Trang bị kiến thức phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Linh Nguyên |

Hà Nội – Ngày 21.3, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp tổ chức khoá đào tạo giảng viên nguồn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Chương trình Better Work Việt Nam, Dự án “Thúc đẩy, tuân thủ và đối thoại trong chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam” và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm thúc đẩy tuân thủ pháp luật lao động của Việt Nam trong ngành dệt may, da giầy, điện tử.

Đối tượng đào tạo là cán bộ Liên đoàn Lao động 8 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp tham gia Dự án.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Thanh Hà – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn cho biết, khoá đào tạo sẽ trang bị kiến thức để những cán bộ Công đoàn trở thành giảng viên nguồn về phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Đội ngũ này không chỉ làm truyền thông tại địa phương mình mà còn có thể di chuyển sang các địa phương nơi chưa có giảng viên để truyền thông; đồng thời nhân rộng đội ngũ xuống đến các doanh nghiệp…

Bác sĩ, chuyên gia về giới Đỗ Việt Dũng (áo kẻ) hướng dẫn các cán bộ Công đoàn thực hành các kỹ năng. Ảnh: Linh Nguyên
Bác sĩ, chuyên gia về giới Đỗ Việt Dũng hướng dẫn cán bộ Công đoàn thực hành kỹ năng. Ảnh: Linh Nguyên

Theo bà Nguyễn Hồng Hà - Giám đốc Chương trình Better Work kiêm quản lý các Dự án điện tử của ILO, tháng 6.2019, ILO thông qua Công ước về Quấy rối và Bạo lực (Số 190) và Khuyến nghị kèm theo (Số 206), thể hiện tuyên bố rõ ràng của ILO rằng bạo lực và quấy rối nói chung, quấy rối tình dục nói riêng trong thế giới việc làm sẽ không được dung thứ và phải  kết thúc.

Những công cụ mang tính bước ngoặt này đặt ra một khuôn khổ chung để ngăn chặn và giải quyết bạo lực và quấy rối, dựa trên cách tiếp cận toàn diện, tích hợp và có trách nhiệm giới.

Cùng với những nỗ lực toàn cầu, tại Việt Nam, ILO đã và đang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ đối tác ba bên thực hiện hiệu quả các hành động phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ví dụ như hỗ trợ xây dựng các quy định chi tiết về quấy rối tình dục trong Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Bộ quy tắc ứng xử, xây dựng cẩm nang, hướng dẫn dành cho cả người lao động và người sử dụng lao động, thực hiện các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực.

Trong khuôn khổ dự án “Cải thiện tuân thủ và đối thoại trong chuỗi cung ứng toàn cầu tại Việt Nam”, ILO tiếp tục phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chương trình “Đào tạo Giảng viên nguồn về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc”.

Chương trình bao gồm các lớp đào tạo giảng viên nguồn và hoạt động thí điểm các lớp đào tạo về phòng, chống quấy rối tình dục do chính cán bộ Công đoàn cấp tỉnh thực hiện cho cán bộ Công đoàn cơ sở…

Trong thời gian từ 21 – 23.3, học viên được các bác sĩ, chuyên gia về giới tập huấn về khái niệm quấy rối tình dục tại nơi làm việc, làm sao nhận biết được quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ai có thể là nạn nhân của quấy rối tình dục tại nơi làm việc, tại sao nạn nhân bị quấy rối tình dục là nữ nhiều hơn, xử lý và phòng ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc…cũng như kỹ năng của giảng viên.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đến với gần 800 lao động nữ Dệt may

Linh Nguyên |

Hà Nội - Trong các ngày 7-8.3, Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tổ chức 2 “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đến với lao động nữ khó khăn ngành Dệt may Hà Nội.

Gần 8.500 người lao động Đường sắt thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Linh Nguyên |

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Bộ luật Lao động 2019 do Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể. Cuộc thi thu hút 8.465 công nhân viên chức lao động tham gia.

Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ tạo môi trường an toàn

Nam Dương |

Báo chí có vai trò quan trọng trong việc truyền thông điệp và thực hiện phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Ông Nguyễn Đức Chung lại bị bắt tạm giam liên quan đến Công ty Cây xanh

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến sai phạm tại Công ty Cây xanh Hà Nội.

Nhà vệ sinh nhiều “không” tại bệnh viện, bệnh nhân ngán ngẩm

Bích Ngọc |

Cần Thơ – Không nước xả, không giấy vệ sinh, không xà bông, không người lau dọn,… là thực trạng của một số nhà vệ sinh ở Cần Thơ khiến bệnh nhân cũng như người thăm khám cảm thấy khó chịu.

Nhà máy xử lý rác 10,5 tỉ đồng, mới chạy thử nghiệm đã hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải tập kết lộ thiên, thì Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại huyện Sơn Hà dù đã hoàn thành 1 năm nhưng chưa thể đưa vào hoạt động chính thức vì hư hỏng.

Cuộc sống người dân trong khu tập thể G6A Thành Công sau khi rào tôn

Kim Sơn - Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 49 hộ dân tại tòa G6A Thành Công (quận Ba Đình), đã có 28 hộ chấp nhận di dời, tuy vậy, vẫn còn 21 hộ tiếp tục bám trụ trong khu tập thể này.

“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đến với gần 800 lao động nữ Dệt may

Linh Nguyên |

Hà Nội - Trong các ngày 7-8.3, Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tổ chức 2 “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đến với lao động nữ khó khăn ngành Dệt may Hà Nội.

Gần 8.500 người lao động Đường sắt thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động 2019

Linh Nguyên |

Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến Bộ luật Lao động 2019 do Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể. Cuộc thi thu hút 8.465 công nhân viên chức lao động tham gia.

Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc sẽ tạo môi trường an toàn

Nam Dương |

Báo chí có vai trò quan trọng trong việc truyền thông điệp và thực hiện phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.