"Sốt" với cách một doanh nghiệp ở Thái Bình tặng quà Tết sớm cho công nhân

TRUNG DU |

Thái Bình - Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) vừa gây sốt mạng xã hội tại quê lúa vì tổ chức tặng quà Tết sớm cho công nhân, người lao động dù giản dị nhưng ý nghĩa. Cách trao quà, xếp quà của công ty cũng khiến bản thân những người được nhận quà và cộng đồng mạng cảm thấy... "ấm lòng".

Vài ngày qua, trên mạng xã hội facebook tại Thái Bình, cư dân mạng xôn xao chia sẻ, truyền tay nhau những hình ảnh được cho là quà Tết sớm của Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) dành cho công nhân, người lao động của mình.

 
Bài đăng từ fanpage "Ngôi nhà Tân Đệ" khiến cư dân mạng trầm trồ. Ảnh chụp màn hình.

Theo những hình ảnh chia sẻ, từ khu vực để xe của công nhân Công ty Tân Đệ, hàng trăm nghìn suất quà (mỗi suất gồm 1 bao gạo, 1 thùng nước ngọt, 1 thùng bia) được xếp, chằng buộc cẩn thận, ngay ngắn trên yên xe máy của công nhân, người lao động. Những hàng xe máy dài tít tắp, đều răm rắp như nhau cùng được xếp, buộc quà tạo nên hình ảnh đẹp mắt, quy mô.

Ngay sau khi xuất hiện trên trang fanpge "Ngôi nhà Tân Đệ", những hình ảnh nói trên nhận được "bão" like (thích), tim (yêu) và hàng nghìn lượt comment (bình luận), chia sẻ của không chỉ công nhân Công ty Tân Đệ mà của cả cư dân mạng bên ngoài.

 
 
Cảm nhận của công nhân Công ty Tân Đệ. Ảnh chụp màn hình.

Hầu hết các ý kiến đều tỏ ra ngưỡng mộ, thích thú và cảm thấy ấm lòng khi trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mà doanh nghiệp vẫn chăm lo đầy đủ cho đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Nhiều người mặc dù không làm việc tại Công ty Tân Đệ vẫn tỏ ra vui mừng, thậm chí "ghen tị" bởi "thưởng Tết công ty nhà người ta".

 
 
Bộ phận hậu cần, công đoàn công ty xếp, buộc quà Tết sớm cho công nhân. Ảnh: Ngôi nhà Tân Đệ.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Công ty Tân Đệ xác nhận hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đúng là từ khu vực để xe của công nhân công ty và cho biết, đây mới chỉ là hình ảnh từ đợt thưởng đầu tiên trong cả đợt thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của doanh nghiệp này.

Theo đó, tổng số suất quà Tết cho công nhân, người lao động Công ty Tân Đệ trong cả đợt là 18.061 suất, giá trị mỗi suất quà là 1.400.000 đồng, tổng giá trị quà Tết là hơn 25 tỉ đồng.

"Vừa qua, ngày 8.1, công ty tặng quà Tết sớm cho toàn thể công nhân, người lao động, mỗi suất gồm 1 thùng bia, 1 thùng nước ngọt và 10 kg gạo Thái đỏ. Đợt 2, dự kiến ngày 15.1, chúng tôi tiếp tục tặng mỗi công nhân 1 suất quà gồm 1 hộp bánh quế, 2 hộp bánh cracker khoai tây, 1 chai dầu đậu nành Tường An 2 lít, 1 gói Mì chính Ajinomoto 454gam và 1 chai rượu nếp tinh khiết", đại diện Công ty Tân Đệ thông tin.

 
 
Công nhân, người lao động Công ty Tân Đệ chở quà về nhà sau khi tan ca làm. Ảnh: Ngôi nhà Tân Đệ.

Chưa hết, theo kế hoạch dự kiến, ngày 17.1, Công ty Tân Đệ tiếp tục chi thưởng lương tháng 13 và tiền thưởng 2.000.000 đồng đối với người lao động vào làm việc trong công ty trước ngày 30.9.2021, tiền thưởng 1.000.000 đồng đối với người lao động vào làm việc sau 30.9.2021.

Trước Tết nguyên đán Nhâm Dần, mỗi người lao động sẽ được nhận 10 vỏ bao lì xì và một phần quà lì xì trị giá 500.000 đồng.

