Bị phạt 7,5 triệu đồng vì sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 để đăng Zalo

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an huyện Gia Viễn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tú, sinh năm 1993, trú tại xã Gia Vân, huyện Gia Viễn để điều tra làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó vào ngày 8.8, Tú đến Phòng khám Đa khoa tư nhân An Phát (thị trấn Me, Gia Viễn) để xét nghiệm nhanh COVID-19 và có kết quả âm tính. Tuy nhiên, sau đó Tú chụp lại phiếu thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 và sử dụng phần mềm trên điện thoại cá nhân để chỉnh sửa kết quả phiếu thông báo kết quả từ “âm tính” sang “dương tính” và đăng tải lên 2 nhóm zalo “những con lươn” và “hàng nhập npp” nhằm mục đích trêu đùa các thành viên trong nhóm.

Ngay sau đó, hình ảnh trên đã được chia sẻ rộng trên mạng xã hội zalo, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói chung và huyện Gia Viễn nói riêng.

Tại buổi làm việc, Tú đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối hận. Căn cứ vào điểm d, khoản 1, điều 101, nghị định 15/NĐ – CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Tú về hành vi vi phạm trên.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người để đánh giá tình hình dịch

Nguyễn Hà |

Dự kiến Hà Nội sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh để chống dịch kịp thời và để đánh giá tình hình dịch trên địa bàn toàn thành phố.

Chặn trước vòng lây nhiễm, Cần Thơ xét nghiệm COVID-19 cho 1,2 triệu dân

Minh Ánh - Quang Minh |

Tăng tốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, TP. Cần Thơ đã chọn giải pháp lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 1,2 triệu dân trong vòng 9 ngày.

Đắk Lắk: 3 người bị xử phạt vì đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngày 7.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện Cư M’gar xử lý 3 người đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Hà Nội xử phạt 35 triệu đồng 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật

Tùng Giang |

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 35 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook và Zalo.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hà Nội sẽ lấy mẫu xét nghiệm 300.000 người để đánh giá tình hình dịch

Nguyễn Hà |

Dự kiến Hà Nội sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh, dễ mắc bệnh và lây lan bệnh để chống dịch kịp thời và để đánh giá tình hình dịch trên địa bàn toàn thành phố.

Chặn trước vòng lây nhiễm, Cần Thơ xét nghiệm COVID-19 cho 1,2 triệu dân

Minh Ánh - Quang Minh |

Tăng tốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, TP. Cần Thơ đã chọn giải pháp lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 1,2 triệu dân trong vòng 9 ngày.

Đắk Lắk: 3 người bị xử phạt vì đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Ngày 7.8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa phối hợp với Công an huyện Cư M’gar xử lý 3 người đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận.

Hà Nội xử phạt 35 triệu đồng 3 trường hợp đăng thông tin sai sự thật

Tùng Giang |

Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 3 trường hợp với tổng số tiền 35 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội Facebook và Zalo.