Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam trải lòng khi được xóa án treo giò vĩnh viễn

ĐÌNH THẢO |

“Ngày bố nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phải phấn đấu và hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng nhớ lại.

Ban kỉ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định xóa án treo giò vĩnh viễn với cựu tuyển thủ Việt Nam Lê Quang Hùng. Đây là thông tin rất vui với Quang Hùng mà như anh chia sẻ, là “tôi được hồi sinh” để chuộc lại lỗi lầm cũng như hoàn thành nốt di nguyện của người bố đã khuất.

“Tôi như được hồi sinh”

Năm 2014, Quang Hùng là 1 trong số 9 cầu thủ Ninh Bình bị treo giò vĩnh viễn do bán độ. Thời điểm đó, Lê Quang Hùng cùng các cầu thủ khác đã tham gia dàn xếp tỉ số ở trận đấu giữa Ninh Bình và Kelantan tại AFC Cup. Lê Quang Hùng bị VFF phạt 20 triệu đồng và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá vĩnh viễn do VFF tổ chức.

Sau đó, Hùng làm đủ mọi nghề để trang trải cuộc sống, từ làm tăm hương, tới đi dạy bóng đá trẻ... Sau hàng loạt biến cố, Hùng “Nam tiến” với hi vọng được chơi bóng đá trên các sân bóng phủi, đồng thời kiếm một công việc ổn định để chăm sóc cho vợ cùng hai con nhỏ.

Sau hàng loạt biến cố, Lê Quang Hùng “dạt” vào miền Nam để tìm kiếm công việc cũng như thỏa đam mê với bóng đá. Ảnh: NVCC
Sau hàng loạt biến cố, cái tên từng khoác áo tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng vào miền Nam để tìm kiếm công việc cũng như thỏa đam mê với bóng đá. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Được sự giúp đỡ của một số ông bầu bóng đá phong trào tại miền Nam, tuyển thủ U23 Việt Nam ngày nào vẫn đều đặn ra sân chơi tại các giải phủi.

Anh cũng mở cho mình một quán cà phê ở quận Tân Bình (TPHCM) để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống tuy không mấy khả giả, nhưng cũng ổn định và Hùng cũng được thỏa đam mê với bóng đá.

“Vừa đá bóng phủi, vừa lo cuộc sống, tôi cũng nhờ một số anh em hỗ trợ gửi đơn lên VFF để xin giảm án, mong ngày sớm trở lại với bóng đá chuyên nghiệp. Có như vậy, tôi mới có thể trả nợ bóng đá, trả nợ người hâm mộ và như một lời xin lỗi gửi đến mọi người. Hôm nay, khi được VFF thông báo mình sẽ được xóa án, bản thân tôi như được “hồi sinh” lần thứ 2”, Lê Quang Hùng xúc động.

Mong được chơi bóng để “trả nợ bóng đá”

Nếu không có biến cố năm ấy, có lẽ Hùng bây giờ đang là trụ cột ở đội tuyển Việt Nam không chừng. Bởi khi đó, Lê Quang Hùng được xem là một tài năng đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Năm 2013, Quang Hùng là cầu thủ đã có pha bứt tốc bên cánh phải rồi chuyền vào trong, giúp Mạnh Dũng ghi bàn thắng duy nhất ở trận giao hữu tuyển Việt Nam với câu lạc bộ Arsenal.

Nhưng đời không như là mơ. Và rồi biến cố ấy đã khiến sự nghiệp của Lê Quang Hùng “đứt gánh” với án cấm thi đấu vĩnh viễn từ VFF. Những trận bóng đá phủi chưa đủ để Hùng thỏa nỗi nhớ với bóng đá đỉnh cao, nhưng hơn hết là anh mong muốn được một lần “trả nợ bóng đá”, sau những sai lầm thời trai trẻ.

