Dựng lên “cuộc đấu” giữa bầu Đức và bầu Tú – ai muốn “vung tay quá trán”?

Thế Lâm |

Theo dõi dư luận từ đầu về phản ứng của bầu Đức trước việc bầu Tú ôm đồm quá nhiều chức vụ tại VPF và ứng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính tại VFF,  không khó để thấy rằng vấn đề bị đẩy đi quá xa từ… phía dư luận.

Trước hết cần khẳng định rằng, bầu Đức lên tiếng là cần thiết. Sự khẳng khái, thẳng thắn của bầu Đức không vì động cơ cá nhân (vì ông trước sau vẫn khẳng định rút khỏi mọi vị trí ở VFF) mà vì bóng đá Việt Nam. Hơn nữa, không chỉ trong bóng đá mà trong bộ máy chính quyền, các tổ chức chính trị và hội nghề nghiệp, những năm qua đã xảy ra tình trạng một người ngồi nhiều ghế. Tình trạng ôm đồm này khiến cho các tổ chức hoạt động kém hiệu quả, còn người ngồi nhiều ghế thì chẳng còn thời gian để tham gia họp hành chứ đừng nói là điều hành, vạch chiến lược, đổi mới và sáng tạo.v.v…

Nhưng vấn đề là, từ một phản ứng thẳn thắng và chân thành của bầu Đức, đã bị dư luận biến thành cuộc đấu giữa hai ông bầu. Một ý kiến vì cái chung là nền bóng đá nước nhà mà vốn dĩ bầu Đức đã có những đóng góp nhất định, đã bị biến thành ý kiến cá nhân nhằm “đánh” cá nhân.

Dư luận, trong đó có cả công luận, đã chủ quan suy diễn kéo vấn đề đi quá xa tới mức ngoài chủ ý của hai ông bầu. Rồi ngay cả khi bầu Tú tiếp thu ý kiến đóng góp và thôi ứng cử vào vị trí Phó chủ tịch VFF, lại cũng bị cho là “thua”, “đầu hàng”… bầu Đức. Tình hình đã lắng nhưng với những ngôn từ trên dư luận vẫn cứ tiếp tục dựng lên một cuộc đối đầu, có tính khiêu khích và châm chọt, thử hỏi có cá nhân nào cảm thấy vui vẻ và không bị phiền lòng.

Nếu ai muốn dựng lên “cuộc đấu” của hai ông bầu thì hãy nhìn lại, đừng “vung tay quá trán” mà coi chừng “gậy ông đập lưng ông”!

Bầu Tú khẳng định không ai thắng và không ai thua trong sự việc ầm ĩ vừa qua mà trên hết, sự rút lui không ứng cử vị trí Phó chủ tịch VFF của ông, là vì nền bóng đá Việt Nam. Còn bầu Đức, khẳng định rằng ông nêu ý kiến về bầu Tú cũng vì cái chung, giờ xong rồi không muốn nhắc lại nữa, và ông với bầu Tú vẫn là anh em, có thể ngồi nhậu với nhau đến xỉn.

Vậy thì hãy để cái kết này là một “happy ending” và mãi là một “happy ending” chứ đừng rắc thêm những thứ gia vị cay, chua, đắng, chát… vào những bản tin câu người đọc nhưng lại làm lệch lạc bản chất câu chuyện, gây chia rẽ những người có cùng niềm đam mê cống hiến cho bóng đá Việt Nam. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.