Phản ứng bất ngờ của robot hình người khiến "cha đẻ" dựng tóc gáy

Khánh Minh |

Phản ứng bất ngờ của robot hình người tiên tiến nhất thế giới khiến những người sáng chế ra nó phát hoảng.

Một cỗ máy được giới thiệu là robot hình người tiên tiến nhất thế giới đã “khiến những người sáng tạo ra nó“ hoảng sợ ”sau khi nó phản ứng với vẻ khó chịu ra mặt và nắm lấy bàn tay của một nhà nghiên cứu đã xâm phạm “không gian cá nhân” của robot.

RT đưa tin, một đoạn video trình diễn tương tác mới được đăng tải cho thấy robot Ameca theo dõi một ngón tay đang di chuyển trước khi nhíu mày và ngả người ra sau khi tay người đó đến gần. Sau khi nhà nghiên cứu chạm vào mũi của nó, robot nắm lấy tay của người này và gạt đi.

Phản ứng của robot khi bị xâm phạm “không gian cá nhân“. Video: Engineered Arts

Robot Ameca giống người thật một cách ấn tượng đang được công ty Engineered Arts của Anh phát triển. Ameca đã được quảng cáo là "bộ mặt tương lai của robot" và "nền tảng robot hình người hoàn hảo để tương tác giữa người và robot".

Cỗ máy màu xám có phần giống với những người máy trong bộ phim chuyển thể Hollywood năm 2004 của Isaac Asimov "I, Robot" (Tôi, Robot). Ameca được cho là có toàn bộ cảm xúc của con người, cùng với chuyển động mắt và khuôn mặt chân thực.

Chia sẻ đoạn clip trên YouTube, công ty chế tạo người máy có trụ sở tại Cornwall nói rằng “Ameca phản ứng khi mọi thứ xâm nhập vào 'không gian cá nhân' của chúng".

Trong khi hầu hết người xem đánh giá cao robot này, một số người xem nó trong trạng thái “vừa phấn khích vừa sợ hãi”, trong đó có người tweet rằng sự tương tác thể hiện “cảnh báo sớm” về những mối nguy hiểm của công nghệ.

Tuy nhiên, giống như một cuộc trình diễn trước đó của robot trong tháng này, sự tương tác dường như đã được lập trình trước. Trong một video trước đó, Ameca "thức dậy", cuộn vai và tò mò nhìn vào cánh tay của mình trước khi thể hiện sự ngạc nhiên, khó chịu và nở một nụ cười ranh mãnh sau khi "phát hiện" máy quay.

Robot được chế tạo để mua và cho thuê, nhưng hiện tại nó mới chỉ là một mô hình cố định. Các nhà phát triển đang làm việc để nâng cấp robot sử dụng công nghệ "Mesmer" của công ty để bắt chước cảm xúc và biểu hiện của con người, cấu trúc xương và kết cấu da.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Robot Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian để đến túp lều bí ẩn trên Mặt trăng

Nguyễn Hạnh |

Robot thám hiểm Mặt trăng Yutu-2 của Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra thứ gì đó hấp dẫn ở phía xa trên Mặt trăng, nhưng nó sẽ mất một vài tháng để tiếp cận vật thể và xem xét kỹ hơn.

Robot mặt người Sophia bước chân vào Metaverse với phiên bản NFT riêng

Anh Vũ |

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2016, robot có khuôn mặt người Sophia, mang quốc tịch Saudi Arabia, giờ đây đã trở thành một hiện tượng công nghệ robot.

"Robot sống" đầu tiên trên thế giới hiện có thể sinh sản

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Mỹ, những người tạo ra "robot sống" đầu tiên trên thế giới, cho biết, những dạng sống được gọi là xenobot này, hiện có thể sinh sản theo cách chưa từng thấy ở thực vật và động vật.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Robot Trung Quốc sẽ mất nhiều thời gian để đến túp lều bí ẩn trên Mặt trăng

Nguyễn Hạnh |

Robot thám hiểm Mặt trăng Yutu-2 của Trung Quốc gần đây đã phát hiện ra thứ gì đó hấp dẫn ở phía xa trên Mặt trăng, nhưng nó sẽ mất một vài tháng để tiếp cận vật thể và xem xét kỹ hơn.

Robot mặt người Sophia bước chân vào Metaverse với phiên bản NFT riêng

Anh Vũ |

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2016, robot có khuôn mặt người Sophia, mang quốc tịch Saudi Arabia, giờ đây đã trở thành một hiện tượng công nghệ robot.

"Robot sống" đầu tiên trên thế giới hiện có thể sinh sản

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Mỹ, những người tạo ra "robot sống" đầu tiên trên thế giới, cho biết, những dạng sống được gọi là xenobot này, hiện có thể sinh sản theo cách chưa từng thấy ở thực vật và động vật.