Chiều ngày 28.2.2024, anh Trần Xuân Hòa, chị Trịnh Huyền Nhi, bà Trần Thị Nhàn đã gửi đơn khởi kiện Công ty Cổ phần Điện tử BHS - Công ty con của Công ty Cổ phần Bkav về việc công ty này nợ lương người lao động trong thời gian dài.
Đơn khởi kiện của anh Trần Xuân Hòa nêu rõ, anh và Công ty Cổ phần Điện tử BHS có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm, từ ngày 16.12.2022 - 15.12.2025. Đến ngày 15.7.2023, hai bên có thoả thuận chấm dứt hợp đồng. Hiện công ty vẫn chưa thanh toán tiền lương tháng 6 và tháng 7.2023 với số tiền 29.439.000 đồng cho anh Hòa.
Bà Trần Thị Nhàn và Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm, từ ngày 12.1.2023 - 11.1.2026. Đến ngày 20.7.2023, hai bên có thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Hiện nay, công ty này vẫn chưa thanh toán tiền lương tháng 6, 7, 8.2023 cho bà Nhàn, tổng số tiền hơn 74 triệu đồng.
"Đã gần 8 tháng kể từ khi chính thức nghỉ việc, rất nhiều lần gửi thư và gặp mặt giữa 2 bên để làm việc nhưng Công ty Cổ phần Điện tử BHS không hề có động tĩnh về việc trả nốt lương cho tôi" - đơn khởi kiện của bà Nhàn nêu rõ.
Trước đó, trao đổi với PV Báo Lao Động vào tối ngày 27.2, bà Trần Thị Nhàn tiết lộ mình nguyên là Giám đốc bộ phận phụ trách mảng Tài chính - Kế toán Công ty BHS.
Theo bà Nhàn, thời điểm bà còn là Giám đốc bộ phận Tài chính - Kế toán Công ty BHS, khi gặp khó khăn, công ty đã phải tiến hành nhiều biện pháp như: Cắt giảm nhân sự, thay đổi cơ chế trả lương... Đến ngày 20.7.2023, bà Nhàn chính thức nghỉ việc.
Sau khi nghỉ việc, không được Công ty BHS thanh toán nốt tiền lương còn nợ, bà Nhàn đã yêu cầu công ty phải đối thoại, giải quyết. Ngày 9.8.2023, bà Nhàn và Công ty BHS có buổi làm việc.
Tại buổi làm việc này, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng Ban nhân sự Công ty Cổ phần điện tử BHS cho biết: Tình hình kinh tế Công ty đang khó khăn, do vậy thỏa thuận với người lao động chi trả lương theo nguyên tắc chung:
Người lao động nào nghỉ trước sẽ được thanh toán trước. Định mức mỗi tháng là 100 triệu đồng. Nếu nguồn thu tốt hơn sẽ chi trả nhiều hơn hoặc tốt hơn nữa sẽ thanh toán hết. Thời điểm bắt đầu thanh toán là từ tháng 9.2023.
Mỗi lần thanh toán từ 2-3 triệu đồng/người, dưới 3 triệu sẽ thanh toán hết, xoay vòng đến hết. Riêng với bà Nhàn, số tiền còn lại cao có thể xin ý kiến mỗi lần duyệt chi sẽ linh động cao hơn hạn mức từ 5-8 triệu đồng.
Tuy nhiên, kết thúc buổi làm việc, bà Nhàn và Công ty BHS không có tiếng nói chung.
Sau đó, bà Nhàn đệ đơn đến Phòng LĐTBXH quận Cầu Giấy, TP Hà Nội vào ngày 12.1.2024.
Công ty BHS (viết tắt của Bkav Hardware Solution), được Công ty Bkav chính thức công bố vào tháng 5.2022. Theo Công ty Bkav, Công ty BHS "cung cấp dịch vụ nghiên cứu, phát triển và sản xuất sản phẩm điện tử, định hướng hoạt động như một nhà sản xuất ODM, giống mô hình của Foxconn". Ông Nguyễn Tử Quảng hiện là người đại diện pháp luật của Công ty BHS.
Ông Nguyễn Quang Hồng - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - cho biết: Công ty Cổ phần Điện tử BHS là công ty con của Công ty Cổ phần Bkav (Khu đô thị Yên Hòa - Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội).
"Người lao động và công ty đã có nhiều buổi hoà giải. Công ty đang trả theo tiến độ trong quý I/2024 và có văn bản cam kết. Hiện Công ty Cổ phần Điện tử BHS cũng đang nợ lương nhiều nhân viên" - ông Nguyễn Quang Hồng thông tin.