Robot mặt người Sophia bước chân vào Metaverse với phiên bản NFT riêng

Anh Vũ |

Được giới thiệu lần đầu vào năm 2016, robot có khuôn mặt người Sophia, mang quốc tịch Saudi Arabia, giờ đây đã trở thành một hiện tượng công nghệ robot.

Hiện tại, các phiên bản số của Sophia đang được nghiên cứu và sẽ sớm được chuyển sang Metaverse. Hành động này được công ty phát triển xác nhận sau khi robot chứng mình khả năng của mình bằng các nói chuyện với Liên Hợp Quốc và thậm chí hát song ca cùng với Jimmy Fallon, Bloomberg đưa tin.

Phiên bản anime của robot, Sophia beingAI, đã được hoàn thành và sẽ được tung ra dưới dạng 100 token thông minh không thể thay thế (iNFT). Sau đó, phiên bản ảo này sẽ có thể liên kết và phản ứng tự động với mọi người trong môi trường trò chơi, tương tự như trong bộ phim Free Guy với sự tham gia của Ryan Reynolds.

Theo Business Insider, tên trong thế giới ảo của Sophia là Noah’s Ark.

Sophia beingAI được phát triển với sự hợp tác của Alethea AI. Công ty này đang thiết lập một giao thức phi tập trung để xây dựng một metaverse thông minh, là nơi sinh sống của các NFT tự động tương tác.

Bộ sưu tập iNFT của Sophia được đặt tên là “Vũ trụ truyền thông của Sophia beingAI”. Binance sẽ giới thiệu nó trên thị trường NFT của mình như một phần của bộ cung cấp trò chơi ban đầu (IGO), sẽ được phát hành trực tuyến vào ngày 16.12. Phiên đấu giá của nó sẽ kéo dài năm ngày, với 20 iNFT lần lượt được tung ra cho đến ngày 21.12.

Trong khi các nhà phê bình đang đưa ra lo ngại về khả năng xâm chiếm nhân loại của trí thông minh nhân tạo (AI), thì "mẹ" của Sophia tin rằng AI có thể thúc đẩy lòng tốt của con người.

“Tôi tin rằng định dạng ảo có thể cho phép chúng tôi mở rộng quy mô lên hàng triệu tương tác đồng thời trên các thiết bị và nền tảng đa phương tiện, điều này sẽ tạo ra tác động quy mô lớn” - Jeanne Lim, cựu Giám đốc điều hành của Hanson Robotics, công ty phát triển Sophia, chia sẻ.

Theo Bloomberg, Elon Musk đã bày tỏ lo ngại rằng công nghệ AI có thể trở nên nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân trong bối cảnh toàn cầu đang chạy đua rất khốc liệt cho AI. Ngược lại, người sáng lập HansOn Robotics, David Hanson, vẫn lạc quan về triển vọng của AI.

Ông nói rằng Sophia là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm đưa robot vào cuộc sống như "những cỗ máy sống siêu thấu cảm, thông minh".

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Nike ra mắt trụ sở ảo Nikeland, bước đầu tiến vào Metaverse

Anh Vũ |

Ông lớn trong ngành thời trang thể thao Nike đã chính thức thể hiện mong muốn tham gia Metaverse với Nikeland.

Facebook: Thỏi nam châm hút nhân tài xây dựng vũ trụ ảo Metaverse

Anh Vũ |

Tự hào với hơn 13.000 nhân viên tại hơn 65 văn phòng trên khắp thế giới và được mệnh danh là một trong những nơi tốt nhất để làm việc ở Mỹ, Facebook là một thỏi nam châm thu hút các ứng viên hàng đầu.

Quốc gia đầu tiên đồng ý thành lập đại sứ quán tại vũ trụ ảo Metaverse

Khánh Minh |

Quốc đảo Barbados thuộc vùng Caribbea là quốc gia đầu tiên mở rộng kết nối ngoại giao với vũ trụ ảo Metaverse.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nike ra mắt trụ sở ảo Nikeland, bước đầu tiến vào Metaverse

Anh Vũ |

Ông lớn trong ngành thời trang thể thao Nike đã chính thức thể hiện mong muốn tham gia Metaverse với Nikeland.

Facebook: Thỏi nam châm hút nhân tài xây dựng vũ trụ ảo Metaverse

Anh Vũ |

Tự hào với hơn 13.000 nhân viên tại hơn 65 văn phòng trên khắp thế giới và được mệnh danh là một trong những nơi tốt nhất để làm việc ở Mỹ, Facebook là một thỏi nam châm thu hút các ứng viên hàng đầu.

Quốc gia đầu tiên đồng ý thành lập đại sứ quán tại vũ trụ ảo Metaverse

Khánh Minh |

Quốc đảo Barbados thuộc vùng Caribbea là quốc gia đầu tiên mở rộng kết nối ngoại giao với vũ trụ ảo Metaverse.