Vẫn chưa rõ hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Lộc An

TRÍ MINH |

Bộ Công Thương vào đầu năm nay cho biết, đang tiếp tục các quy trình để xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Lộc An (Vụ Thị trường trong nước). Đến nay, thông tin về hình thức kỷ luật cụ thể đối với ông Nguyễn Lộc An chưa được công bố.

Ồn ào ở Vụ Thị trường trong nước

Mới đây, Bộ Công Thương có văn bản gửi Vụ Thị trường trong nước, theo đó phê bình nghiêm khắc, yêu cầu rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Cụ thể, thực hiện Thông báo số 142-TB/UBKTTW ngày 11.10.2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; căn cứ kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân tại Vụ Thị trường trong nước có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra trong Thông báo số 142-TB/UBKTTW, ông Trần Duy Đông - Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - bị phê bình nghiêm khắc và yêu cầu rút kinh nghiệm.

Các cá nhân khác cũng có tên trong danh sách phê bình nghiêm khắc gồm: Bà Lê Thị Hồng - nguyên Trưởng phòng, nay là chuyên viên chính của Vụ Thị trường trong nước; ông Dương Thái Trung - nguyên Trưởng phòng, nay là chuyên viên chính của Vụ Thị trường trong nước.

Việc phê bình và yêu cầu rút kinh nghiệm này xuất phát từ việc Vụ Thị trường trong nước để xảy ra việc cán bộ đi công tác nước ngoài về Việt Nam muộn hơn thời gian trong quyết định.

Trước đó, suốt từ năm 2019, Vụ Thị trường trong nước cũng liên tục dậy sóng khi phát sinh đơn thư tố cáo một số nội dung liên quan đến công tác bổ nhiệm cán bộ cấp vụ, cấp phòng…

Bộ Công Thương cho biết, qua xác minh cho thấy, một số nội dung đơn thư phản ánh đúng thực tế. Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước trong quá trình quản lý điều hành để xảy ra sai phạm, khuyết điểm dẫn đến phát sinh đơn thư phản ánh

Sự việc ông Nguyễn Lộc An chưa rõ ràng

Đến thời điểm hiện tại, theo ghi nhận của PV, những vấn đề ở Vụ Thị trường trong nước vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Lần này là câu chuyện kỷ luật đối với ông Nguyễn Lộc An - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, là người từng dính nhiều ồn ào về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá khứ và trong quá trình tuyển dụng, xét duyệt vào làm việc tại Bộ Công Thương.

Theo cập nhật của PV, hiện ông Nguyễn Lộc An không còn giữ chức vụ quản lý nào và đang là chuyên viên tại Vụ Thị trường trong nước. Năm 2022, ông An bị kỷ luật Đảng với hình thức "Cảnh cáo", chưa được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước.

Trong khi đó, ghi nhận cho thấy tiếp tục có những đơn thư phản ánh về nội dung vụ việc của ông Nguyễn Lộc An đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa được giải quyết rốt ráo.

Vào đầu tháng 1 năm nay, Bộ Công Thương cho hay, “đang xin ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp về việc xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Lộc An”.

Dù vậy đến nay, Bộ Công Thương chưa có công bố mới về hình thức kỷ luật cụ thể đổi với ông Nguyễn Lộc An như thế nào.

Ông Nguyễn Lộc An (đứng) bị kỷ luật Đảng với hình thức “Cảnh cáo” vào đầu năm 2022. Ảnh: Hồng Hạnh - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương.
Ông Nguyễn Lộc An (đứng) bị kỷ luật Đảng với hình thức “Cảnh cáo” vào đầu năm 2022. Ảnh: Hồng Hạnh - Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Sở dĩ vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Lộc An nhận được sự quan tâm lớn, bởi trước đó ngày 24.3.2020, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) có công văn gửi Bộ Công Thương về việc phối hợp, trao đổi thông tin, vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Lộc An.

Nội dung công văn này nêu: "Có căn cứ xác định, ông Nguyễn Lộc An đã đề nghị và đồng ý để một số đối tượng trong các cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành lập khống hồ sơ bệnh án mắc bệnh hiểm nghèo (bệnh ung thư phổi) đối với bản thân để đủ điều kiện được miễn chấp hành hình phạt tù, trốn tránh trách nhiệm thi hành án của người đã bị Toà án kết tội (khi bản án đã có hiệu lực pháp luật). Hành vi của ông An nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần phải được điều tra, xác minh làm rõ.

Ngoài ra, trong quá trình xin tuyển dụng, xét duyệt vào làm việc tại Bộ Công Thương, ông Nguyễn Lộc An đã không khai trong lý lịch tự khai về quá khứ có hành vi phạm tội, còn án tích (thời điểm năm 2007 theo quy định ông An chưa được xoá án tích)".

Vụ việc ông Nguyễn Lộc An từng được chính lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) nói với PV Lao Động là phức tạp, kéo dài. Những tài liệu mà PV có được cho thấy, hàng loạt các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xử lý vụ việc này bao gồm: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03); Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án Nhân dân TP Hà Nôi...

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương tiếp nhận nhiều đơn phản ánh, tố cáo

Cường Ngô |

Tại báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I/2023, Bộ Công Thương cho biết, quý đầu năm 2023, bộ này đã tiếp nhận 28 đơn tố cáo, phản ánh trên nhiều lĩnh vực về kinh tế - xã hội, hành chính...

Bộ Công Thương tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật ông Nguyễn Lộc An

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục các quy trình để xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Lộc An (Vụ Thị trường trong nước). Trước đó, ông An từng bị kỷ luật Đảng với hình thức "Cảnh cáo" vào tháng 1.2022.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An bị kỷ luật Đảng, chưa xem xét bổ nhiệm lại

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), do đang trong thời gian thi hành kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Lộc An chưa được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước.

Tất tần tật về chi phí 3 ngày 2 đêm du lịch đảo Phú Quý

Duy Tuấn |

Đến đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thường dành khoảng 3 ngày 2 đêm cho cả chuyến đi, đủ để trải nghiệm với chi phí vừa phải.

Thí sinh 4.0 IELTS trở lên ở Nghệ An có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Năm học 2023-2024, Nghệ An tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường THPT hàng đầu những học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Vé đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã được bán hết

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" khai mạc vào lúc 20h tối 2.6.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt may áo dài để mặc đi họp ở nghị trường

Huyền Chi |

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều nữ đại biểu khác đã chọn trang phục là áo dài ngũ thân.

Đội hình Man United trong mơ của Erik ten Hag ở mùa giải tới

Văn An |

Erik ten Hag có một mùa giải đầu tiên thành công tại Man United nhưng vẫn chuẩn bị đại tu đội hình trong kì chuyển nhượng Hè 2023 với ít nhất 4 tân binh.

Bộ Công Thương tiếp nhận nhiều đơn phản ánh, tố cáo

Cường Ngô |

Tại báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I/2023, Bộ Công Thương cho biết, quý đầu năm 2023, bộ này đã tiếp nhận 28 đơn tố cáo, phản ánh trên nhiều lĩnh vực về kinh tế - xã hội, hành chính...

Bộ Công Thương tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật ông Nguyễn Lộc An

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục các quy trình để xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ông Nguyễn Lộc An (Vụ Thị trường trong nước). Trước đó, ông An từng bị kỷ luật Đảng với hình thức "Cảnh cáo" vào tháng 1.2022.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Lộc An bị kỷ luật Đảng, chưa xem xét bổ nhiệm lại

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), do đang trong thời gian thi hành kỷ luật Đảng, ông Nguyễn Lộc An chưa được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước.