Một tài khoản Meta có thể lập 4 Facebook khác nhau

Anh Vũ |

Meta - công ty mẹ của Facebook - đã thông báo rằng, người dùng nay có thể tạo tới 4 hồ sơ cá nhân bổ sung trong một tài khoản.

Tính năng mới của Meta cho phép người dùng thêm tối đa 4 hồ sơ Facebook, tất cả đều có thể được gắn liền với tài khoản chính của họ. Việc này giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc quản lý các mối quan hệ cá nhân và chuyên môn trên mạng xã hội của Meta.

Nhằm mang lại sự tiện lợi, Meta khuyên người dùng nên chọn hồ sơ khác nhau phù hợp với cuộc sống cá nhân, công việc và các sở thích cụ thể. Điều này giúp người dùng dễ dàng tách biệt các mối quan hệ và sở thích riêng biệt mà không cần đăng xuất và đăng nhập liên tục.

Mỗi hồ sơ mới sẽ có nguồn dữ liệu riêng, chỉ hiển thị nội dung phù hợp với sở thích của hồ sơ đó. Ví dụ, một người dùng có thể tạo một hồ sơ liên quan đến ẩm thực mà họ yêu thích và một hồ sơ khác để cập nhật thông tin về bạn bè và gia đình.

Tính năng này đồng thời cũng đi kèm một số hạn chế. Các chế độ như Hẹn hò, Thị trường, Chế độ chuyên nghiệp và thanh toán của Facebook sẽ không có sẵn cho các hồ sơ phụ. Đồng thời, khả năng hỗ trợ Messenger cho các hồ sơ bổ sung sẽ đến trong thời gian tới.

Tính năng này đã được Meta cho bắt đầu triển khai trên toàn cầu và sẽ tiếp tục mở rộng trong những tháng tiếp theo. Điều này hứa hẹn mang lại trải nghiệm đa dạng và linh hoạt hơn cho cộng đồng người dùng Facebook.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố băng cướp “nhí” lừa quen qua Facebook để cướp giật tài sản

AN NHIÊN |

Ngày 24.8, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi “cướp tài sản” của 4 bị can.

Đằng sau trào lưu biến thành nhân vật hoạt hình trên Facebook

Anh Vũ |

Những hình ảnh mang phong cách hoạt hình Nhật Bản (anime) đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội trong những ngày qua đều đến từ một ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Quảng cáo bẩn vẫn tràn lan trên TikTok, Facebook

Khánh An |

Trước thực trạng quảng cáo bẩn tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) đang mở rộng danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (White List) nhằm đảm bảo an toàn thương hiệu, góp phần phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh.

Tiền ảo và nguy cơ rửa tiền, đầu tư trái phép

TRÍ MINH |

Những quy định pháp lý rõ ràng cho tiền ảo, tiền mã hoá vẫn chưa được hoàn thiện. Đây hiện vẫn đang là lỗ hổng tạo ra nguy cơ của các hành vi phạm tội, lôi kéo người dân vào các hoạt động đầu tư trái phép.

Thiếu gần 200.000 kỹ sư, ngành IT vẫn tiếp tục tăng độ “hot” cuối năm 2023

LƯƠNG HẠNH - HOÀNG XUYẾN |

IT - Công nghệ thông tin là một trong những ngành tiếp tục được đánh giá là có nhu cầu tuyển dụng cao trong những tháng cuối năm 2023. Dự báo từ nay đến năm 2024, Việt Nam thiếu hụt khoảng 150.000 đến 200.000 kỹ sư IT mỗi năm.

Sóng tỉ giá sớm dừng, chứng khoán dự báo sớm bật sắc xanh

Đức Mạnh |

Chỉ số DXY (US Dollar Index) đang tiến tới vùng cản mạnh 105 điểm và được dự báo khó tăng cao hơn. Do đó giới chuyên gia cho rằng áp lực tỉ giá sẽ sớm hạ nhiệt, nhịp điều chỉnh của của thị trường chứng khoán sẽ mau kết thúc.

Cập nhật giá vàng sáng 25.9: Dự báo bật tăng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h00 ngày 25.9, giá vàng trong nước niêm yết ở ngưỡng 68,25 - 69,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco lúc 0h00 ở mức 1.924,8 USD/ounce.

Thiệt hại nặng nề trong vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng trong vụ cháy mỏ than ở tây nam Trung Quốc hôm 24.9.

Khởi tố băng cướp “nhí” lừa quen qua Facebook để cướp giật tài sản

AN NHIÊN |

Ngày 24.8, Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra hành vi “cướp tài sản” của 4 bị can.

Đằng sau trào lưu biến thành nhân vật hoạt hình trên Facebook

Anh Vũ |

Những hình ảnh mang phong cách hoạt hình Nhật Bản (anime) đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội trong những ngày qua đều đến từ một ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Quảng cáo bẩn vẫn tràn lan trên TikTok, Facebook

Khánh An |

Trước thực trạng quảng cáo bẩn tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, Bộ Thông tin Truyền thông (TTTT) đang mở rộng danh sách nội dung “đã được xác thực” trên mạng (White List) nhằm đảm bảo an toàn thương hiệu, góp phần phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh.