Không nên tự làm “khổ mình” vì... tiền mới

Nguyễn Thị Hải |

Có nên đặt nặng vấn đề sở hữu và tiêu dùng những tờ tiền mới trong dịp lễ tết đầu năm? Bởi như vậy, mỗi người đang tự làm khổ chính mình, khi mà không chỉ lo lắng cho việc nhờ vả, tìm nguồn đổi tiền mới, mà việc phải trả phí đổi quá cao cũng gây "thiệt hại" kinh tế cho bản thân và gia đình

Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, tôi nhận được khá nhiều lời nhờ vả của người thân, bạn bè, và cả hàng xóm về vấn đề đổi tiền mới. Hết người này tới người kia khi gặp tôi đều đề cập tới việc muốn sở hữu một ít tiền mới mệnh giá nhỏ để dùng cho việc lì xì, đi lễ chùa ngày tết. Sở dĩ những năm gần đây, cứ tới dịp cuối năm là mọi người lại nhờ tôi đổi hộ tiền mới mệnh giá nhỏ là vì tôi có anh bạn làm ở một chi nhánh của ngân hàng, vì vậy việc mọi người nhờ vả đổi hộ chút tiền mới cũng không quá khó khăn, vì dù gì thì cũng nhất thân, nhì quen, dẫu mấy năm nay Ngân hàng Nhà nước đã hạn chế đưa ra lưu hành loại tiền mới mệnh giá nhỏ vào dịp tết.

Thế nhưng, năm nay, khi nhận được những lời nhờ vả đổi tiền mới của mọi người thì tôi đành phải thoái thác từ chối ngay, và tôi đưa ra nguyên nhân từ chối đổi hộ là vì người bạn tôi đã không còn làm ở ngành ngân hàng, mà đã chuyển công tác qua một lĩnh vực khác không liên quan đến tiền nong nữa.

Nghe tôi giải thích vậy, những người nhờ vả tôi chuyển từ hy vọng sang... thất vọng, bởi ai đó cũng đều mang nặng suy nghĩ trong đầu là tết này sẽ kiếm ở đâu ra một ít tiền mới mệnh giá nhỏ để lì xì, đi lễ chùa đây(?!)

Thấy mọi người đều nặng tư tưởng sở hữu tiền mới để tiêu dùng vào dịp tết như vậy, tôi đã đưa ra lời khuyên là không nhất thiết phải tự làm khổ mình để chạy theo, sở hữu tiền mới như vậy, mà hãy dùng những đồng tiền cũ để đi lễ chùa, để lì xì cũng đâu có sao, bởi quy cho cùng thì tiền nào chẳng là tiền, mà cũ-  mới thì cũng có giá trị như nhau, miễn ở tấm chân tình và lòng thành của mình gửi gắm vào những đồng tiền mang đi lễ, đi lì xì chúc phúc, chúc sức khỏe mọi người mà thôi...

Lời khuyên nhủ của tôi thực ra chỉ mang lại chút trấn an đối với những người nặng mang tư tưởng sở hữu tiền mới ngay lúc đó thôi, chứ trong thâm tâm họ, tôi biết mọi người vẫn luôn khát khao kiếm tìm cho bằng được chỗ, nơi chốn để đổi tiền mới.

Ngay như một chị bạn hàng xóm, khi không nhờ được tôi đổi hộ tiền mới đã tìm nguồn tiền mới trên mạng, và khi đã sở hữu gần 5 triệu đồng tiền mới các loại mệnh giá nhỏ từ 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng cho tới 10.000 đồng, 20.000 đồng, chị ta vui mừng ra mặt. Tuy nhiên, để có được ngần ấy tiền mới, theo như chị kể thì phải bỏ ra mức phí đổi khá "cắt cổ", tiền mệnh giá 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng triết khấu lên tới 40%, nghĩa là để nhận được 1 triệu đồng tiền mới, người đổi phải trả thành 1.400.000 đồng. Các mệnh giá tiền mới 10.000 đồng, 20.000 đồng, phí đổi cũng bị những người kinh doanh buôn bán tiền lấy phí tới 30%, mặc dù các loại mệnh giá tiền này không quá khan hiếm...

Theo thông tin mới nhất mà tôi biết thì Ngân hàng Nhà nước sẽ không đưa vào lưu thông các loại tiền mới in mệnh giá nhỏ còn nguyên seri này trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu mà chỉ chi các loại tiền đã qua lưu thông để đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân. Chính vì thế, nhu cầu cần tiền mới mệnh giá nhỏ rất lớn của người dân đã trở thành cơ hội cho những kẻ buôn tiền, bởi như đã nói, mức phí đổi tiền mới năm nay thông qua thị trường mạng xã hội là quá cắt cổ, và những ai muốn sở hữu những tờ tiền mới sẽ phải trả phí cực cao.

Phí đổi tiền mới trên thị trường luôn cao ngất ngưởng vào dịp cuối năm như vậy, nhưng oái oăm là vẫn có rất, rất nhiều người vẫn chạy đua để đổi cho bằng được một ít tiền mới, bởi trong đầu họ luôn "mặc định" là phải có tiền mới để lì xì, lễ chùa đầu năm.

