Triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Hải Anh |

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và dự kiến giao chỉ tiêu thành lập mới 421 Công đoàn cơ sở, phát triển mới từ 29.170 đoàn viên Công đoàn trở lên, trong đó tập trung thành lập ít nhất từ 360 Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 27.02.2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Chương trình 03/CTr-LĐLĐ ngày 18.9.2018 của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố về việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2018 - 2023; nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tạo bước đột phá để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, LĐLĐ Thành phố đã triển khai kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021.

Cùng với chỉ tiêu nêu trên, LĐLĐ Thành phố xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện hiện quả công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đặc biệt phấn đấu đến cuối năm 2022 thành lập được tổ chức Công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên.

Cùng với đó, việc phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cần đi đôi với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh thực sự là tổ chức đại diện của người lao động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, nhất là người đứng đầu

Linh Nguyên |

Ngày 12.3, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những nội dung đánh giá là việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của Công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu Công đoàn các cấp.

Khởi công công trình Công đoàn trị giá 98,4 tỷ đồng

Khánh Thuỷ |

Hưởng ứng Kế hoạch liên tịch của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc phát động thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, tại ga Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào tổ chức Lễ khởi công công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt thống nhất từ km 1436+750.

LĐLĐ Hoằng Hoá: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phạm Thị Tuyến (LĐLĐ huyện Hoằng Hóa) |

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khối Doanh nghiệp năm 2021, LĐLĐ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) đã thành lập Ban chỉ đạo, rà soát và tiếp cận một số Doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, nhất là người đứng đầu

Linh Nguyên |

Ngày 12.3, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký Hướng dẫn Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”. Một trong những nội dung đánh giá là việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó đánh giá rõ vai trò, trách nhiệm của Công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu Công đoàn các cấp.

Khởi công công trình Công đoàn trị giá 98,4 tỷ đồng

Khánh Thuỷ |

Hưởng ứng Kế hoạch liên tịch của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc phát động thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, tại ga Cà Ná (xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), Công đoàn Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào tổ chức Lễ khởi công công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt thống nhất từ km 1436+750.

LĐLĐ Hoằng Hoá: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phạm Thị Tuyến (LĐLĐ huyện Hoằng Hóa) |

Thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khối Doanh nghiệp năm 2021, LĐLĐ huyện Hoằng Hóa (Thanh Hoá) đã thành lập Ban chỉ đạo, rà soát và tiếp cận một số Doanh nghiệp lớn trên địa bàn huyện.