Sai lầm của tuổi trẻ khiến Quang Hùng trả một cái giá quá đắt, đánh đổi cả “thanh xuân” và sự nghiệp của mình. Ảnh: NVCC
Sai lầm của tuổi trẻ khiến Quang Hùng trả một cái giá quá đắt, đánh đổi cả thanh xuân và sự nghiệp của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Thời gian bị cấm thi đấu, tôi vẫn duy trì tập luyện với các đội bóng phong trào, tham gia các giải có các đội mạnh tham dự để duy trì cảm giác. Nhận thông báo được xóa án, việc đầu tiên tôi nghĩ là mình sẽ xin một đội bóng nào đó để được trở lại với bóng đá đỉnh cao.

Tôi cảm nhận mình có thể chơi đỉnh cao được thêm 1-2 năm, nên thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi nợ bóng đá quá nhiều và giờ là lúc để tôi trả món nợ đó. Tôi mong được chơi bóng, để những gì mình thể hiện trên sân cỏ sẽ là lời xin lỗi chân thành nhất tới người hâm mộ vì những sai lầm mình đã gây ra”, cầu thủ sinh năm 1992 chia sẻ.

Hoàn thành tâm nguyện của người cha đã khuất

“Ngày bố tôi nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phấn đấu để hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, Hùng nghẹn ngào nhớ lại.

Khi Hùng vướng vòng lao lý, rồi bị cấm thi đấu, bố Hùng là người luôn an ủi, động viên Hùng luôn cố gắng, phấn đấu để mong ngày thấy con được sải những bước chạy trên sân cỏ. Ông mất khi tâm nguyện đó vẫn dang dở, nó chính là sự day dứt, nỗi ân hận khôn nguôi với cầu thủ này. Nhưng rồi, nó là động lực để Hùng làm lại từ đầu, dẫu biết đã muộn.

sau khi được xóa án, Lê Quang Hùng mong muốn được trở lại thi đấu đỉnh cao để hoàn thành tâm nguyện của người cha đã khuất. Ảnh: NVCC
Sau khi được xóa án, Lê Quang Hùng mong muốn được trở lại thi đấu đỉnh cao để hoàn thành tâm nguyện của người cha đã khuất. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Cái giá cho sai lầm của mình mà tôi phải trả là quá lớn. Và giờ là lúc tôi phải hoàn thành tâm nguyện dang dở của bố mình. Cuộc sống của tôi giờ cũng phần nào ổn định, nên vợ và các con cũng thấu hiểu và đứng sau lưng để ủng hộ tôi viết tiếp giấc mơ của mình. Tôi còn nhiều điều chưa hoàn thành với bóng đá, không bây giờ thì khi nào mới có thể.

Chỉ mong trong thời gian sớm nhất, tôi có thể tự hào đứng trước vong linh của bố và nói rằng: Bố ơi, con đã làm được rồi, thằng Hùng đã hoàn thành thâm nguyện dang dở của bố!”, Lê Quang Hùng tự tin nói.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Troussier: Tôi nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam vì mục tiêu World Cup

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier cho biết, nhiệm vụ đầu tiên mà ông hướng đến dưới cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, từ đó xây dựng đội hình hướng đến World Cup 2026.

Huấn luyện viên Troussier: Tôi tự hào khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier và trợ lý Moulay Azzeggouarh đã có mặt tại Việt Nam.

Văn Quyết: Hy vọng huấn luyện viên Troussier sẽ nâng tầm tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Nguyễn Văn Quyết bày tỏ khao khát tiếp tục được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2022.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Huấn luyện viên Troussier: Tôi nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam vì mục tiêu World Cup

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier cho biết, nhiệm vụ đầu tiên mà ông hướng đến dưới cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng tại SEA Games 32, từ đó xây dựng đội hình hướng đến World Cup 2026.

Huấn luyện viên Troussier: Tôi tự hào khi dẫn dắt tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier và trợ lý Moulay Azzeggouarh đã có mặt tại Việt Nam.

Văn Quyết: Hy vọng huấn luyện viên Troussier sẽ nâng tầm tuyển Việt Nam

Thanh Vũ |

Nguyễn Văn Quyết bày tỏ khao khát tiếp tục được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2022.