Thiết nghĩ, mọi người không nên nắm giữ tư tưởng đặt nặng vấn đề sở hữu và tiêu dùng tiền mới trong dịp tết, đầu năm mới như vậy, bởi như thế là mỗi người tự làm khổ chính mình, khi mà không chỉ lo lắng cho việc nhờ vả, tìm nguồn đổi tiền mới, mà việc phải trả phí đổi quá cao cũng gây "thiệt hại" kinh tế cho bản thân và gia đình.

Thay vì dùng tiền mới, chúng ta có thể sử dụng những tờ tiền mệnh giá nhỏ đang lưu hành và còn tương đối mới để lì xì, đi lễ chùa cũng đâu có sao. Nếu ai cũng từ bỏ tư tưởng dùng tiền mới trong dịp tết như vậy thì trước tiên sẽ làm lợi cho chính bản thân, cho xã hội, đồng thời cũng khước từ luôn cơ hội làm ăn của những kẻ buôn tiền luôn đợi chờ để hốt bạc vào dịp cận tết!

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.
Nguyễn Thị Hải
TIN LIÊN QUAN

Xóa bỏ thói quen dùng tiền mới lãng phí

Minh Đức (Kon Tum) |

Tại cuộc họp báo sáng 4.1, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: “Với việc không phát hành tiền mới, NHNN tính toán sẽ giảm được chi phí phát hành khoảng gần 400 tỉ đồng, qua đó nâng tổng mức chi phí tiết kiệm được từ năm 2013 đến nay là 1.900 tỉ đồng”. Đây khoản tiền tiết kiệm rất lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đất nước.

Tiến Linh có cơ hội giành Quả bóng vàng 2022

Thanh Vũ |

Tiến Linh đang được đánh giá sáng cửa nhất trong cuộc đua giành Quả bóng vàng 2022.

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát: Kiểm tra các nhà xe vi phạm sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Mạnh Hà, Phó Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, hiện tượng xe khách trả khách không đúng nơi quy định, xe ghép, xe limousine... hoạt động rầm rộ thời gian qua là một trong những nguyên nhân khiến lượng khách tại bến xe sụt giảm nghiêm trọng. Ông Hà cho biết, sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra thông tin và gửi công văn đến các nhà xe vi phạm để chấm dứt tình trạng này.

Nguồn cung khan hiếm, chủ đầu tư tìm quỹ đất để tăng sản phẩm

ANH HUY |

Thị trường bất động sản (BĐS) tại Hà Nội được dự báo sẽ không có nhiều biến động trong vài tháng đầu năm 2023, bên cạnh đó nguồn cung nhà ở tiếp tục khan hiếm. Nhiều chủ đầu tư đang tích cực tìm kiếm quỹ đất ở các tỉnh lân cận nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng, sản phẩm với giá cả phải chăng, đa dạng...

Chứng khoán: VN-Index bước vào giai đoạn mang tính tích luỹ mới

Gia Miêu |

VN-Index vẫn đang có nhiều cơ hội để tiến sát khu vực 1.150 - 1.160 điểm khi tâm lý và dòng tiền đang hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Mua vàng online nở rộ dịp vía Thần Tài, khách chỉ cần đặt là ship

Nhóm PV |

Nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc tiếp tục triển khai dịch vụ mua vàng online, ship đến tận nhà trong ngày vía Thần Tài năm nay. Khách hàng nhờ đó có thể giao dịch dễ dàng mà không mất công xếp hàng chờ đợi.

Cơ hội để ASEAN đa dạng chuỗi cung ứng sau COVID-19

Ngọc Vân |

Cú sốc cung và cầu do tác động của COVID-19 buộc các nước, trong đó có các nước ASEAN, phải xem xét lại chiến lược thương mại, theo Bộ trưởng Thương mại Pháp.

"Nhảy việc” sau Tết, NLĐ cần nắm rõ quy định để đảm bảo quyền lợi

Nhóm PV |

Sau Tết, không ít người lao động sẽ thay đổi công việc, đổi chỗ làm. Tuy nhiên, người lao động cần nắm rõ các quy định về chuyển chỗ làm để tránh vi phạm pháp luật và phải bồi thường cho công ty. Và để làm rõ về vấn đề này, chúng tôi có buổi trò chuyện với bà Vũ Thuỳ Trang - Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe (Đoàn LS TP. Hà Nội).

Xóa bỏ thói quen dùng tiền mới lãng phí

Minh Đức (Kon Tum) |

Tại cuộc họp báo sáng 4.1, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết: “Với việc không phát hành tiền mới, NHNN tính toán sẽ giảm được chi phí phát hành khoảng gần 400 tỉ đồng, qua đó nâng tổng mức chi phí tiết kiệm được từ năm 2013 đến nay là 1.900 tỉ đồng”. Đây khoản tiền tiết kiệm rất lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đất nước.