EU có nguồn cung khí đốt mới từ láng giềng của Nga

Khánh Minh |

EU đang tăng cường nhập khẩu khí đốt từ nước láng giềng của Nga trong bối cảnh giá khí đốt giảm.

Theo trang Oilprice, gã khổng lồ khí đốt Gazprom của Nga bị sụt giảm doanh thu và thị phần năm 2022 ở châu Âu do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong khi Nga đang bận rộn tìm cách chuyển hướng xuất khẩu sang người tiêu dùng châu Á, châu Âu đã tăng cường nhập khẩu khí đốt từ Azerbaijan, nước láng giềng của Nga.

Nguồn cung khí đốt của Azerbaijan cho châu Âu qua Đường ống xuyên Adriatic (TAP) đạt 2,9 tỉ mét khối trong quý I năm 2023. Mặc dù Azerbaijan vẫn là nhà cung cấp khí đốt tương đối nhỏ cho EU, nhưng tổng khối lượng cung cấp cho đến thời điểm này trong năm 2023 cao hơn cùng kì những năm trước.

Năm 2021, châu Âu nhập 8 tỉ mét khối khí đốt từ Azerbaijan, năm 2022 tăng lên 11,4 tỉ mét khối.

Theo Caspiannews.com, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tuyên bố nước này có kế hoạch tăng nguồn cung từ khoảng 12 tỉ mét khối trong năm nay lên khoảng 20 tỉ mét khối vào năm 2027.

Nhà máy lọc dầu Heydar Aliyev do Tập đoàn dầu khí SOCAR sở hữu và vận hành ở Baku, Azerbaijan. Ảnh: SOCAR
Nhà máy lọc dầu Heydar Aliyev do Tập đoàn dầu khí SOCAR sở hữu và vận hành ở Baku, Azerbaijan. Ảnh: SOCAR

Tháng 7.2022, Ủy ban Châu Âu và Azerbaijan đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực lĩnh vực năng lượng bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ.

Theo các điều khoản của Biên bản ghi nhớ này, Azerbaijan cam kết tăng gấp đôi xuất khẩu khí đốt sang Liên minh châu Âu.

Trong Biên bản ghi nhớ, hai bên cũng đề cập tới năng lượng tái tạo, cụ thể là năng lượng gió và hydro xanh. EU tin rằng Azerbaijan có thể trở thành đối tác chiến lược về năng lượng tái tạo trong dài hạn, đồng thời phát triển vai trò là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên trong ngắn hạn.

Để có thể cung cấp thêm khối lượng, Azerbaijan chủ yếu dựa vào các mỏ Shah Deniz và Absheron, hai mỏ trước đây sản xuất khoảng 25 tỉ mét khối khí đốt vào năm 2022 và 36 triệu thùng khí ngưng tụ vào năm 2022.

Yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự ở đây đối với Azerbaijan là mỏ Absheron - do TotalEnergies của Pháp và tập đoàn dầu khí nhà nước SOCAR của Azerbaijan đồng sở hữu với tỉ lệ 50-50.

Sản lượng thương mại đầu tiên tại mỏ Absheron dự kiến bắt đầu trong năm nay với tốc độ khoảng 1,5 tỉ mét khối mỗi năm, dự kiến sẽ tăng lên khoảng 90.000 thùng/ngày, hay khoảng 5,1 tỉ mét khối mỗi năm vào năm 2027.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina nhập khẩu điện khẩn cấp từ các nước EU

Ngọc Vân |

Lưới điện quốc gia Ukraina đã nhận được “hỗ trợ khẩn cấp” từ các nước EU cuối tuần qua.

Sự hối hận muộn màng của nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Là nhà xuất khẩu khí đốt LNG hàng đầu thế giới, Qatar từng khiến cả thế giới sửng sốt khi tuyên bố đến năm 2027 sẽ mở rộng sản xuất hơn 50% lên 126 triệu tấn/năm.

Nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới căng thẳng với Nga

Khánh Minh |

Căng thẳng leo thang giữa Nga và Saudi Arabia về việc Nga tăng cường sản xuất dầu thô giá rẻ, bơm vào thị trường.

Thiếu thuốc khiến bác sĩ lo lắng nếu dịch tay chân miệng bùng phát

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua thành phố liên tục ghi nhận những ca nhập viện điều trị tích cực vì mắc bệnh tay chân miệng. Tuy nhiên công tác điều trị đang gặp khó khăn vì nguồn thuốc điều trị bệnh tay chân miệng đã hết.

Xe đầu kéo đâm vỡ lan can đường Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy đi Hoàng Mai, đến khu vực trụ cầu T157 Vành đai 3 trên cao thì bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào lan can.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Nga - Ukraina đối mặt tại tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Nga và Ukraina đối mặt tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague, Hà Lan của Liên Hợp Quốc trong ngày 6.6 cho vụ kiện do Kiev đệ trình từ năm 2017.

Ukraina nhập khẩu điện khẩn cấp từ các nước EU

Ngọc Vân |

Lưới điện quốc gia Ukraina đã nhận được “hỗ trợ khẩn cấp” từ các nước EU cuối tuần qua.

Sự hối hận muộn màng của nước xuất khẩu khí đốt lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Là nhà xuất khẩu khí đốt LNG hàng đầu thế giới, Qatar từng khiến cả thế giới sửng sốt khi tuyên bố đến năm 2027 sẽ mở rộng sản xuất hơn 50% lên 126 triệu tấn/năm.

Nước sản xuất dầu lớn bậc nhất thế giới căng thẳng với Nga

Khánh Minh |

Căng thẳng leo thang giữa Nga và Saudi Arabia về việc Nga tăng cường sản xuất dầu thô giá rẻ, bơm vào thị trường.