Trao 100 suất quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tại Hải Dương

Mai Chi – Thiên Hà |

Chiều ngày 29.12, tại Công ty TNHH May Tinh Lợi (KCN Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Tỉnh ủy và LĐLĐ tỉnh Hải Dương đã có buổi tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự buổi tặng quà còn có đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; đồng chí Tống Văn Băng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương Nguyễn Đức Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương Ngô Thị Thanh Hòa...

100 lcng nhân lao động thuộc 3 Công ty TNHH May Tinh Lợi, Công ty TNHH Việt Nam Toyodenso và Công ty TNHH Aiden Việt Nam của Hải Dương nhận quà Tết chiều ngày 29.12. Ảnh: Thiên Hà
100 công nhân lao động thuộc Công ty TNHH May Tinh Lợi, Công ty TNHH Việt Nam Toyodenso và Công ty TNHH Aiden Việt Nam của Hải Dương nhận quà Tết chiều ngày 29.12. Ảnh: Thiên Hà

Tại buổi trao quà, đại diện Công ty TNHH May Tinh Lợi cho biết: Công ty có hai nhà máy, một nhà máy tại KCN Nam Sách, TP.Hải Dương và  nhà máy thứ hai tại KCN Lai Vu, Huyện Kim Thành, Hải Dương, với trên 16.000 lao động, thu nhập bình quân khoảng 8.5 triệu đồng/người; các chế độ chính sách cho NLĐ đều được Cty thực hiện đủ, đúng theo quy định và có nhiều chế độ đãi ngộ cho CN.

Theo Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đoàn lãnh đạo Trung ương do đồng chí Bùi Văn Cường dẫn đầu đã tặng 100 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, 50 suất cho CNLĐ Cty TNHH May Tinh Lợi, 25 suất cho NLĐ Cty Toyodenso và 25 suất cho CN Cty TNHH Aiden Việt Nam. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cùng 1 túi quà trị giá 300 ngàn đồng.

Đại diện công nhân phát biểu ý kiến. Ảnh: Thiên Hà
Đại diện công nhân phát biểu ý kiến. Ảnh: Thiên Hà

Đại diện cho 100 công nhân được tặng quà dịp này, chị Vũ Thị Hằng – công nhân Công ty TNHH May Tinh Lợi cho biết rất vinh dự và cảm động khi được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh quan tâm, động viên tặng quà trong dịp Tết Nguyên đán.

“Chúng tôi là những CNLĐ gặp khó khăn, rất xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo đã đến dự động viên và tặng quà. Đây là một cái tết sẽ còn ghi mãi trong tâm trí chúng tôi” – chị Hằng nói.

Phát biểu tại buổi tặng quà, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến các vị đại biểu, các công nhân đang có mặt và toàn thể CNLĐ trong tỉnh Hải Dương lời chúc mừng nhân dịp năm mới sắp đến.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc tết công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thiên Hà
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc tết công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thiên Hà

Theo Tổng thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, thăm và chúc Tết CNLĐ là hoạt động được tổ chức nhiều năm qua, rất có ý nghĩa.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, năm 2022, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đất nước ta đã đạt được nhiều thành quả khá cao, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế cũng ngày càng tăng cao. Để đạt được điều này, theo đồng chí Bùi Văn Cường, có sự đóng góp lớn của anh em CNLĐ cả nước nói chung và CNLĐ Hải Dương nói riêng.

Các công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Đoàn công tác.
Các công nhân có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ Đoàn công tác.

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng biểu dương các cấp Công đoàn, trong những năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ. Trong đó, Công đoàn Hải Dương dịp này đã dành 13,5 tỉ đồng để tặng quà tết, tổ chức chuyến xe, trợ cấp, tặng Nhà mái ấm Công đoàn... cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng đề nghị cấp ủy chính quyền, các cấp Công đoàn tiếp tục có chính sách chăm lo NLĐ, đồng thời đề nghị các DN quan tâm hơn nữa đến với NLĐ để NLĐ đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần và càng ngày càng gắn bó với công ty hơn.

“Tôi mong anh chị em về nghỉ dịp Tết vui vẻ, sum vầy bên gia đình. Sau tết, anh chị em CNLĐ hãy trở lại, hăng say lao động, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, để từ đó có thu nhập tốt, đảm bảo đời sống” - đồng chí Bùi Văn Cường nói.

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với đại diện doanh nghiệp, công nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thiên Hà
Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với đại diện doanh nghiệp, công nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thiên Hà

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương Ngô Thị Thanh Hòa cho biết sẽ nghiêm túc thực hiện các yêu cầu để đẩy mạnh phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân nhân Hải Dương ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Mai Chi – Thiên Hà
TIN LIÊN QUAN

Trao 120 suất quà Tết cho công nhân lao động, hộ nghèo tỉnh Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, đại diện lãnh đạo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm, trao quà động viên công nhân lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng quà Tết cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.12, ông Ngọ Duy Hiểu -  Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng các công đoàn cơ sở về tình hình người lao động (NLĐ) bị giảm việc, giãn việc; tình hình công đoàn chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động và lấy ý kiến về việc Tổng LĐLĐVN dự kiến ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ trong thời gian tới.

Tặng quà Tết người lao động khó khăn ở các Tổ công nhân tự quản

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng lên kế hoạch thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ và Khu nhà ở công nhân.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Trao 120 suất quà Tết cho công nhân lao động, hộ nghèo tỉnh Nam Định

TRUNG DU |

Nam Định - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần, đại diện lãnh đạo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nam Định, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm, trao quà động viên công nhân lao động, gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tặng quà Tết cho công nhân Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 23.12, ông Ngọ Duy Hiểu -  Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cùng đoàn công tác đã làm việc với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cùng các công đoàn cơ sở về tình hình người lao động (NLĐ) bị giảm việc, giãn việc; tình hình công đoàn chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho đoàn viên, người lao động và lấy ý kiến về việc Tổng LĐLĐVN dự kiến ban hành chính sách hỗ trợ NLĐ trong thời gian tới.

Tặng quà Tết người lao động khó khăn ở các Tổ công nhân tự quản

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng lên kế hoạch thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ và Khu nhà ở công nhân.