Sự biến mất kỳ lạ của những chiếc Bphone "thật tuyệt vời" mà CEO BKAV hết lời ca ngợi

Anh Vũ |

Cuối tháng 5.2015, BKAV chính thức ra mắt chiếc smartphone đầu tiên mang tên Bphone. Sự kiện này gây bão trên các mạng xã hội với câu nói để đời “Thật tuyệt vời, thật không thể tin nổi” của Tổng Giám đốc Tập đoàn BKAV (CEO BKAV) Nguyễn Tử Quảng.

Không dám thu mua vì khó bán lại Bphone

Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của BKAV, từng rất tự tin vào sản phẩm Bphone của mình vào thời điểm ra mắt và dùng không ít mỹ từ để ca ngợi điện thoại của công ty mình.

Thế nhưng, ghi nhận của Lao Động trong những ngày đầu tháng 3 cho thấy, hiện rất khó để có thể mua được một sản phẩm Bphone trên thị trường. Lý do duy nhất là bởi những chiếc Bphone không còn xuất hiện tại các chuỗi bán lẻ đồ công nghệ và gần như mất tích tại các cửa hàng trao đổi điện thoại cũ.

Khi được hỏi về dòng điện thoại Bphone, một nhân viên của chuỗi cửa hàng bán lẻ Thế giới Di động cho biết, lần cuối cùng Thế giới Di động thanh lý dòng điện thoại này là từ đầu năm 2023.

Tại một số chuỗi cửa hàng bán lẻ khác như CellphoneS hay FPT, sản phẩm của công ty ông Nguyễn Tử Quảng cũng không xuất hiện.

Tìm kiếm trong thị trường điện thoại cũ, Bphone cũng gần như mất tích. Khi được hỏi về Bphone, chủ một cửa hàng chuyên thu mua và bán điện thoại cũ tại khu phố Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), một trong những con phố tập trung nhiều cửa hàng bán đồ công nghệ ở Hà Nội, đã bật cười vì lâu lắm mới có người hỏi mua sản phẩm này.

Chia sẻ với Lao Động, người này cho biết: “Bphone thực sự là một sản phẩm không phổ thông. Nhiều người mua về gặp lỗi muốn bán mà không bán được. Tôi cũng có mấy khách sử dụng Bphone muốn bán lại nhưng tôi không dám thu mua vì khó mà bán được”.

Cộng đồng người dùng quay lưng vì nhiều lỗi

Từ khi Bphone ra mắt năm 2015, chiếc điện thoại này đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng yêu công nghệ Việt Nam vì cách mà CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng ca ngợi sản phẩm của mình. Điều này khiến Bphone trở thành một sản phẩm được rất nhiều người dùng thử và đưa ra ý kiến đánh giá.

Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn trải nghiệm, bên cạnh một số khen ngợi về thiết kế, khả năng chụp ảnh, sự bất ngờ về hệ điều hành riêng BOS của BKAV xen lẫn tự hào về sản phẩm nội địa, phần lớn ý kiến nhắc tới Bphone là chiếc điện thoại này được BKAV quảng cáo quá mức so với sản phẩm thực tế.

Những bình luận báo lỗi Bphone của người dùng. Ảnh: Chụp màn hình
Những bình luận báo lỗi Bphone của người dùng. Ảnh: Chụp màn hình

Theo ghi nhận ý kiến của người dùng Bphone trong các hội nhóm mạng xã hội, bên cạnh số ít ý kiến tích cực, người dùng thường xuyên thông báo điện thoại của BKAV gặp những lỗi như đơ màn hình, không cảm ứng, phồng pin, lỗi hệ điều hành. Nhiều người còn cảm thấy bực dọc vì sau khi gửi máy đi bảo hành, lúc nhận về còn dính nhiều lỗi hơn.

Người dùng kêu ca vì mang máy Bphone đi bảo hành về còn dính nhiều lỗi hơn. Ảnh: Chụp màn hình
Người dùng kêu ca vì mang máy Bphone đi bảo hành về còn dính nhiều lỗi hơn. Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ mua một lần, không dám mua thêm

Không khó để có thể tìm được các hội nhóm người dùng Bphone trên mạng xã hội Facebook. Nổi bật là nhóm “Bphone Fans Club - Trải nghiệm không giới hạn” với hơn 63.000 thành viên tham gia với lượng bài đăng mới là 9 bài 1 ngày, bên cạnh các nhóm khác với số lượng cũng lên tới vài nghìn đến cả chục nghìn thành viên.

Một bình luận chỉ ra lỗi của Bphone cũng như lên án cách BKAV đối xử với khách hàng. Ảnh: Chụp màn hình
Một bình luận chỉ ra lỗi của Bphone cũng như lên án cách BKAV đối xử với khách hàng. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý trong nhóm “Bphone Fans Club - Trải nghiệm không giới hạn”, người dùng chia sẻ rất nhiều lỗi của sản phẩm Bphone, cũng như lên tiếng về cách công ty của ông Nguyễn Tử Quảng tiếp nhận thông tin và xử lý lỗi.

"Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn, tôi dùng đời Bphone đầu tiên và không bao giờ mua thêm bất kỳ dòng nào nữa... giá thành không hợp lý, hỗ trợ kém" - một thành viên nhóm chia sẻ quan điểm.

