Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để người lao động "ly nông bất ly hương"

Vương Trần - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần nghiên cứu để tái cơ cấu lại lĩnh vực và địa bàn thu hút đầu tư. Điều này vừa để người lao động ly nông nhưng không phải ly hương, vừa có việc làm bền vững, không phải “ráo mồ hôi là cạn tiền”.

Thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày (8.11), đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc (đoàn TP.Hà Nội) nhắc tới sự đứt gãy của các chuỗi cung ứng và dòng người lao động hồi hương từ dịch bệnh COVID-19. Từ đó cần có cách tiếp cận mới trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nước nhà. 

Theo đại biểu Lộc, chúng ta không phủ nhận vai trò của các siêu đô thị như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các đại công trường miền Đông Nam Bộ trong việc thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm qua.

Nhưng nếu các siêu đô thị và các đại công trường vẫn ôm vào trong lòng các ngành công nghiệp mà chủ yếu là gia công lắp ráp, giá trị gia tăng thấp, sử dụng lực lượng lao động thủ công khổng lồ như hiện nay thì một mặt sẽ tiếp tục gây quá tải cho các trung tâm này. Mặt khác lại chèn lấn thu hút đầu tư phát triển của các địa phương khác đang nghèo hơn và chủ yếu mưu sinh bằng nông nghiệp.

Đại biểu đoàn Hà Nội cho rằng, mô hình này cũng không đảm bảo sự phát triển bền vững, bao trùm và khó khả năng chống chịu trước những biến cố sẽ xảy ra trong tương lai.

Do đó, theo ông Lộc, cần phải xây dựng thêm nhiều trung tâm và các chuỗi đô thị tại các vùng kinh tế khác nhau để tạo thêm những cực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Điều này cũng nhằm chia lửa cho Thủ đô Hà Nội, cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ để lan tỏa sự phát triển đến các vùng nông thôn và các tỉnh, thành phố khác.

“Như vậy,  chúng ta có thể phát triển một nền kinh tế cân bằng, an toàn, hiệu quả. Để con cháu chúng ta không phải ly hương mà có thể ly nông, để có việc làm và làm giàu trên quê hương mình mà không phải cuốn về các trung tâm đô thành chật chội” - đại biểu Vũ Tiến Lộc nói.

Đại biểu Lộc cũng nêu ý kiến về việc thúc đẩy quá trình tái khởi động và phục hồi nền kinh tế trong hai năm tới. Theo đó, bên cạnh các chính sách về tài khóa, về tiền tệ, về an sinh xã hội thì chúng ta phải áp dụng các cơ chế và các thủ tục đặc thù để thúc đẩy cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư toàn xã hội.

Đó chính là rút gọn các thủ tục hành chính, quản trị rủi ro chuyển sang hậu kiểm, hạn chế thanh kiểm tra, thực hiện chủ yếu trên nền tảng trực tuyến và không ban hành thêm bất cứ một chính sách nào có thể làm phát sinh các thủ tục và chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

Theo đại biểu Lộc, biện pháp “tiếp máu” cho nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay chỉ có thể là sự cộng hưởng giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ. Và trong đó, chính sách tài khóa phải đóng vai trò chủ đạo.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn thảo luận tại nghị trường. Ảnh QH
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn - thảo luận tại nghị trường. Ảnh QH

Cùng nêu ý kiến về việc này, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn) cho rằng, cần nghiên cứu để tái cơ cấu lại lĩnh vực và địa bàn thu hút đầu tư. Điều này vừa để người lao động ly nông nhưng không phải ly hương, vừa có việc làm bền vững, không phải ráo mồ hôi là cạn tiền. 

Đại biểu Nghĩa cũng nêu giải pháp cần tăng cường đầu tư để phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề do chuyển đổi công việc, thông qua Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030. Kỹ năng chính là công cụ tốt nhất để bảo vệ người lao động khỏi cạnh tranh từ máy móc, để người lao động làm quen, làm bạn và làm chủ máy móc.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ người lao động là đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất nước

Vương Trần - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương có phương án hỗ trợ người lao động quay lại nơi làm việc. Đây là thời điểm người lao động là động lực tăng trưởng, bởi hỗ trợ người lao động cũng chính là đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất nước.

Đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn chính sách, việc làm cho người lao động

TRẦN VƯƠNG |

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, hôm nay (8.11), Quốc hội bắt đầu đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, tại đợt họp thứ 2 Kỳ họp thứ 2 này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và người dân cả nước.

CEP hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho công nhân, người lao động nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP kỷ niệm 30 năm thành lập (2.11.1991 – 2.11.2021). 30 năm qua, CEP đã hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho 4,8 triệu lượt hộ công nhân, lao động nghèo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hỗ trợ người lao động là đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất nước

Vương Trần - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương có phương án hỗ trợ người lao động quay lại nơi làm việc. Đây là thời điểm người lao động là động lực tăng trưởng, bởi hỗ trợ người lao động cũng chính là đóng góp vào động lực tăng trưởng của đất nước.

Đại biểu Quốc hội quan tâm chất vấn chính sách, việc làm cho người lao động

TRẦN VƯƠNG |

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV, hôm nay (8.11), Quốc hội bắt đầu đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, tại đợt họp thứ 2 Kỳ họp thứ 2 này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và người dân cả nước.

CEP hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho công nhân, người lao động nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP kỷ niệm 30 năm thành lập (2.11.1991 – 2.11.2021). 30 năm qua, CEP đã hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho 4,8 triệu lượt hộ công nhân, lao động nghèo.