Các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với cử tri

Phạm Đông - Tùng Giang |

Sáng 4.3, tại hội trường UBND huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 8) đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, Thượng tướng Nguyễn Văn Được đã báo cáo với cử tri 2 huyện dự kiến nội dung kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; thông báo với cử tri những ý kiến trả lời của các cấp, các ngành về những kiến nghị trong kỳ tiếp xúc trước; kết quả thực hiện chương trình hành động của đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được.
Thượng tướng Nguyễn Văn Được thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 4.3.

Phát biểu ý kiến, cử tri Đặng Hữu Tình (ở huyện Phúc Thọ) đánh giá: Nhiệm kỳ qua, trước những thuận lợi và khó khăn, Quốc hội đã có nhiều đổi mới. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với người dân, cử tri. Thời gian tổ chức họp Quốc hội đã được rút ngắn, các ý kiến trả lời tại nghị trường được người dân đánh giá cao và ủng hộ.

Đồng quan điểm trên, cử tri Nguyễn Thị Nga (Tích Giang, Phúc Thọ) cho biết, cử tri xã Tích Giang cảm ơn các đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ đã làm tốt vai trò cũng như chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu. Các đại biểu đã xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Các đại biểu đã tôn trọng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri tại đơn vị bầu cử số 8.

“Sau mỗi ý kiến, kiến nghị, các đại biểu đã có những đề xuất, kiến nghị Quốc hội để có những quyết sách đúng đắn, kịp thời. Trong nhiệm kỳ qua, người dân đã được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước, Chính phủ. Mỗi người đều nhận thấy tốc độ phát triển về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội trên địa bàn các huyện mạnh hơn” – bà Nga bày tỏ.

Ông Nguyễn Xuân Chức.
Cử tri Nguyễn Xuân Chức.

Cử tri Nguyễn Xuân Chức - Phó Trưởng Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Phúc Thọ cho biết, việc tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đại biểu Quốc hội gần dân, hiểu dân và sát dân hơn và lắng nghe được nhiều ý kiến hơn. Từ đó, những hiệu quả, mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội và cử tri rất gắn bó, thân thiện hơn.

“Chúng tôi mong muốn Quốc hội khoá tới sẽ có những quyết sách lớn hơn, mạnh mẽ hơn, đổi mới nhiều hơn, trong đó có việc giám sát tối cao đối với Nhà nước. Từ đó đưa nước ta nhanh chóng trở thành một nước công nghiệp phát triển, thu nhập cao vào năm 2045” – ông Chức nêu ý kiến.

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Hà Nội: Thành công của Đại hội XIII đã làm nức lòng đồng bào cả nước

Nguyễn Dũng |

Sáng 3.3, các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Khánh An |

Chiều 2.3, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Bảo Hân |

Sáng 2.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện cử tri cơ quan Tổng Liên đoàn để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Cử tri Hà Nội: Thành công của Đại hội XIII đã làm nức lòng đồng bào cả nước

Nguyễn Dũng |

Sáng 3.3, các đại biểu Quốc hội Đơn vị bầu cử số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri 3 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

MTTQ Việt Nam lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Khánh An |

Chiều 2.3, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri cơ quan đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Bảo Hân |

Sáng 2.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại diện cử tri cơ quan Tổng Liên đoàn để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.