Ngẫm từ chuyện thạc sỹ tuổi 85!

Thẩm Hồng Thụy |

Ngày 10.6, cụ ông Lê Phước Thiệt (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nhận bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường ĐH Duy Tân ở tuổi 85. Có lẽ cụ Thiệt đã ghi kỉ lục là thạc sĩ lớn tuổi nhất ở Việt Nam từ trước tới nay.

Cụ Thiệt đăng kí học thạc sĩ từ năm 2015 với lí do rất giản dị là để “duy trì trí nhớ”. Và tất nhiên, sự học của một ông cụ ở tuổi hơn 80 khi ấy sức khỏe và cả trí nhớ đều đã giảm sút, lại thêm đau ốm, là vô cùng vất vả và khó khăn. Nhưng cụ Thiệt vẫn học, nhiều hôm phải đi xe buýt những 30km đến trường với sự chăm chỉ và đầy ý chí quyết tâm khiến “bạn học” đáng tuổi con cháu còn phải nể.

Và cuối cùng, bằng ý chí, sự quyết tâm và tinh thần say mê học tập để tiếp nhận kiến thức và tri thức, cụ Thiệt đã tốt nghiệp thủ khoa. Đó không chỉ là một sự tưởng thưởng xứng đáng đối với sự hiếu học của cụ Thiệt, mà còn là một tấm gương khích lệ con cháu, thế hệ trẻ say mê học tập và nghiên cứu.

Nhưng về mặt xã hội, tinh thần học tập chân chính của cụ thiệt còn khẳng định một chân lí: Bể học vô hạn, có chăm chỉ và quyết chí thì cũng đạt được đến một bến nào đó; dù già cả sức khỏe yếu và trí nhớ giảm sút nhưng sự học đạt được thành tích là từ chính mình, từ sự trung thực, chứ không cần mua bán bằng cấp hay “học giả bằng thật”.

Học để có được kiến thức và tri thức, học để khẳng định bản thân mình chứ không vì “leo cao luồn sâu” về quyền chức, cụ Thiệt tạo được nguồn cảm hứng và sự tự hào cho chúng ta, nhưng cũng chính cụ là tấm gương mà những người “học giả bằng thật” hay có ý định mua bằng cấp nên soi lại mình mà tu thân. Đã giả dối, không trung thực bằng cách mua bằng hay nhờ người thi hộ thì “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” mà thôi.

Bằng cấp có thể mua được nhưng tri thức thì không thể có được từ việc mua bằng cấp. Để có tri thức thì luôn cần học hỏi, nghiên cứu, thậm chí phải rất tập trung và mất nhiều thời gian. Những người mua bằng hay “học giả bằng thật” chính là những người chạy trốn tri thức, nếu nhìn về tấm gương học tập của cụ Lê Phước Thiệt, phải thấy hổ thẹn trong lòng.  

Cụ ông 85 tuổi lên sân khấu nhận bằng thạc sĩ với thành tích thủ khoa, một vẻ đẹp rạng ngời khiến chúng ta không khỏi khâm phục và cảm mến. Sự học chân chính là không có tuổi. Chỉ có những người lười học và toan tính mua bán bằng cấp mới gặp những giới hạn về tuổi tác.

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố tiến sĩ dùng bằng giả đi xin việc

NGUYỄN TRI |

Huy đã làm giả bằng thạc sĩ kỹ thuật, giấy chứng nhận luận án tiến sĩ ĐH Bách khoa TPHCM để đi xin việc.

Giám đốc Cty Thủy lợi bị cách chức vì không có bằng THPT

Tiến Nguyễn |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ký quyết định cho thôi chức  Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đối với ông Đinh Ngọc Bản vì vấn đề bằng cấp.

Miễn nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương dùng bằng giả

H.H |

Ngày 3.1, tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Điều (SN 1966) kể từ ngày 1.1.2018.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khởi tố tiến sĩ dùng bằng giả đi xin việc

NGUYỄN TRI |

Huy đã làm giả bằng thạc sĩ kỹ thuật, giấy chứng nhận luận án tiến sĩ ĐH Bách khoa TPHCM để đi xin việc.

Giám đốc Cty Thủy lợi bị cách chức vì không có bằng THPT

Tiến Nguyễn |

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ký quyết định cho thôi chức  Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Hải Dương đối với ông Đinh Ngọc Bản vì vấn đề bằng cấp.

Miễn nhiệm Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương dùng bằng giả

H.H |

Ngày 3.1, tin từ UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Điều (SN 1966) kể từ ngày 1.1.2018.