Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Tối 5.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanaka - cho hay, sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn về việc xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại xã Văn Môn, doanh nghiệp mong muốn sớm được chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc tại Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá.

Theo chia sẻ của đại diện doanh nghiệp, Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá được UBND tỉnh Bắc Ninh trao quyết định thành lập vào tháng 8.2016 với tổng diện tích 26,5ha, nằm trên địa bàn thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, có tổng mức đầu tư là hơn 490 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng, chỉ còn hạng mục trạm điện và khu xử lý nước thải rộng 3,1ha chưa thể xây dựng do chưa được chính quyền địa phương bàn giao mặt bằng.

Khu vực 3,1ha này thì đã giải phóng mặt bằng, đền bù xong 0,9ha; hiện còn 2,2ha gặp khó khăn do người dân chưa chấp nhận tiền đền bù, giao mặt bằng. Khu vực này dù là đất nông nghiệp nhưng bị bỏ hoang không canh tác, trở thành khu vực bị đổ trộm phế thải chất cao như núi.

Khu vực vốn được quy hoạch làm khu xử lý rác thải của Cụm công nghiệp làng nghề nhưng do người dân chưa chịu đồng ý nhận đền bù, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư xây dựng, nay trở thành nơi đổ trộm xỉ, thải của các hộ sản xuất. Ảnh: Vân Trường
Khu vực vốn được quy hoạch làm khu xử lý rác thải của Cụm công nghiệp làng nghề nhưng do người dân chưa chịu đồng ý nhận đền bù, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư xây dựng, nay trở thành nơi đổ trộm xỉ, thải của các hộ sản xuất. Ảnh: Vân Trường

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đã nhiều lần làm việc, gửi công văn đến chính quyền huyện Yên Phong nhưng đến thời điểm này chưa thể tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đối với phần 2,2ha còn lại.

"Doanh nghiệp mong sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn, công tác giải phóng sẽ được thúc đẩy, huyện Yên Phong sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để dự án sớm hoàn thiện, góp phần giải quyết ô nhiễm làng nghề. Chúng tôi mong từng ngày được bàn giao mặt bằng để hoàn thiện dự án" - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanaka nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 3.3, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh - dẫn đầu đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện Yên Phong.

Tại buổi làm việc, Bí thư Nguyễn Anh Tuấn đề nghị huyện Yên Phong và chủ đầu tư phối hợp bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cụm công nghiệp làng nghề, khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn làng nghề trên địa bàn xã Văn Môn. Đồng thời, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, huyện Yên Phong chủ trì phối hợp với các ngành chức năng sớm xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ môi trường.

"Về lâu dài, huyện cần có phương án chuyển đổi, tiến tới xóa bỏ những làng nghề gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân" - Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhấn mạnh.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Sản phẩm làng nghề Bắc Ninh và bài toán "lên sàn"

Trần Tuấn |

Dù đã có sự cải thiện rõ rệt nhưng đến nay, hầu hết các cơ sở làng nghề ở Bắc Ninh chưa có chiến lược truyền thông, quảng bá bài bản cho sản phẩm của mình trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn vừa có các chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn (Yên Phong) và cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du).

Vụ công nhân bị ngộ độc khí methanol tại Bắc Ninh: Công đoàn đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân

Hoa Lê - Bảo Hân |

Sáng 2.3, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đến Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho 5 công nhân đang cấp cứu, điều trị ngộ độc khí methanol. Các công nhân này thuộc Công ty TNHH HS Tech Vina (Khu công nghiệp Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh). Tổng LĐLĐVN sẽ có ý kiến để các cấp, các ngành có liên quan vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Loay hoay giải bài toán thiếu hụt nhân sự đăng kiểm

HỮU CHÁNH |

Tình trạng quá tải nghiêm trọng xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm thời gian qua khiến các chủ phương tiện rất lo lắng và bức xúc vì không thể kiểm định xe đúng hạn. Thực tế trên cho thấy, việc bổ sung nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ đăng kiểm viên để đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện cho người dân và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Chuyên gia: Chưa phải thời điểm phù hợp thí điểm đánh thuế căn nhà thứ 2

Gia Miêu |

Việc đánh thuế bất động sản thứ hai vẫn cần cân nhắc các đặc điểm, cùng điều kiện của thị trường.

Lý do sĩ tử không nên tham gia nhiều kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Hoài - Lê Minh |

Mặc dù giúp tăng cơ hội đỗ đại học, nhưng việc ôn nhiều kỳ thi cùng lúc cả thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học dẫn tới áp lực gia tăng cho cả phụ huynh và học sinh. Nhiều thầy cô giáo cho rằng học sinh không nên tham dự quá nhiều kỳ thi riêng, tránh việc lãng phí thời gian, công sức và ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.

Điểm nhấn Chelsea 2-0 Dortmund: Dấu ấn mạnh mẽ từ Potter

|

Chelsea giành vé vào tứ kết Champions League sau khi đánh bại Dortmund 2-0 trên sân nhà ở trận lượt về.

Quảng Ninh: Gia tăng bệnh nhân mắc đồng thời nhiều chủng cúm

Đoàn Hưng |

Đang vào đợt giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường khiến sức đề kháng suy giảm dễ bị các loại virus gây bệnh xâm nhập, trong đó có cúm. Theo ghi nhận của các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thời gian này, số ca cúm mùa không chỉ có xu hướng gia tăng mà nhiều trường hợp mắc đồng thời nhiều chủng cúm.

Sản phẩm làng nghề Bắc Ninh và bài toán "lên sàn"

Trần Tuấn |

Dù đã có sự cải thiện rõ rệt nhưng đến nay, hầu hết các cơ sở làng nghề ở Bắc Ninh chưa có chiến lược truyền thông, quảng bá bài bản cho sản phẩm của mình trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục ô nhiễm môi trường làng nghề

Trần Tuấn |

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn vừa có các chỉ đạo xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường tại xã Văn Môn (Yên Phong) và cụm công nghiệp Phú Lâm (Tiên Du).

Vụ công nhân bị ngộ độc khí methanol tại Bắc Ninh: Công đoàn đề nghị điều tra làm rõ nguyên nhân

Hoa Lê - Bảo Hân |

Sáng 2.3, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã đến Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho 5 công nhân đang cấp cứu, điều trị ngộ độc khí methanol. Các công nhân này thuộc Công ty TNHH HS Tech Vina (Khu công nghiệp Thuận Thành 3, tỉnh Bắc Ninh). Tổng LĐLĐVN sẽ có ý kiến để các cấp, các ngành có liên quan vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.