Người bán vé số ở Cần Thơ: "Chỉ mong được đi làm để lo cho cuộc sống"

BẠCH CÚC |

"Tôi không mong gì hơn, chỉ mong vé số được hoạt động như dự kiến, chúng tôi được đi làm trở lại để còn lo cho cuộc sống, thất nghiệp mấy tháng qua nên nhớ nghề lắm"- Đây là lời tâm sự của người bán vé số Cần Thơ khi mong mỏi ngày vé số được "tái khởi động".

Sau hơn 2 tuần thực hiện nới lõng giãn cách, người dân Cần Thơ đã dần trở lại cuộc sống thường nhật, khi hàng loạt
Sau nới lõng giãn cách, người dân Cần Thơ đã dần trở lại cuộc sống thường nhật, khi hàng loạt hàng quán, siêu thị đã được hoạt động trở lại, đường phố cũng trở nên tấp nập bởi phương tiện lưu thông.
 
Người dân được tự do đi lại tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Hoạt động kinh doanh thực phẩm, ăn uống cũng duy trì bán mang về để đảm bảo phòng chống dịch.
 
Hiện tại, những người lao động đặc biệt là những người bán vé số tại Cần Thơ đang rất mong mỏi vé số được hoạt động trở lại để họ có thể được đi làm, kiếm thu nhập lo cho đời sống.
 
 
Những ngày vé số ngưng phát hành, cuộc sống của nhiều người lâm vào cảnh khó khăn khi phải mất đi "chén cơm" hàng ngày. "Chồng mất, tôi sống cùng với một người chị. Từ khi vé số ngưng hoạt động, hai chị em không có bất cứ nguồn thu nhập nào, cũng nhờ tình thương của mọi người, người cho gạo, người cho ít tiền sinh sống nên cũng đỡ vất vả những tháng qua. Giờ chỉ mong sớm được đi làm trở lại"- bà Trần Mỹ Hoa (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) chia sẻ.
 
Theo đó, để từng bước phục hồi lại hoạt động kinh doanh xổ số trong khu vực miền Nam, các công ty thành viên cũng đã thống nhất dự kiến bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày 22.10.2021. Cần Thơ hiện có khoảng 7.500 người bán vé số dạo, vừa qua đã nhận được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.
 
 
Bà Hàn Tố Lan ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, năm nay đã 68 tuổi nhưng vẫn gắn bó với nghề bán vé số. Hai vợ chồng ông bà không có con cái, chỉ biết mưu sinh từ công việc này. Nghe thông tin được hoạt động trở lại, bà Lan rục rịch chuẩn bị mọi thứ. "Tôi nghe thông tin trên ti vi nên mừng lắm, tôi còn định mượn tiền để lấy vé số về bán. Hy vọng vé số sẽ được hoạt động như dự kiến, tôi được đi làm để lo thuốc thang cho chồng mình" - bà Lan tâm sự.
 
Trao đổi với PV ngày 15.10, ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Công ty XSKT TP.Cần Thơ cho biết, doanh nghiệp đã trình phương án hoạt động đến UBND TP.Cần Thơ và đang chờ văn bản phê duyệt để được hoạt động trở lại. Thành phố cũng đã quan tâm, ưu tiên tiêm vaccine cho người bán vé số, khi đó đủ điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia hoạt động trong thời gian tới.
 
 
18 năm gắn bó với nghề, ông Nguyễn Ngọc Châu ngụ ở phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đang rất nóng lòng chờ ngày được bán trở lại. Cũng như những lao động tự do khác, ngưng vé số khiến đời sống ông Châu cũng gặp không ít khó khăn. Trước khi bùng phát dịch, mỗi ngày ông Châu có thể bán từ 100-120 tờ vé số, đủ để trang trải cuộc sống. Nay những người lao động chân chất này mong ngày được "tái xuất", bắt đầu chuỗi ngày mưu sinh vốn có.
BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Bến xe Cần Thơ vẫn “cửa đóng then cài”

Tạ Quang |

Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ vắng lặng, đìu hiu “cửa đóng, then cài” do hoạt động vận tải liên tỉnh chở khách vẫn chưa được hoạt động.

Hình ảnh đầu tiên tại khoa ngoại trú BVĐK TP.Cần Thơ ngày trở lại

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 11.10, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã tiếp nhận khám, chữa bệnh ngoại trú cho người dân sau hơn 2 tháng tạm ngưng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Nhiều người chạy xe ôm, bán vé số tại TP.Phan Thiết được nhận hỗ trợ

PHẠM DUY |

Hơn 200 người lao động từng làm các công việc không có giao kết hợp đồng lao động như chạy xe ôm, bán vé số lưu động, phụ bán cà phê,… gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại 2 phường thuộc TP.Phan Thiết được nhận hỗ trợ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bến xe Cần Thơ vẫn “cửa đóng then cài”

Tạ Quang |

Bến xe trung tâm thành phố Cần Thơ vắng lặng, đìu hiu “cửa đóng, then cài” do hoạt động vận tải liên tỉnh chở khách vẫn chưa được hoạt động.

Hình ảnh đầu tiên tại khoa ngoại trú BVĐK TP.Cần Thơ ngày trở lại

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 11.10, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đã tiếp nhận khám, chữa bệnh ngoại trú cho người dân sau hơn 2 tháng tạm ngưng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Nhiều người chạy xe ôm, bán vé số tại TP.Phan Thiết được nhận hỗ trợ

PHẠM DUY |

Hơn 200 người lao động từng làm các công việc không có giao kết hợp đồng lao động như chạy xe ôm, bán vé số lưu động, phụ bán cà phê,… gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại 2 phường thuộc TP.Phan Thiết được nhận hỗ trợ.