Trưởng ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết người lao động ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 14.1, Đoàn công tác do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Nông.

Ông Phan Đình Trạc trao quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Nông. Ảnh: Thành Hà
Ông Phan Đình Trạc trao quà tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Tại buổi lễ, đoàn công tác đã tặng 300 suất quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho công nhân nghèo, khó khăn của Đắk Nông. Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng trao 300 phần quà do Tập đoàn TH tặng cho chương trình Tết của Đắk Nông.

Thay mặt đoàn công tác, ông Phan Đình Trạc đã chia sẻ những khó khăn với công nhân, lao động trên địa bàn tỉnh. Ông Phan Đình Trạc khẳng định, Trung ương và địa phương luôn có sự quan tâm đặc biệt tới lực lượng công nhân, người lao động.

Những phần quà hỗ trợ tuy không nhiều nhưng là sự động viên, khích lệ tinh thần, sẽ góp phần giúp cho người lao động được đón Tết sum vầy, đầm ấm.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho bà con tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông; trực tiếp đến thăm, tặng quà cho các hộ gia đình thương binh tại huyện biên giới Tuy Đức và hộ gia đình chính sách tại thành phố Gia Nghĩa; đến thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thuận An.

Đoàn công tác đến thăm gia đình chính sách tại thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Phan Tuấn
Đoàn công tác đến thăm gia đình chính sách tại thành phố Gia Nghĩa. Ảnh: Phan Tuấn

Cùng ngày, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc chúc mừng những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ về những khó khăn của tỉnh, vấn đề đầu tiên mà ông Phan Đình Trạc nhắc đến là việc ổn định dân di cư tự do. Từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông tới nay (1.1.2004), Đắk Nông là nơi có rất nhiều dân di cư tự do tìm đến xây dựng và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, một bộ phận dân di cư đã lấn chiếm đất rừng. Điều này gây ra nhiều khó khăn, áp lực trong quản lý Nhà nước về đất đai, dân cư.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương - phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Do đó, Đắk Nông cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề ổn định dân di cư tự do. Bởi nếu ổn định được dân di cư thì người dân sẽ phát triển được kinh tế nông nghiệp, giữ được đất lâm nghiệp.

Khi tìm được đầu ra cho nông sản, đời sống của người dân khá lên thì họ yên tâm sinh sống, các thế lực thù địch không thể lôi kéo được.

“Đất đai chúng ta rất tốt nhưng khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Có ổn định được dân di cư tự do thì mới tạo được quỹ đất để kêu gọi đầu tư vào được” - ông Phan Đình Trạc cho biết.

Theo ông Phan Đình Trạc, Đắk Nông có nhiều lợi thế về đất đai, khoáng sản, du lịch… Do chưa khai thác được tiềm năng nên đời sống kinh tế người dân còn nghèo, quy mô kinh tế của tỉnh còn hạn chế.

“Muốn phát triển thì chúng ta phải lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án điểm, có thể về nông nghiệp, du lịch hay khoáng sản đều được. Chúng ta phải có cơ chế, tạo điều kiện để các dự án điểm ấy phát huy thì mới tạo ra được đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội” - ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt đoàn công tác, ông Phan Đình Trạc chúc mừng toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thật vui tươi, đầm ấm, lành mạnh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà Tết gia đình chính sách tại Hải Dương

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Sáng 14.1, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho các gia đình chính sách, người dân, công nhân, lao động khó khăn.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tặng quà Tết cho công nhân, NLĐ Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - 500 phần quà được gửi đến công nhân, người lao động sẽ giúp họ ấm áp hơn dịp Tết đến Xuân về.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết cho người dân ở biên giới Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết bà con tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông ngày 14.1.2023.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà Tết gia đình chính sách tại Hải Dương

DIỆU THÚY (LĐLĐ HẢI DƯƠNG) |

Sáng 14.1, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông (TP Hải Dương), UBND tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho các gia đình chính sách, người dân, công nhân, lao động khó khăn.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tặng quà Tết cho công nhân, NLĐ Cần Thơ

PHONG LINH |

Cần Thơ - 500 phần quà được gửi đến công nhân, người lao động sẽ giúp họ ấm áp hơn dịp Tết đến Xuân về.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng quà Tết cho người dân ở biên giới Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết bà con tại xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông ngày 14.1.2023.