"Robot sống" đầu tiên trên thế giới hiện có thể sinh sản

Thanh Hà |

Các nhà khoa học Mỹ, những người tạo ra "robot sống" đầu tiên trên thế giới, cho biết, những dạng sống được gọi là xenobot này, hiện có thể sinh sản theo cách chưa từng thấy ở thực vật và động vật.

Xenobot là gì?

Được hình thành từ các tế bào gốc của loài ếch có vuốt Châu Phi (Xenopus laevis), xenobot rộng chưa đến một milimét. Tên gọi của xenobot cũng được đặt theo tên loài ếch này.

Những xenbobot nhỏ bé lần đầu tiên giới thiệu năm 2020 sau khi các thí nghiệm cho thấy chúng có thể di chuyển, làm việc theo nhóm và tự chữa lành.

Hiện tại, các nhà khoa học phát triển xenobot tại Đại học Vermont, Đại học Tufts và Viện Wyss của Đại học Harvard cho biết, đã phát hiện ra ở xenobot một hình thức sinh sản sinh học hoàn toàn mới, khác với bất kỳ động vật hoặc thực vật nào mà khoa học biết đến.

Các xenobot bố mẹ hình chữ C thu thập và nén các tế bào gốc lỏng lẻo lại với nhau để thành các xenobot con. Nguồn: Douglas Blackiston & Sam Kriegman

Michael Levin, giáo sư sinh học kiêm giám đốc Trung tâm Khám phá Allen tại Đại học Tufts, đồng tác giả của nghiên cứu mới, cho hay: “Tôi vô cùng kinh ngạc về điều đó". Ông lưu ý, xenobot đã giải phóng các tế bào khỏi phần còn lại của phôi thai, cho phép các tế bào này tự định hình trong môi trường mới cả về cách thức di chuyển và cách thức sinh sản mới.

Robot hay sinh vật?

Tế bào gốc là những tế bào không chuyên biệt, có khả năng phát triển thành các loại tế bào khác nhau. Để tạo ra xenobot, các nhà nghiên cứu đã lấy tế bào gốc sống từ phôi ếch và nuôi cấy. Không có thao tác nào trong quá trình này liên quan đến gene.

“Hầu hết mọi người nghĩ robot được làm bằng kim loại và gốm sứ nhưng điều cần lưu tâm không hẳn robot làm từ gì mà là nó làm những gì - tức những hành động của nó thay mặt cho con người. Theo cách này, nó là một robot nhưng nó cũng rõ ràng là một sinh vật được tạo ra từ tế bào ếch chưa biến đổi gene" -  Josh Bongard, giáo sư khoa học máy tính, chuyên gia về robot, tại Đại học Vermont và là tác giả chính của nghiên cứu, lưu ý.

Ông nói rằng, nhóm nghiên cứu phát hiện các xenobot, ban đầu có hình cầu và được tạo ra từ khoảng 3.000 tế bào, có thể nhân bản. Nhưng sự sinh sản này hiếm khi xảy ra và chỉ trong những bối cảnh cụ thể. Chuyên gia Bongard chỉ ra, các xenobot đã sử dụng "nhân bản động lực học" - một quá trình xảy ra ở cấp độ phân tử nhưng chưa từng được quan sát thấy ở quy mô toàn bộ tế bào hoặc sinh vật.

Xenobot bố mẹ xoay một quả cầu lớn gồm các tế bào gốc đang lớn thành một xenobot mới. Nguồn: Douglas Blackiston & Sam Kriegman

Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm hàng tỉ hình dạng cơ thể để xem các xenobot có hiệu quả hơn trong việc nhân bản kiểu này không. Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, xenobot có thể tìm thấy các tế bào gốc cực nhỏ trong một đĩa petri, thu thập hàng trăm tế bào trong miệng và vài ngày sau, cụm tế bào này trở thành xenobot mới.

Xenobot là công nghệ rất sơ khai - như chiếc máy tính những năm 1940 - và chưa có bất kỳ ứng dụng thực tế nào. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa sinh học phân tử và trí tuệ nhân tạo này có thể được sử dụng trong một loạt các nhiệm vụ trong cơ thể và môi trường, theo các nhà nghiên cứu. Những hoạt động có thể bao gồm thu thập vi nhựa trong đại dương, kiểm tra hệ thống rễ và y học tái tạo.

Viễn cảnh về công nghệ sinh họ tự nhân bản có thể gây lo ngại nhưng các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, những cỗ máy sống này hoàn toàn ở trong phòng thí nghiệm và dễ dàng bị khống chế khi chúng có thể phân hủy sinh học và được các chuyên gia đạo đức quản lý.

Nghiên cứu có tài trợ của Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ, đơn vị chịu trách nhiệm phát triển các công nghệ tiên tiến mới dùng cho quân đội.

"Có rất nhiều điều có thể thực hiện được nếu chúng ta tận dụng tính dẻo dai và khả năng giải quyết vấn đề của những tế bào" - chuyên gia Bongard nói. Nghiên cứu về khả năng nhân bản của xenobot đã được công bố trên tạp chí khoa học PNAS ngày 29.11.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: “Robot tư duy”, bước tiến mới của trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Công nghệ trí tuệ nhân tạodường như sắp bước sang một trang mới khi đại học Tokyo công bố nghiên cứu phát triển khả năng tư duy của robot nhờ vào các tế bào thần kinh nhân tạo.

Video cận cảnh robot rẽ sóng vào giữa tâm bão Sam gây sửng sốt

Thanh Hà |

Những con sóng trong bão Sam ở Đại Tây Dương gây sửng sốt được ghi lại qua ván lướt sóng robot mà các nhà khoa học gửi đi.

Nga đi đầu trong chế tạo vũ khí tấn công bằng robot chiến đấu

Nguyễn Quang (Theo svpressa) |

Trong cuộc tập trận “Zapad-2021”, các nhà quan sát nước ngoài chú ý nhiều đến việc lần đầu tiên Nga sử dụng các tổ hợp robot "Platform-M" và thiết bị này được đánh giá là "thông minh" hơn loại súng máy của Israel (sản xuất tại Thụy Điển).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhật Bản: “Robot tư duy”, bước tiến mới của trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Công nghệ trí tuệ nhân tạodường như sắp bước sang một trang mới khi đại học Tokyo công bố nghiên cứu phát triển khả năng tư duy của robot nhờ vào các tế bào thần kinh nhân tạo.

Video cận cảnh robot rẽ sóng vào giữa tâm bão Sam gây sửng sốt

Thanh Hà |

Những con sóng trong bão Sam ở Đại Tây Dương gây sửng sốt được ghi lại qua ván lướt sóng robot mà các nhà khoa học gửi đi.

Nga đi đầu trong chế tạo vũ khí tấn công bằng robot chiến đấu

Nguyễn Quang (Theo svpressa) |

Trong cuộc tập trận “Zapad-2021”, các nhà quan sát nước ngoài chú ý nhiều đến việc lần đầu tiên Nga sử dụng các tổ hợp robot "Platform-M" và thiết bị này được đánh giá là "thông minh" hơn loại súng máy của Israel (sản xuất tại Thụy Điển).