Kết quả xử lý vi phạm đất đai ở Thái Bình sau phản ánh của Báo Lao Động

Trung Du |

Thái Bình - Sau khi Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Quỳnh Phụ ban hành chỉ đạo “nóng”, đến nay một số vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai ở thôn Tràng, xã An Tràng theo nội dung bạn đọc thông tin cơ bản đã được địa phương tiếp thu, xử lý khắc phục.

Ngày 19.3, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Phát - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) - cho biết: Thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại công văn số 271/UBND-TNMT ngày 12.3, UBND xã An Tràng đã thành lập một tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai trên địa bàn thôn Tràng theo phản ánh của Báo Lao Động. Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND xã An Tràng làm tổ trưởng.

"Đến nay, tổ công tác của xã đã cơ bản kiểm tra, xử lý khắc phục xong các nội dung theo phản ánh và lãnh đạo xã cũng đã có báo cáo kết quả thực hiện gửi về huyện" - ông Nguyễn Văn Phát, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ, thông tin.

Theo nội dung báo cáo của UBND xã An Tràng, qua kiểm tra nội dung Báo Lao Động phản ánh và hồ sơ lưu trữ, tổ công tác đã xác định được 8 hộ gia đình, cá nhân vi phạm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 13.000 m² đất trồng lúa tại thôn Tràng.

Cụ thể, trước năm 2012, có 2 trường hợp vi phạm trên diện tích khoảng 4.885,7m². Trong đó, xây nhà canh coi, chuồng trại chăn nuôi trên diện tích 30m², tự ý chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm (trồng đào, quất và cây rau màu các loại) khoảng 4.825,7m².

Theo UBND xã An Tràng, 2 trường hợp vi phạm nói trên xảy ra từ lâu, diện tích vi phạm cũng nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi của xã. Do vậy, xã yêu cầu các hộ giữ nguyên trạng vi phạm.

Tiếp đó, sau năm 2012, có 6 trường hợp vi phạm được xác định với tổng diện tích là 8.312,2m². Trong đó, diện tích đất được san lấp trũng làm nơi tập kết vật liệu xây dựng khoảng 200m², diện tích đất đã xây vây bờ ruộng cao hơn so với quy định là 8.312,2m².

Qua kiểm tra hiện trạng, tổ công tác xác định, tại các diện tích vi phạm trên hiện có 1 hộ vẫn đang cấy lúa (1.900,9m²), 1 hộ vi phạm diện tích 1.000m² (200m² làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, 800m² để không), còn lại 3 hộ vi phạm diện tích tổng 6.311,3m² ruộng đang bỏ không.

Hộ ông
Hộ ông Đoàn Văn Sinh đã di chuyển các khay gạch ra khỏi thửa đất vi phạm và đã vận chuyển hết toàn bộ khối lượng gạch vỡ này ra khỏi thửa đất vi phạm trước đó. Ảnh: Nam Hồng

Về biện pháp xử lý đối với 6 hộ vi phạm sau năm 2012 đến nay, UBND xã An Tràng đã yêu cầu hộ vi phạm tập kết vật liệu xây dựng trái phép là ông Đoàn Văn Sinh tự giải tỏa tài sản trên đất.

Đến nay, ông Sinh đã di chuyển các khay gạch ra khỏi thửa đất vi phạm và vận chuyển hết toàn bộ khối lượng gạch vỡ, đá, cát, tôn kê tại thửa đất.

5 hộ vi phạm khác đã tháo dỡ xong bờ ngăn nước xây dựng trái phép cao hơn so với quy định. Các hộ vi phạm cũng cam kết sẽ không tái phạm.

"Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác quản lý đất đai; cũng như đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho mọi tầng lớp nhân dân biết để thực hiện.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ tuần tra đất đai để kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm (nếu có). UBND xã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện đảm bảo xong trước ngày ngày 20.3 theo đúng như sự chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện", trích báo cáo của UBND xã An Tràng gửi đến Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Trung Du
TIN LIÊN QUAN

Sở NNPTNT Thái Bình xử lý việc Báo Lao Động nêu

NGUYỄN DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải các bài viết phản ánh tình trạng sản xuất lúa của bà con nông dân ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng bởi việc san lấp, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thái Bình đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, UBND huyện Thái Thụy và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể, kịp thời.

Khẩn trương xử lý vi phạm đất đai ở Thái Bình sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng một số cá nhân tự ý chuyển đổi đất trồng lúa trái phép diễn ra ở thôn Tràng (xã An Tràng), UBND huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã khẩn trương tiếp nhận thông tin, chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm vi phạm.

Tự ý chuyển đổi đất trồng lúa trái phép ở Thái Bình

Nguyễn Du |

Gửi thông tin đến phóng viên Báo Lao Động, bạn đọc ở xã An Tràng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết, thời gian qua tại địa phương vẫn còn tình trạng một số cá nhân công khai sử dụng đất đang trồng lúa chưa được chuyển đổi để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Huấn luyện viên Troussier: Người hâm mộ chờ tôi bị thay thế

MINH DƯƠNG |

Huấn luyện viên Troussier cảm nhận nhiều người hâm mộ đánh giá ông không hợp với bóng đá Việt Nam và chờ ngày VFF sa thải ông.

Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa cung đường 164 tỉ đồng vẫn bế tắc

Tô Công |

Phú Thọ - Việc giải tỏa ngôi nhà nằm giữa tuyến đường 164 tỉ đồng tại xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn vẫn đang gặp bế tắc dù chính quyền đã ra sức tuyên truyền, vận động.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

Thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển sớm

Trà My |

Bên cạnh mặt thuận lợi của việc tuyển sinh sớm, nhiều chuyên gia giáo dục cũng khuyên thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển này.

Sở NNPTNT Thái Bình xử lý việc Báo Lao Động nêu

NGUYỄN DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải các bài viết phản ánh tình trạng sản xuất lúa của bà con nông dân ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng bởi việc san lấp, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thái Bình đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, UBND huyện Thái Thụy và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể, kịp thời.

Khẩn trương xử lý vi phạm đất đai ở Thái Bình sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng một số cá nhân tự ý chuyển đổi đất trồng lúa trái phép diễn ra ở thôn Tràng (xã An Tràng), UBND huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã khẩn trương tiếp nhận thông tin, chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm vi phạm.

Tự ý chuyển đổi đất trồng lúa trái phép ở Thái Bình

Nguyễn Du |

Gửi thông tin đến phóng viên Báo Lao Động, bạn đọc ở xã An Tràng (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) cho biết, thời gian qua tại địa phương vẫn còn tình trạng một số cá nhân công khai sử dụng đất đang trồng lúa chưa được chuyển đổi để sử dụng vào các mục đích khác nhau.