Trường học đóng cửa, phụ huynh thấy "may" khi là lao động tự do

Bảo Hân |

Hà Nội- Là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, nhưng anh Vũ Huấn (37 tuổi, trú thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội) lại cảm thấy may mắn trong thời gian này, bởi nhờ vậy, anh có thể chủ động nghỉ làm để trông hai con trai đang phải học online.

Nghỉ làm để hỗ trợ con học online  

Gần trưa, trong khi 2 con (lớp 8 và lớp 6) đang học online ở phòng trọ, anh Huấn luôn tay dọn dẹp nhà cửa, phụ vợ nấu ăn cho gia đình. Vợ anh - chị Vân - mới chỉ đi làm được 1 tháng sau khi nghỉ giãn cách, thì đã phải tiếp tục nghỉ ở nhà 1 tuần nay, do gần khu trọ có ca F0.

Anh Huấn kể, hai cháu đều ở nhà học online nhiều tháng nay. Nhà trọ, được thuê với giá 2 triệu đồng/tháng, ở ngay sát đường, anh chị không yên tâm nếu để các con ở nhà mà không có người lớn. Khoá cửa để cho các con ở trong thì lại càng không yên tâm bởi nguy cơ điện giật, tai nạn, chưa kể chẳng may có hoả hoạn xảy ra…

Vợ anh Huấn làm công nhân, không thể nghỉ việc, bởi nghỉ việc đồng nghĩa mất luôn công việc hiện tại. Với độ tuổi đã gần 40, chắc chắn chị sẽ khó xin việc khác. Thu nhập của chị được khoảng 7-8 triệu đồng/tháng - không cao, nhưng ổn định. Anh Huấn làm lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi nghỉ giãn cách, có việc trở lại, nhưng anh phải tiếp tục nghỉ ở nhà để có thể hỗ trợ 2 con khi cả 2 phải học online. Vừa trông chừng các con để kịp thời hỗ trợ, anh Huấn phải lo nấu cơm trưa để kịp giờ cho các con ăn.

Hai con của anh Huấn đang học online. Ảnh: Bảo Hân
Hai con của anh Huấn đang học online. Ảnh: Bảo Hân
Hai con của anh Huấn đang học online. Ảnh: Bảo Hân

“Từ tháng 4 đến nay, tôi hầu như không có thu nhập. Mọi chi tiêu của cả gia đình trông chờ vào đồng lương của vợ” - anh Huấn chia sẻ.

Một tuần gần đây, chị Vân phải nghỉ ở nhà, thu nhập dự kiến chỉ còn 70% so với khi đi làm bình thường. Có vợ ở nhà, anh Huân có thể đi làm, nhưng ngặt một nỗi, hiện giờ đang khan việc, còn những nơi có việc thì lại yêu cầu phải test COVID-19, chi phí anh phải tự bỏ ra. Chi phí test COVID-19 khá lớn so với thu nhập mang lại, không bõ để đi làm, nên anh Huấn quyết định ở nhà cùng vợ, hỗ trợ các con học online và chăm lo công việc trong gia đình để đợi việc học hành của con và công việc của bố mẹ trở lại bình thường như trước đây.

Nhiều việc làm thêm, nhưng đành phải ở nhà… 

Cùng khu trọ với anh Huấn là gia đình chị Nguyễn Thị Hường. Chị Hường là giáo viên của một trung tâm giáo dục hoà nhập. Từ 30.4 đến nay, trường học tạm thời đóng cửa khiến chị cũng tạm thời thất nghiệp, mất đi khoản thu nhập 6-7 triệu đồng/tháng.

Nhiều tháng nay, cả gia đình chị trông chờ vào đồng lương làm công nhân của chồng – khoảng 10 triệu đồng/tháng. Ngặt nỗi, 1 tuần nay, chồng chị cũng phải nghỉ ở nhà do gần khu trọ có ca F0 nên thu nhập của anh cũng sẽ bị giảm.

Nhưng “nhờ” được nghỉ ở nhà mấy tháng qua mà chị Hường có thể trông 2 con (sinh đôi, 9 tuổi). “Nếu tôi cũng làm công nhân như chồng thì không biết sẽ phải xoay xở như thế nào” - chị Hường chia sẻ.

Chị Hường nấu ăn cho gia đình. Ảnh: Bảo Hân
Chị Hường nấu ăn cho gia đình. Ảnh: Bảo Hân

Vì các con, mà trong quãng thời gian tạm mất việc vừa qua, dù có nhiều “mối” đi làm thêm, như dạy hỗ trợ trẻ khuyết tật ở nhà; tư vấn bảo hiểm; hoặc làm thời vụ tại công ty trong khu công nghiệp… chị Hường đành từ chối.

“Tôi rất muốn đi làm thêm việc gì đó để có thêm tiền, gia đình đỡ khó khăn hơn, nhưng không làm sao được vì phải trông các con khi trường học tạm thời đóng cửa” – chị Hường nói.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do gian nan tìm việc những tháng cuối năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Số lao động tự do trở về quê quá đông, cộng với lao động tự do tại địa phương đẩy “đội quân thiếu việc” tăng cao. Thị trường lao động thật sự chao đảo sau đại dịch COVID-19.

Đề xuất dùng ngân sách Trung ương hỗ trợ lao động tự do

Bích Hà |

Đại biểu Thái Thu Xương (Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang) đề xuất dùng ngân sách Trung ương hỗ trợ lao động tự do, bởi ngân sách địa phương đã dành nhiều cho công tác chống dịch trên địa bàn.

Lao động tự do Cần Thơ: Mong mỗi ngày kiếm hơn 100.000 đồng để sinh sống

BẠCH CÚC |

"Không mong gì hơn, chỉ mong mỗi ngày có thể kiếm hơn 100.000 đồng là vui lắm rồi", đó là niềm mong mỏi của rất nhiều người lao động tự do tại TP.Cần Thơ khi được đi làm trở lại để ổn định đời sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lao động tự do gian nan tìm việc những tháng cuối năm

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Số lao động tự do trở về quê quá đông, cộng với lao động tự do tại địa phương đẩy “đội quân thiếu việc” tăng cao. Thị trường lao động thật sự chao đảo sau đại dịch COVID-19.

Đề xuất dùng ngân sách Trung ương hỗ trợ lao động tự do

Bích Hà |

Đại biểu Thái Thu Xương (Đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang) đề xuất dùng ngân sách Trung ương hỗ trợ lao động tự do, bởi ngân sách địa phương đã dành nhiều cho công tác chống dịch trên địa bàn.

Lao động tự do Cần Thơ: Mong mỗi ngày kiếm hơn 100.000 đồng để sinh sống

BẠCH CÚC |

"Không mong gì hơn, chỉ mong mỗi ngày có thể kiếm hơn 100.000 đồng là vui lắm rồi", đó là niềm mong mỏi của rất nhiều người lao động tự do tại TP.Cần Thơ khi được đi làm trở lại để ổn định đời sống.