Những đánh giá tiêu cực với sản phẩm mà công ty của CEO Nguyễn Tử Quảng mang tới cho người tiêu dùng có thể lý giải phần nào lý do Bphone chưa thể trở thành một sự lựa chọn của số đông người dùng, ngay cả với những người mong muốn ủng hộ sản phẩm của thương hiệu Việt.

Thực tế sau một vài lần ra mắt hoành tráng với những phát ngôn gây bão, BKAV gần như "im tiếng" trên thị trường điện thoại thông minh. Cho đến nay, phiên bản mới nhất của Bphone là chiếc A85 5G cũng đã được BKAV giới thiệu từ cuối năm 2021.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng cần sửa lỗi Bkav Pro 2024 để cạnh tranh, bớt ồn ào đi

Lê Thanh Phong |

BKAV - Công ty của CEO Nguyễn Tử Quảng đã tung ra phiên bản mới của phần mềm diệt virus - Bkav Pro 2024, với cam kết nâng cấp trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa khả năng phát hiện virus trong điều kiện hàng tỉ virus được tạo ra mỗi ngày.

"Thật không thể tin nổi" sự nhầm lẫn tai hại của phần mềm diệt virus Bkav

Anh Vũ |

Kết quả kiểm định của AV-TEST, một bài kiểm tra uy tín dành cho các phần mềm diệt virus, đã hé lộ một thực tế đáng lo ngại về hiệu suất thực tế của phần mềm đến từ BKAV, công ty của CEO Nguyễn Tử Quảng.

Ông Nguyễn Tử Quảng nên trả nợ lương cho nhân viên trước khi nói chuyện to tát

Lê Thanh Phong |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS (người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng) gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Thanh Hằng Beauty Medi tiếp thu và cam kết xử lý triệt để sai phạm Báo Lao Động phản ánh

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Trường Giang - đơn vị chủ quản của Thanh Hằng Beauty Medi - thừa nhận đã buông lỏng trong quản lý kinh doanh nội bộ, để xảy ra những sai phạm liên quan đến tế bào gốc như Báo Lao Động phản ánh.

Đắk Nông phát hiện nhiều hiện vật có niên đại gần 10.000 năm

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Các ngành chức năng vừa phát hiện gần 100 hiện vật có niên đại gần 10.000 năm trước tại di chỉ Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô.

Kết quả xử lý vi phạm đất đai ở Thái Bình sau phản ánh của Báo Lao Động

Trung Du |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Quỳnh Phụ ban hành chỉ đạo “nóng”, đến nay một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai ở thôn Tràng, xã An Tràng theo nội dung bạn đọc thông tin cơ bản đã được địa phương tiếp thu, xử lý khắc phục.

Tọa đàm: Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn nhiều doanh nghiệp trây ỳ, nợ và trốn đóng BHXH

NHÓM PV |

Hiện nay, tình trạng doanh nghiệp (DN) vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) diễn ra ngày càng phức tạp với số tiền chậm đóng lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng. Thậm chí, có DN vẫn trích thu nhập của người lao động cho khoản đóng BHXH nhưng thực tế lại không hề nộp cho cơ quan bảo hiểm. Tình trạng này khiến cho quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, Báo Lao Động tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Chế tài không đủ mạnh, sẽ còn xuất hiện nhiều doanh nghiệp trây ỳ, triền miên nợ và trốn đóng BHXH” - nhằm giải đáp các thắc mắc, giúp người lao động yếu thế bảo vệ quyền lợi khi bị chủ sử dụng lao động nợ BHXH và phương án, chế tài xử lý hiện nay đối với các trường hợp trây ỳ, triền miên nợ đóng BHXH.

Kết quả xác minh vụ một trường ở Hải Dương bị tố thu 400.000 đồng hỗ trợ kì thi tốt nghiệp THPT

Hoàng Khôi |

Ngày 19.3, nguồn tin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa có văn bản về việc xác minh nội dung tố cáo Trường THPT Tuệ Tĩnh thu tiền hỗ trợ thi tốt nghiệp và tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định.

BKAV của ông Nguyễn Tử Quảng cần sửa lỗi Bkav Pro 2024 để cạnh tranh, bớt ồn ào đi

Lê Thanh Phong |

BKAV - Công ty của CEO Nguyễn Tử Quảng đã tung ra phiên bản mới của phần mềm diệt virus - Bkav Pro 2024, với cam kết nâng cấp trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa khả năng phát hiện virus trong điều kiện hàng tỉ virus được tạo ra mỗi ngày.

"Thật không thể tin nổi" sự nhầm lẫn tai hại của phần mềm diệt virus Bkav

Anh Vũ |

Kết quả kiểm định của AV-TEST, một bài kiểm tra uy tín dành cho các phần mềm diệt virus, đã hé lộ một thực tế đáng lo ngại về hiệu suất thực tế của phần mềm đến từ BKAV, công ty của CEO Nguyễn Tử Quảng.

Ông Nguyễn Tử Quảng nên trả nợ lương cho nhân viên trước khi nói chuyện to tát

Lê Thanh Phong |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS (người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng) gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.