Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 toàn bộ công nhân tại KCN Thăng Long

LƯƠNG HẠNH |

Kể từ 0h00 ngày 9.8.2021, toàn bộ công nhân, người lao động tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) được yêu cầu ở tại nhà để tiến hành xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2.

Đây là thông báo mới nhất của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu Công nghiệp (KCN) Thăng Long.

Theo đó, toàn bộ công nhân, người lao động tại KCN Thăng Long hiện đang cư trú trên địa bàn xã Kim Chung ở tại nhà kể từ 0h00 ngày 9.8.2021 để tiến hành xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo nêu rõ đối với công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN Thăng Long cư trú trên địa bàn khác ngoài xã Kim Chung đủ điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định được phép đến làm việc tại KCN.

UBND huyện yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN chủ động thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với 100% công nhân, người lao động. Đồng thời, các doanh nghiệp phải chuẩn bị thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ" đã được UBND huyện chấp thuận và thông báo đến người lao động thực hiện.

Sau khi xét nghiệm sàng lọc, UBND huyện Đông Anh sẽ cung cấp danh sách người lao động cư trú trên địa bàn xã Kim Chung có kết quả âm tính để các doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện phương án "3 tại chỗ". Doanh nghiệp sẽ bố trí cho công nhân, người lao động tiếp tục sản xuất. Các doanh nghiệp không xây dựng phương án và không đáp ứng được phương án này phải tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, giấy đi đường đối với công nhân lao động tại Khu Công nghiệp Thăng Long sẽ không có giá trị kể từ 00h00 ngày 12.8.2021.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn về đảm bảo công tác xét nghiệm COVID-19

Thùy Linh |

Đến nay Việt Nam đã có 196 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-19 và đã thực hiện xét nghiệm khoảng 20 triệu lượt người, phát hiện khoảng 200.000 ca dương tính SARS-CoV-2.

6 người từ Bình Dương trở về Hà Giang dương tính SAR-CoV-2

Phong Quang |

Sáng 21.7, Bộ Y tế công bố 6 ca dương tính SAR-CoV-2 mới tại Hà Giang là những lao động tại Bình Dương trở về địa phương, những trường hợp này đã được cách ly ngay khi vừa vào đến địa bàn tỉnh.

1 ca dương tính với SAR-CoV-2 ở Đà Nẵng

An Thượng |

Chiều nay -18.6, thành phố Đà Nẵng công bố 1 ca dương tính với SAR-CoV-2 là nam giới, tên H. sinh năm 1962. Người này là nam giới, sinh năm 1962, trú 407/14, đường Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, làm bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân (145, Điện Biên Phủ). Đến thời điểm này, TP. Đà Nẵng còn điều trị cho 63 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 11 trường hợp nhập cảnh. Đà Nẵng đã qua 28 ngày không có ca nhiễm mới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn về đảm bảo công tác xét nghiệm COVID-19

Thùy Linh |

Đến nay Việt Nam đã có 196 phòng xét nghiệm khẳng định COVID-19 và đã thực hiện xét nghiệm khoảng 20 triệu lượt người, phát hiện khoảng 200.000 ca dương tính SARS-CoV-2.

6 người từ Bình Dương trở về Hà Giang dương tính SAR-CoV-2

Phong Quang |

Sáng 21.7, Bộ Y tế công bố 6 ca dương tính SAR-CoV-2 mới tại Hà Giang là những lao động tại Bình Dương trở về địa phương, những trường hợp này đã được cách ly ngay khi vừa vào đến địa bàn tỉnh.

1 ca dương tính với SAR-CoV-2 ở Đà Nẵng

An Thượng |

Chiều nay -18.6, thành phố Đà Nẵng công bố 1 ca dương tính với SAR-CoV-2 là nam giới, tên H. sinh năm 1962. Người này là nam giới, sinh năm 1962, trú 407/14, đường Lê Duẩn, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, làm bảo vệ Công ty nhựa Duy Tân (145, Điện Biên Phủ). Đến thời điểm này, TP. Đà Nẵng còn điều trị cho 63 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 11 trường hợp nhập cảnh. Đà Nẵng đã qua 28 ngày không có ca nhiễm mới.