáo viên hoang mang khi nhận được thông tin sắp bị chấm dứt hợp đồng lao động. Ảnh: Vietnamnet.
Tiếp đó, lãnh đạo địa phương cần xem xét nhu cầu giáo viên trên toàn tỉnh, tính toán lượng thiếu-thừa bao nhiêu, để đưa ra các phương án luân chuyển phù hợp, hoặc phải có một thời gian kéo dài để lấy chỉ tiêu cho năm sau.

Bên cạnh đó, TS Lâm cũng đưa ra lời khuyên với các thầy cô: Lúc này giáo viên cần hết sức bình tĩnh, có thể tham vấn luật sư về các quy định hiện hành. Nếu mình được tuyển dụng, có quyết định đàng hoàng, trong trường hợp chính quyền địa phương không đảm bảo được các quyền lợi, vẫn nhất quyết cho nghỉ việc hàng loạt, thì hoàn toàn có thể khởi kiện.

Con theo TS Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Giáo dục sẽ lên tiếng, kiên quyết, mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của các thầy cô giáo trong vụ việc hơn 500 giáo viên có nguy cơ bị mất việc ở Đắk Lắk; đồng thời sẽ tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời có giải pháp sắp xếp, bố trí việc làm cho giáo viên theo hướng tiếp nhận tối đa các thầy giáo, cô giáo vào làm việc ở địa bàn trong tỉnh, để thầy cô sớm ổn định cuộc sống.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lý giải việc áp dụng cách tính điểm ưu tiên đại học năm 2023

Vân Trang |

Để tạo công bằng cho thí sinh các vùng miền, từ năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ thay đổi cách tính điểm ưu tiên trong xét tuyển đại học.

5 ôtô va chạm liên hoàn, gây ách tắc giao thông Quốc lộ 1A nhiều giờ

Hoàng Bin |

Vào lúc 10h15 ngày 6.3, trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) liên hoàn giữa 5 ôtô, gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Khởi tố 2 bị can của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ liên quan vụ Việt Á

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đỗ Thị Yến Phương (sinh năm 1990), Phạm Ngọc Thùy (sinh năm 1987) là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc Khoa Xét nghiệm - Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, bị khởi tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

U20 Việt Nam trước cơ hội tạo nên lịch sử

Thanh Vũ |

U20 Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển bóng đá nam đầu tiên của nước nhà giành trọn 3 điểm ở một vòng chung kết Châu Á.

Hiểm họa tai nạn từ những bãi đỗ xe dưới lòng đường

Quý An |

Những bãi đỗ xe dưới lòng đường đang là mối nguy tiềm ẩn tai nạn giao thông khi làm người điều khiển phương tiện mất tầm nhìn, đặc biệt là tại các ngã giao.

Muôn vàn lý do của doanh nghiệp chậm trả gốc lãi trái phiếu gửi về HNX

Đức Mạnh |

Chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán, do nhà đầu tư ở nước ngoài, lỗi kỹ thuật chuyển tiền... là những lý do mà doanh nghiệp phản hồi HNX về chậm trả gốc, lãi trái phiếu.

Không nên cào bằng áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường

Trang Thiều |

Theo các chuyên gia, áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường là hợp lý nhưng nên phân loại mức thuế dựa trên hàm lượng đường có trong đồ uống.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn Hà Nội: Tài xế nữ cũng không bỏ qua

PHẠM ĐÔNG |

Trong quá trình kiểm tra nồng độ cồn, ngoài các nam tài xế bị kiểm tra, xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cũng rà soát nhiều trường hợp tài xế là nữ điều khiển phương tiện cơ giới.