Hà Nội thêm 40 ca COVID-19, phát hiện ổ dịch mới khi sàng lọc ho sốt

Thùy Linh |

Trưa nay (6.8), thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 25 trường hợp tại cộng đồng và 15 tại khu cách ly.

Số ca mắc phân bố ở 12 quận, huyện là Thường Tín (10), Đống Đa (8), Đông Anh (7), Hà Đông (4), Tây Hồ (2), Hoàng Mai (2), Ba Đình (2), Mê Linh (1), Thanh Trì (1), Cầu Giấy (1), Hoài Đức (1) và Hoàn Kiếm (1). Có 6 chùm ca bệnh ghi nhận có số mắc trong trưa nay.

10 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng

Bệnh nhân nữ SN 1970 ở Tiên Dương, Đông Anh, bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch. Ngày 31.7 có triệu chứng ho. Ngày 4.8 khai báo y tế và được lấy mẫu sàng lọc ho sốt cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Bệnh nhân nam SN1960, ở Tiên Dương, Đông Anh. Bệnh nhân có em gái là người bán hàng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch, (quận Cầu Giấy), sang chơi ngày 31.7, lúc này đã có triệu chứng ho, ngồi tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang. Ngày 4.8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, đi khám tại bệnh viện được làm test nhanh dương tính, sau đó, được chuyển BV Đông Anh cách ly, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2 bệnh nhân ở Quang Trung, Hà Đông, đều quê ở Hòa Bình, làm thợ xây công trình trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông từ 16.7, được làm xét nghiệm âm tính trước khi vào làm; tại đây ở trong lán không ra ngoài, ngày 5.8 có biểu hiện sốt được lấy mẫu làm xét nghiệm có kết quả dương tính.

2 bệnh nhân khác ở Quang Trung, Hà Đông, cùng quê ở Hòa Bình, làm thợ xây công trình trong Bệnh viện Đa khoa Hà Đông từ 9.7, tại đây ở trong lán không ra ngoài, ngày 4.8 có biểu hiện sốt được lấy mẫu làm xét nghiệm có kết quả dương tính.

Bệnh nhân nam SN 1988, ở Mai Động, Hoàng Mai. Ngày 25.7 bệnh nhân từ Khánh Hòa về Hà Nội trên chuyến bay VN1558. Ngày 1.8, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt nhẹ, ngày 4.8 đến khám tại Bệnh viện Vinmec được test nhanh dương tính và Trung tâm Y tế Hoàng Mai đã tiến hành bệnh phẩm PCR gửi CDC Hà Nội cho kết quả khẳng định dương tính (ngày 5.8).

Bệnh nhân nữ SN 1960, ở Tân Minh, Thường Tín. Ngày 29.7, bệnh nhân nhập viện điều trị vào khoa Nội tại bệnh viện Đa khoa Thường Tín và được làm test nhanh, kết quả âm tính. Ngày 5.8, bệnh nhân được làm test nhanh trước khi ra viện, kết quả dương tính. Ngày 6.8 có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân nữ SN 1969, ở Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín. Ngày 4.8, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 5.8, vào Bệnh viện Thường Tín được xét nghiệm test nhanh dương tính. Ngày 6.8 có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân nam SN1958, ở Cống Vị, Ba Đình. Ngày 4.8, bệnh nhân xuất hiện sốt cao 40 độ C và khai báo cho Trạm y tế, ngày 5.8 được lấy mẫu sàng lọc và cho kết quả dương tính.

2 ca ở chùm ca bệnh Tân Mai - Hoàng Mai, ở An Thượng, Hoài Đức và ở Tam Hiệp, Thanh Trì, đều là F1, đều được cách ly tập trung.

3 ca thuộc chùm liên quan Bắc Giang, đều là công nhân công ty SEI, đã được cách ly tập trung, đã xét nghiệm nhiều lần âm tính được về cách ly tại nhà. Sau đó có xét nghiệm dương tính.

19 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát

Đều là các trường hợp F1 hoặc sống trong khu vực phong tỏa, khu vực cách ly, được lấy mẫu sàng lọc và cho kết quả dương tính.

5 ca thuộc chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ

Đều là các trường hợp F1, được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

1 ca thuộc chùm ca mắc liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội là bệnh nhân đang điều trị khoa Nội 1, cách ly tại bệnh viện từ ngày 26.7, được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 5.8, được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

Như vậy, tính từ 29.4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 1.599 trường hợp dương tính, trong đó có 953 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và 646 trường hợp tại khu cách ly.

Hiện tại, có 1.330 trường hợp mắc thuộc các ổ dịch đang hoạt động, trong đó có 298 trường hợp ở 3 ổ dịch đã xác định được nguồn lây, còn lại 1.032 trường hợp ở 9 ổ dịch chưa xác định được nguồn lây nhiễm.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, xác định 4 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng nay (6.8), Hà Nội ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính mới tại 10 quận, huyện Thanh Trì (5), Hoàng Mai (3), Đông Anh (3), Ba Vì (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Xuân (1), Hai Bà Trưng (1), Mê Linh (1), Sóc Sơn (1).

Hà Nội ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 mới, một nửa là ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tính từ trưa đến chiều tối nay (5.8), Hà Nội ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 12 ca tại cộng đồng, 12 ca tại khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 71 trường hợp. Số mắc mới được phân bố tại 8 quận, huyện và 6 chùm ca bệnh.

Hà Nội thêm 26 ca COVID-19, nhân viên y tế BVĐK Thường Tín là ca cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 5.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết 6h ngày đến 12h hôm nay, thành phố đã ghi nhận thêm 26 ca mắc mới trong đó có 19 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly.


Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 mới, xác định 4 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Sáng nay (6.8), Hà Nội ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính mới tại 10 quận, huyện Thanh Trì (5), Hoàng Mai (3), Đông Anh (3), Ba Vì (2), Đống Đa (2), Hoàn Kiếm (2), Thanh Xuân (1), Hai Bà Trưng (1), Mê Linh (1), Sóc Sơn (1).

Hà Nội ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 mới, một nửa là ca tại cộng đồng

Thùy Linh |

Tính từ trưa đến chiều tối nay (5.8), Hà Nội ghi nhận thêm 24 ca mắc COVID-19 mới trong đó có 12 ca tại cộng đồng, 12 ca tại khu cách ly, nâng tổng số mắc trong ngày lên 71 trường hợp. Số mắc mới được phân bố tại 8 quận, huyện và 6 chùm ca bệnh.

Hà Nội thêm 26 ca COVID-19, nhân viên y tế BVĐK Thường Tín là ca cộng đồng

Thùy Linh |

Trưa 5.8, Sở Y tế Hà Nội cho biết 6h ngày đến 12h hôm nay, thành phố đã ghi nhận thêm 26 ca mắc mới trong đó có 19 ca tại cộng đồng, 7 ca tại khu cách ly.