Mỹ lập trung tâm bảo mật chống rủi ro trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã thành lập một trung tâm an ninh trí tuệ nhân tạo chuyên dụng.

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ nước này bắt đầu dựa vào trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng nhiều khi tích hợp nhiều thuật toán vào hệ thống quốc phòng và tình báo, theo AP.

Trung tâm an ninh sẽ làm việc để bảo vệ các hệ thống này khỏi bị đánh cắp và phá hoại, bên cạnh việc bảo vệ Mỹ khỏi các mối đe dọa dựa trên AI từ các thế lực bên ngoài.

Động thái gần đây của NSA hướng tới an ninh AI đã được công bố bởi Tổng Giám đốc sắp mãn nhiệm Paul Nakasone. Ông nói rằng bộ phận này sẽ hoạt động dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hợp tác An ninh mạng, một bộ phận đã có từ trước.

Thực thể này làm việc với các đối tác công nghiệp tư nhân và quốc tế để bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công mạng từ các quốc gia khác bằng các chiến dịch tấn công mạng và phần mềm độc hại.

Khi trí tuệ nhân tạo khiến rủi ro tấn công mạng tăng cao, chính phủ Mỹ sẽ trông cậy vào bộ phận an ninh mới này. NSA quyết định thành lập đơn vị sau khi tiến hành một nghiên cứu cho thấy các mô hình AI có độ bảo mật kém, đặt ra thách thức an ninh quốc gia đáng kể. Điều này càng trở nên phức tạp hơn bởi sự gia tăng của các công nghệ AI tổng quát mà NSA chỉ ra rằng có thể được sử dụng cho cả mục đích tốt và mục đích xấu.

Ông Nakasone cho biết, tổ chức này sẽ trở thành “đầu mối của NSA để tận dụng những hiểu biết sâu sắc về tình báo nước ngoài, góp phần phát triển các hướng dẫn, nguyên tắc, đánh giá, phương pháp và khung rủi ro về phương pháp thực hành tốt nhất” cho cả bảo mật AI và mục tiêu phát triển và áp dụng an toàn trí tuệ nhân tạo trong “hệ thống an ninh quốc gia và cơ sở công nghiệp quốc phòng”.

Để đạt được mục tiêu đó, nhóm sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo trong ngành, phòng thí nghiệm khoa học, tổ chức học thuật, đối tác quốc tế và tất nhiên là Bộ Quốc phòng Mỹ.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thừa nhận áp giá trần với dầu của Nga không hiệu quả

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố Nga vẫn duy trì khối lượng xuất khẩu và giá dầu ở mức cao bất chấp giá trần.

Thượng viện thông qua dự luật ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa

Ngọc Vân |

Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ bị đóng cửa sau khi Thượng viện thông qua dự luật ngân sách tạm thời vào cuối ngày 30.9.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hay không phụ thuộc vào Thượng viện

Song Minh |

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng tạm thời nhằm tránh việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Quyết định tiếp theo phụ thuộc vào Thượng viện Mỹ.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Thầy giáo xưng "bố mày", xúc phạm học sinh ngay trước lớp

Vân Trang |

Thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó".

Xác định nguyên nhân vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Liên quan đến vụ việc nhân viên, cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục ẩu đả trước mặt hàng chục trẻ nhỏ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao và đã xác định được nguyên nhân.

Cái giá phải trả của Lisa và Jennie Blackpink khi nổi loạn, phá vỡ giới hạn

Huyền Chi |

Lisa và Jennie đều đối mặt với làn sóng tranh cãi nảy lửa khi thể hiện khía cạnh nổi loạn, phá cách của bản thân.

Mỹ thừa nhận áp giá trần với dầu của Nga không hiệu quả

Khánh Minh |

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố Nga vẫn duy trì khối lượng xuất khẩu và giá dầu ở mức cao bất chấp giá trần.

Thượng viện thông qua dự luật ngăn chính phủ Mỹ đóng cửa

Ngọc Vân |

Chính phủ Mỹ thoát nguy cơ bị đóng cửa sau khi Thượng viện thông qua dự luật ngân sách tạm thời vào cuối ngày 30.9.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hay không phụ thuộc vào Thượng viện

Song Minh |

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật lưỡng đảng tạm thời nhằm tránh việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Quyết định tiếp theo phụ thuộc vào Thượng viện Mỹ.