Ông Nguyễn Tử Quảng nên trả nợ lương cho nhân viên trước khi nói chuyện to tát

Lê Thanh Phong |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS (người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng) gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Anh Trần Xuân Hòa bị công ty nợ số tiền 29.439.000 đồng, bà Trần Thị Nhàn hơn 74 triệu đồng. Trong đơn khởi kiện, bà Nhàn ghi rõ: "Đã gần 8 tháng kể từ khi chính thức nghỉ việc, rất nhiều lần gửi thư và gặp mặt giữa 2 bên để làm việc nhưng Công ty Cổ phần Điện tử BHS không hề có động tĩnh về việc trả nốt lương cho tôi"'.

Người lao động làm công ăn lương, chỉ chờ mong tới kỳ lương để có tiền trang trải cho sinh hoạt gia đình. Làm ông chủ, để nợ lương người lao động là không tốt đâu, thưa ông Nguyễn Tử Quảng.

Cá nhân ông Nguyễn Tử Quảng có nhiều tham vọng làm ra sản phẩm công nghệ tầm nhân loại, có thể thay đổi được thế giới như các tập đoàn công nghệ lớn. Điều đó là rất tốt, không chỉ cho ông và công ty của ông, mà còn truyền cảm hứng cho giới trẻ, những người đang theo đuổi các ngành, lĩnh vực "hot" như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, robot thông minh...

"Make in Việt Nam" không phải là khẩu hiệu trên giấy, mà cần có sản phẩm chứng minh, nếu không có những người thông minh giỏi giang, có khát vọng chinh phục các đỉnh cao khoa học thì đất nước không thể phát triển.

Cộng đồng xã hội cũng rất kỳ vọng về tài năng và hoài bão của ông Nguyễn Tử Quảng, vẫn đang chờ đợi những sản phẩm do ông làm ra, cạnh tranh được với IPhone, với nhiều nền tảng xuyên biên giới đang thống trị quả đất này.

Nhưng trước khi làm được những việc to tát, hãy làm thật tốt những việc thuộc bổn phận, trách nhiệm của mình. Cụ thể là quản lý một doanh nghiệp, phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, lương thưởng cho người lao động.

Ông Nguyễn Tử Quảng nên trả nợ lương cho những nhân viên, người lao động của Công ty ông, bởi để họ không có tiền trang trải cuộc sống, tội nghiệp lắm.

Nhân đây, cũng xin nhắc với ông Nguyễn Tử Quảng một việc, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho người lao động với số tiền 73.462.734 đồng.

Còn nữa, Công ty Cổ phần BKAV bị nêu tên với số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 326.008.251 đồng. Công ty con của Công ty Cổ phần BKAV là Công ty Cổ phần Phần mềm diệt virus BKAV cũng chậm đóng số tiền 241.687.309 đồng.

Làm việc lớn tầm quả đất, không nên để người lao động kiện ra tòa vì nợ lương của họ. Mất uy tín lắm đó thưa ông Nguyễn Tử Quảng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động khởi kiện vì nợ lương

HẠNH AN |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Nợ lương nhân viên còn phê bình phóng viên, ông Nguyễn Tử Quảng quá oách

Lê Thanh Phong |

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương nhân viên kéo dài, người lao động kêu cứu Báo Lao Động. Phóng viên liên hệ xin làm việc, ông Quảng đòi phê bình.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Người lao động Công ty Cổ phần Điện tử BHS tiếp tục đòi lương

HẠNH AN |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều phản ánh từ người lao động bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty BHS) - công ty con của Công ty Cổ phần Bkav (Công ty Bkav) nợ lương. Theo nhiều người lao động, nếu công ty chủ động, có thiện chí hơn để giải quyết vấn đề tiền lương, họ đã không gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Xe điện không biển số vẫn vô tư đưa đón khách ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Không chỉ diễn ra tình trạng xe không phù hiệu, bị tước phù hiệu vẫn ngang nhiên hoạt động, theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội còn đang xảy ra tình trạng xe điện không biển số vô tư thực hiện đưa đón khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và cạnh tranh thiếu lành mạnh.

Nông dân Quảng Nam mang Sâm Ngọc Linh ra chợ bán thu tiền tỉ

Hoàng Bin - Phú Thiện |

​Phiên chợ Sâm Ngọc Linh tháng 3.2024 tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã thu hút nhiều du khách khắp nơi đến mua Sâm Ngọc Linh và dược liệu quý tại vùng trồng, giúp nông dân địa phương thu về gần 2 tỉ đồng.

Khối tài sản triệu USD của bạn gái trước khi yêu tỉ phú Bill Gates

Chí Long |

Trước khi yêu Bill Gates, Paula Hurd đã là một phú bà sở hữu khối tài sản khổng lồ, một phần nhờ thừa kế từ người chồng quá cố.

Bất cập trong hỗ trợ bò cho hộ nghèo tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã triển khai các dự án, tiểu dự án hỗ trợ bò cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở các địa phương còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập.

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng bị người lao động khởi kiện vì nợ lương

HẠNH AN |

Đã có 3 người lao động từng làm việc tại Công ty Điện tử BHS - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng - gửi đơn khởi kiện đến Toà án Nhân dân quận Cầu Giấy, TP Hà Nội về việc bị công ty này nợ lương.

Nợ lương nhân viên còn phê bình phóng viên, ông Nguyễn Tử Quảng quá oách

Lê Thanh Phong |

Công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương nhân viên kéo dài, người lao động kêu cứu Báo Lao Động. Phóng viên liên hệ xin làm việc, ông Quảng đòi phê bình.

Cả Công ty BHS lẫn công ty mẹ BKAV đều trong danh sách nợ bảo hiểm xã hội

Ngọc Thiện |

Ngoài nợ lương người lao động, Công ty Cổ phần điện tử BHS còn nằm trong danh sách chậm đóng bảo hiểm cho lao động.

Người lao động Công ty Cổ phần Điện tử BHS tiếp tục đòi lương

HẠNH AN |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được nhiều phản ánh từ người lao động bị Công ty Cổ phần Điện tử BHS (Công ty BHS) - công ty con của Công ty Cổ phần Bkav (Công ty Bkav) nợ lương. Theo nhiều người lao động, nếu công ty chủ động, có thiện chí hơn để giải quyết vấn đề tiền lương, họ đã không gửi đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền.