Kính thực tế ảo Meta Quest 3 sẽ mỏng hơn và nhẹ hơn so với phiên bản cũ

Anh Vũ |

Phóng viên Mark Gurman của Bloomberg đã xác nhận rất nhiều tin đồn về thiết bị thực tế ảo của Meta, đồng thời bổ sung thêm các chi tiết về thiết bị dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Đánh giá thực tế về Meta Quest 3 của Mark Gurman cho thấy, công ty của Mark Zuckerberg đã thêm một loạt cải tiến lớn đối với tai nghe thực tế hỗn hợp của mình, được trình bày chi tiết trong bản tin Power On cho Bloomberg ngày 29.5.

Mark Gurman cho biết Quest 3, hiện có tên mã là Eureka, sẽ “nhẹ hơn và mỏng hơn nhiều” so với kính Quest 2, điều này báo hiệu cho sự thoải mái trong quá trình sử dụng kéo dài.

Nhiều tính năng mà Mark đề cập tương tự như những gì chúng ta mong đợi trên kính VR/AR của Apple “Reality Pro”, bao gồm khả năng theo dõi tay và xử lý video chuyển tiếp. Một số tin đồn nói rằng thiết bị được đồn đại của Apple có thể có giá lên tới 3.000 USD.

Mark Gurman cho biết Meta cũng chưa quyết định về giá của Quest 3, nhưng nó có thể đắt hơn mức giá 400 USD của Quest 2. Kính này vẫn sẽ rẻ hơn nhiều so với Quest Pro, thiết bị "đáng thất vọng" đã ra mắt vào mùa thu năm 2022 của Meta.

Vào tháng 2 năm nay, giám đốc điều hành Meta VR Mark Rabkin đã nói với nhân viên rằng Quest 3 sẽ đắt hơn so với phiên bản tiền nhiệm của nó.

“Chúng tôi phải chứng minh cho mọi người thấy rằng tất cả sức mạnh này, tất cả các tính năng mới này đều đáng giá", ông cho biết và lưu ý rằng Meta đã bán được 20 triệu kính thực tế ảo Quest cho đến nay.

Báo cáo cũng xác nhận một số cải tiến lớn khác về mặt phần cứng của kính, chẳng hạn như chip Qualcomm Snapdragon XR2 thế hệ thứ hai với kết quả là hiệu suất tổng thể tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, vẫn có những thứ mà Quest 3 sẽ không có, một trong số đó là tính năng theo dõi bằng mắt. Điều này có nghĩa là các trò chơi trên Quest sẽ không thể sử dụng kết xuất foveated, một tính năng có trong kính PS VR 2 của Sony.

Tính năng này có khả năng điều chỉnh chất lượng video dựa trên nơi người chơi đang ở trong không gian ảo, cho phép hệ thống tập trung sức mạnh xử lý đồ họa ở những nơi đó và giảm ở nơi khác.

Các nâng cấp thiết kế của Quest 2 bao gồm nhiều cảm biến hơn bên trong khu vực chứa bốn camera, hai trong số đó là camera màu cho video chuyển tiếp.

Nó cũng có một hệ thống cải tiến để điều chỉnh khoảng cách giữa các đồng tử của thấu kính bằng một bánh xe mà người dùng có thể xoay trong khi đeo, thay vì tháo tai nghe ra và di chuyển màn hình theo cách thủ công.

Mark Gurman cũng đã đánh giá chất lượng video chuyển cảnh của Quest 2 là "gần như thật", một dấu hiệu tốt cho Meta và mảng VR/AR của mình.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Meta bắt đầu đợt sa thải cuối cùng

Anh Vũ |

Meta Platforms đã thực hiện đợt sa thải cuối cùng vào ngày 24.5, như một phần của kế hoạch được công bố vào tháng 3 nhằm loại bỏ 10.000 nhân sự, một nguồn tin của Reuters cho biết.

Meta hành động nhằm chiếm lợi thế trong thị trường thực tế ảo

Anh Vũ |

Ông lớn công nghệ Meta và công ty khởi nghiệp chuyên về công nghệ thực tế ảo Magic Leap được cho là đang đàm phán.

Meta công bố dự án chip suy luận và đào tạo AI

Anh Vũ |

Meta đang đẩy mạnh ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI), thậm chí còn nghiên cứu một "dòng" chip tùy chỉnh nội bộ.

Xe tải lao vào hàng xe máy chờ đèn đỏ, 1 người chết, 3 người bị thương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, một xe tải nghi mất lái đã lùa nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến 1 lao động đi làm về tử vong, 2 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 1 người bị thương nhẹ.

Công an chỉ đạo làm rõ vụ nhân viên Tập đoàn Đèo Cả chặn xe nhà báo

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Ngày 30.5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ 3 nhà báo phản ánh bị nhân viên Tập đoàn Đèo Cả (nhà thầu đang thi công dự án tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) lao ra đường chặn xe trái pháp luật.

Khám xét 8 phòng khám ở TP Biên Hoà, triệu tập làm việc hơn 30 người

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.5, Công an TP Biên Hòa cho biết đã triệu tập hơn 30 người tại các phòng khám, để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra làm rõ hành vi bán khống giấy chứng nhận nghỉ bệnh hưởng bảo hiểm xã hội.

EU có nguồn cung khí đốt mới từ láng giềng của Nga

Khánh Minh |

EU đang tăng cường nhập khẩu khí đốt từ nước láng giềng của Nga trong bối cảnh giá khí đốt giảm.

Vẫn chưa rõ hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Lộc An

TRÍ MINH |

Bộ Công Thương vào đầu năm nay cho biết, đang tiếp tục các quy trình để xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Lộc An (Vụ Thị trường trong nước). Đến nay, thông tin về hình thức kỷ luật cụ thể đối với ông Nguyễn Lộc An chưa được công bố.

Meta bắt đầu đợt sa thải cuối cùng

Anh Vũ |

Meta Platforms đã thực hiện đợt sa thải cuối cùng vào ngày 24.5, như một phần của kế hoạch được công bố vào tháng 3 nhằm loại bỏ 10.000 nhân sự, một nguồn tin của Reuters cho biết.

Meta hành động nhằm chiếm lợi thế trong thị trường thực tế ảo

Anh Vũ |

Ông lớn công nghệ Meta và công ty khởi nghiệp chuyên về công nghệ thực tế ảo Magic Leap được cho là đang đàm phán.

Meta công bố dự án chip suy luận và đào tạo AI

Anh Vũ |

Meta đang đẩy mạnh ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI), thậm chí còn nghiên cứu một "dòng" chip tùy chỉnh nội bộ.