 
Tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2021, phát động thi đua yêu nước năm 2022 do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức vào sáng nay 13.1, Công ty Tân Đệ vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng. Ông Nguyễn Tiến Phương - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Đệ (hàng trên, bên trái) thay mặt công ty nhận Huân chương Lao động. Ảnh: T.D

Chị M.T - công nhân Công ty Tân Đệ, xúc động: "Thực sự những phần quà mà bọn mình được nhận giá trị có thể không lớn nhưng mình cảm thấy rất cảm động, tự hào và cảm ơn ban lãnh đạo công ty. Sau một ngày làm việc, ra lán xe để lấy xe chở quà về mà mình cứ thấy lâng lâng, ai gặp cũng hỏi và các con mình thì rất vui và hào hứng khi thấy mẹ về nhà mang theo quà từ chỗ làm".

"Nhiều người không biết cứ nói là công ty chằng, buộc quà như thế lỡ trong cốp xe để mũ bảo hiểm hay áo chống nắng, khẩu trang, găng tay thì lúc về lấy làm sao. Thực ra họ không hiểu, trước đó công đoàn công ty và ban hậu cần đã thông báo trước rồi và đồ đạc trong cốp xe đã được đưa ra hết, khi về bọn mình cứ thế chỉ việc chở quà về thôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên, mấy năm vừa rồi công ty đều đã triển khai như vậy", chị T cười vui vẻ cho hay.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: LĐLĐ huyện Kiến Xương trao gần 300 triệu hỗ trợ COVID-19

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch tại Thái Bình vào tháng 10.2021.

Công ty Tân Đệ chi hàng trăm tỉ đồng lo an sinh cho 18.000 CN, NLĐ

TRUNG DU |

Thái Bình - Năm 2021, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho tổng số 18.000 công nhân, người lao động (CN, NLĐ).

Công ty Tân Đệ hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ gần 50 tấn vải thiều

Việt Yên |

Nhằm chung tay hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản địa phương, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - Chi nhánh Thái Bình đã phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức mua và tiếp nhận gần 50 tấn vải thiều.

40 ông đồ sẽ cho chữ tại Hội chữ xuân Giáp Thìn ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Anh Vũ |

Trong năm 2023, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khoảng 2 triệu lượt người dân và du khách trải nghiệm và khám phá.

Cận cảnh cặp đào gốc khủng giá 200 triệu đồng ở Hà Nội

NHẬT MINH |

Vào những ngày cận Tết, nhiều cây đào với đa dạng mẫu mã, kích thước đã xuất hiện trên phố Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội). Trong đó, nổi bật là hai cây đào gốc khủng được trồng trong nhiều năm, rao bán với giá 200 triệu đồng.

25 năm mới được về quê ăn Tết

Hiếu Anh |

Bồi hồi xúc động khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, bà Hà Thị Huyền, 60 tuổi, quê ở Hưng Yên đang làm ăn sinh sống ở Đồng Nai tâm sự, 25 năm rồi (từ 1999 đến nay), bà mới được về quê ăn Tết.

Em bé đầu tiên ở Việt Nam được thông tim trong bào thai chào đời khoẻ mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - 9h17 ngày 30.1, em bé trong ca thông tim bào thai đầu tiên của Việt Nam đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Bé trai nặng 2,9 kg, khóc to khi chào đời, thở khí trời.

Danh sách nhà thầu “bỏ chạy” bị Cục dự trữ khu vực Hà Nội xử phạt

Hiếu Anh |

Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Nội thông báo danh sách nhiều nhà thầu "bỏ chạy" sau khi trúng các gói thầu dự trữ gạo quốc gia.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Kiến Xương trao gần 300 triệu hỗ trợ COVID-19

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 7.1, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ở các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch tại Thái Bình vào tháng 10.2021.

Công ty Tân Đệ chi hàng trăm tỉ đồng lo an sinh cho 18.000 CN, NLĐ

TRUNG DU |

Thái Bình - Năm 2021, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) vẫn đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho tổng số 18.000 công nhân, người lao động (CN, NLĐ).

Công ty Tân Đệ hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ gần 50 tấn vải thiều

Việt Yên |

Nhằm chung tay hỗ trợ bà con nông dân Bắc Giang tiêu thụ nông sản địa phương, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ - Chi nhánh Thái Bình đã phối hợp với Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức mua và tiếp nhận gần 50 tấn vải thiều.