Satya Nadella, Giám đốc điều hành Microsoft, đã bày tỏ quan điểm của mình về cuộc cạnh tranh giữa các gã khổng lồ công nghệ trong việc sở hữu nguồn nội dung cần thiết để đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI).
Tại một phiên tòa đang diễn ra ở Mỹ, ông Nadella đã chia sẻ về những nỗ lực của Microsoft trong việc xây dựng một thư viện nội dung rộng lớn để phục vụ mục tiêu này.
Những thỏa thuận phân phối nội dung đóng vai trò then chốt trong cuộc chiến chống độc quyền mà Chính phủ Mỹ đang tiến hành chống lại Google.
Theo đó, Google, công ty hiện đang chiếm khoảng 90% thị trường tìm kiếm, đã trả hàng chục tỉ USD mỗi năm cho các nhà sản xuất điện thoại thông minh và nhà mạng để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên các thiết bị của họ.
Tuy ông Nadella không nhắc tên trực tiếp Google, nhưng đã nêu rõ rằng, sẽ có vấn đề nếu các công ty khác ký thỏa thuận độc quyền với các nhà xuất bản lớn. Ông nói: "Khi tôi gặp các nhà xuất bản, họ nói rằng, Google sẽ viết tấm séc này và nó là độc quyền".
Nadella cũng chia sẻ rằng, Microsoft đã cố gắng để Bing trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên điện thoại thông minh của Apple, nhưng đã bị từ chối. Thẩm phán Amit Mehta cũng đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm của Microsoft, gợi ý rằng chất lượng chính là yếu tố quan trọng.
Cuộc chiến chống độc quyền này đang đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử cuộc chiến tranh công nghệ tại Mỹ, đồng thời cho thấy sự cạnh tranh gay gắt giữa các gã khổng lồ công nghệ hàng đầu thế giới.