Mỹ dùng động cơ tái chế cho tên lửa Mặt trăng tiếp theo

Anh Vũ |

Trong số 4 động cơ RS-25 của tên lửa Hệ thống phóng không gian (SLS), có 2 động cơ là hàng dùng lại từ các tên lửa khác.

Các kỹ thuật viên đã lắp đặt động cơ RS-25 thứ tư và cuối cùng trên giai đoạn cốt lõi của tên lửa SLS thuộc sứ mệnh Artemis 2 của NASA vào cuối năm 2024, theo Space.com.

Trong sứ mệnh Artemis 2, Mỹ sẽ cử bốn phi hành gia và tàu vũ trụ Orion của họ thực hiện sứ mệnh vòng quanh Mặt trăng.

Hai trong số các động cơ RS-25 của SLS được tái chế từ chương trình tàu con thoi của NASA, bao gồm một động cơ từ sứ mệnh tàu con thoi đến thăm Kính viễn vọng Không gian Hubble.

Trong khi đó, hai động cơ còn lại là mới được lắp đặt với phần cứng bên trong cũng là hàng tái chế. Các quan chức NASA cho biết trong một thông cáo hôm 25.9 rằng bốn động cơ này đã được lắp đặt từ ngày 11.9 đến ngày 20.9.

Các bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị tên lửa kéo dài tại Cơ sở lắp ráp Michoud của NASA ở New Orleans bao gồm “đảm bảo hoàn toàn các động cơ trên bệ và tích hợp hệ thống đẩy và điện trong cấu trúc”, các quan chức NASA viết trong tuyên bố.

Sau khi các phần của nó được ghép lại với nhau, SLS sẽ được thử nghiệm tại bệ phóng vào năm tới tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (KSC) của NASA ở Florida (Mỹ).

Sân bay cùng cơ sở hạ tầng và nhân sự liên quan của nó đang trải qua bảy cuộc kiểm tra mức độ sẵn sàng quan trọng của Artemis 2, bao gồm cả ngày phóng mô phỏng với tất cả bốn thành viên phi hành đoàn.

Phi hành đoàn của Artemis 2 bao gồm chỉ huy NASA Reid Wiseman, phi công NASA Victor Glover (người sẽ trở thành người da màu đầu tiên rời khỏi quỹ đạo Trái đất), chuyên gia sứ mệnh NASA Christina Koch và chuyên gia sứ mệnh Cơ quan Vũ trụ Canada Jeremy Hansen.

Không giống như các sứ mệnh lên mặt trăng của chương trình Apollo trước đây diễn ra từ năm 1968 đến năm 1972, chương trình Artemis của NASA có sự tham gia của quốc tế.

Giả sử sứ mệnh của họ diễn ra đúng kế hoạch, lịch trình và ngân sách của chương trình Artemis vẫn đi đúng hướng, một sứ mệnh tiếp theo mang tên Artemis 3 dự kiến ​​sẽ đưa các phi hành gia lên mặt trăng vào năm 2025 hoặc 2026.

Nhưng điều đó sẽ không chỉ phụ thuộc vào kết quả của Artemis 2 và NASA mà còn cần các phần cứng quan trọng như hệ thống Starship của SpaceX và các bộ quần áo vũ trụ trên bề mặt do công ty Axiom Space ở Houston (Mỹ) sản xuất.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vụ phóng tên lửa bí mật của Mỹ bị nhận ra từ xa

Anh Vũ |

Tên lửa bí mật mới của Mỹ đã được phóng chỉ với 27 giờ chuẩn bị, lập kỷ lục về thời gian chuẩn bị ngắn.

Ông Kim Jong-un tận mắt ngắm tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong ngày 16.9.

Châu Âu đạt bước tiến mới khi phát triển tên lửa hạng nặng

Anh Vũ |

Tên lửa vũ trụ hạng nặng tiếp theo của châu Âu đã tiến thêm một bước quan trọng với cuộc thử nghiệm động cơ Vulcain 2.1, bước chuẩn bị cho lần phóng đầu tiên được mong đợi.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 28.9: Việt Nam đã có huy chương vàng

NHÓM PV |

Trong ngày 28.9, Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn tại ASIAD 19 gồm Bắn súng, Bóng bàn, Boxing, Bóng đá nữ, Bơi, Thể dục dụng cụ, Golf, Cờ tướng, Thể thao điện tử, Taekwondo.

Khoáng sản Bình Định nợ lương người lao động hơn 12 tỉ đồng

Thanh Giang |

Tính đến cuối tháng 6.2023, báo cáo tài chính của Khoáng sản Bình Định cho biết, đơn vị này đang nợ lương nhân viên hơn 12 tỉ đồng.

Nguyên nhân vụ nổ ở hầm gửi xe nhưng chuông báo cháy không reo

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Một vụ nổ gây tiếng động lớn xảy ra ở tầng hầm để xe của chung cư. Cơ quan chức năng cho biết, vụ nổ chỉ diễn ra trong tích tắc, nguồn nhiệt, khói không đủ để tác động lên đầu báo cháy.

Công nhân về quê, chủ trọ ế phòng phải bán bánh mì trang trải cuộc sống

LƯƠNG HẠNH - BẢO HÂN |

Công nhân tại các khu công nghiệp bị giảm việc hoặc mất việc, đột ngột thất nghiệp, họ trả phòng trọ về quê. Còn các chủ trọ rơi vào cảnh "ế" phòng, đành chạy xe ôm, bán bánh mì để trang trải cuộc sống.

Mưa lũ hoành hoành tại Nghệ An, 1.600 nhà dân bị ngập

QUANG ĐẠI |

Mưa lớn liên tiếp cộng với nhiều hồ thủy điện xả lũ đã gây ngập trên diện rộng tại Nghệ An. Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Vụ phóng tên lửa bí mật của Mỹ bị nhận ra từ xa

Anh Vũ |

Tên lửa bí mật mới của Mỹ đã được phóng chỉ với 27 giờ chuẩn bị, lập kỷ lục về thời gian chuẩn bị ngắn.

Ông Kim Jong-un tận mắt ngắm tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga

Thanh Hà |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong ngày 16.9.

Châu Âu đạt bước tiến mới khi phát triển tên lửa hạng nặng

Anh Vũ |

Tên lửa vũ trụ hạng nặng tiếp theo của châu Âu đã tiến thêm một bước quan trọng với cuộc thử nghiệm động cơ Vulcain 2.1, bước chuẩn bị cho lần phóng đầu tiên được mong đợi.