Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên

Hải Đăng |

Ngày 13.3, Tổng LĐLĐVN và TCty Bưu điện VN tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện hợp tác và kí kết phối hợp triển khai chương trình "Phúc lợi đoàn viên CĐ và NLĐ " năm 2019.

Theo đó, sau 1 năm triển khai chương trình, số đoàn viên và NLĐ được hưởng lợi từ sử dụng sản phẩm dịch vụ lên tới trên 330 nghìn người; tổng giá trị giảm giá cho đoàn viên và NLĐ được hưởng lợi là trên 16,3 tỉ đồng… 

Năm 2019, hai bên tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác, đồng thời tạo thêm nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Các bưu điện tỉnh, thành phố (TP) xây dựng kế hoạch, các chương trình ưu đãi giảm giá sản phẩm hàng tiêu dùng đưa đến CĐCS, đoàn viên CĐ và NLĐ.

LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành Trung ương, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS phối hợp với CĐ Bưu điện VN, các bưu điện tỉnh, TP tổ chức các chương trình ưu đãi giảm giá, góp phần hỗ trợ gây qũi và tuyên truyền nội dung thỏa thuận, kế hoạch để đoàn viên và NLĐ hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, tự nguyện tham gia không bắt buộc.

Trọng tâm của chương trình phúc lợi đoàn viên và NLĐ trong năm 2019 là tập trung triển khai các hoạt động trước và trong “Tháng Công nhân” năm 2019, bắt đầu từ ngày 1.4 – 31.5.2019; triển khai thực hiện chương trình “Mái ấm CĐ” bắt đầu từ 1.7.2019 đến hết ngày 30.9.2019, nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN (28.7.1929 – 28.7.2019) và 74 năm truyền thống ngành Bưu điện (15.8.1945 – 15.8.2019) và phát hành bộ tem kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐVN...

Chủ tịch HĐQT TCty Bưu điện VN Phạm Anh Tuấn trao tặng tem kỉ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (trái). Ảnh: VH
Chủ tịch HĐQT TCty Bưu điện VN Phạm Anh Tuấn trao tặng tem kỉ niệm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên cho Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu (trái). Ảnh: VH

Phát biểu tại lễ kí kết, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao TCty Bưu điện VN có hệ thống từ Trung ương đến địa phương (xã phường, thị trấn, KCN) do đó ngoài việc phối hợp cung cấp dịch vụ, sản phẩm của ngành thì mở rộng đưa các hàng hoá khác phục vụ nhu cầu của công nhân; cung cấp tín dụng để NLĐ không vướng vào tín dụng đen; tổ chức thí điểm các chương trình như chợ công nhân tại một số tỉnh thành, đánh giá hiệu quả để xem xét nhân rộng.

Tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV TCty – cam kết TCty Bưu điện VN đồng hành cùng Tổng LĐLĐVN trong mục tiêu chăm lo cho CNLĐ. TCty cũng có số lượng lớn CNLĐ và TCty luôn coi trọng NLĐ bởi họ là sản vô giá của doanh nghiệp. Do đó, TCty luôn quan tâm chăm lo hết sức có thể cho NLĐ. Ông Tuấn mong rằng, hai bên phối hợp sâu hơn nữa, trong đó có việc cung cấp tín dụng và đưa hàng Việt Nam chất lượng với giá cả phù hợp tới công nhân…

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng LĐLĐVN

Hải Đăng |

Chiều 12.3, Tổng LĐLĐVN công bố quyết định thành lập, ra mắt và tổ chức kì họp thứ nhất của Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật (gọi tắt là Hội đồng) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.

Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Quế Chi |

Sáng 12.3, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Chỉ đạo; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Ban Chỉ đạo.

Công khai, minh bạch, hiệu quả tài chính công đoàn

QUẾ CHI |

Chiều 11.3, Tổng LĐLĐVN công bố quyết định thành lập, ra mắt và tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Tư vấn tài chính - kinh tế (gọi tắt là Hội đồng) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Tham dự có Đại biểu Quốc hội - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và các thành viên của Hội đồng.

Hà Nội: Ôtô đâm liên hoàn 14 xe máy trên đường Võ Chí Công

HẢI NGUYỄN |

Một ôtô gây tai nạn liên hoàn, đâm hàng loạt xe máy ở đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) khiến nhiều người nhập viện.

Đến Huế chèo SUP, vẽ tranh bên sông Hương dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Quảng An |

Chương trình “Tri ân dòng Hương” trong khuôn khổ  Festival nghề truyền thống Huế 2023 có nhiều hoạt động thú vị dành cho du khách như đạp xe, chèo SUP, vẽ tranh, trưng bày tranh...

Dừng huy động 400 người thử tải cầu: Cần nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế

Thanh Mai |

Đánh giá cao quyết định dừng huy động 400 thanh niên tham gia thử tải trọng cây cầu ở An Giang, người dân mong muốn có nhiều cú tuýt còi kịp thời như thế trong đời sống.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh gây mưa dông, giảm nhiệt nhanh

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 6.4, không khí lạnh tác động khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển trạng thái nắng nóng sang mát mẻ.

Đất tái định cư bị bán đấu giá trong khi người dân thiếu chỗ ở

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Linh Sơn, TP. Thái Nguyên đã phải di dời để nhường đất cho dự án tuyển quặng. Trong khi các hộ dân muốn được cấp thêm đất ở thì nhiều lô đất tại khu tái định cư lại được đem đi bán đấu giá trong sự bức xúc của người dân.

Ra mắt Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật của Tổng LĐLĐVN

Hải Đăng |

Chiều 12.3, Tổng LĐLĐVN công bố quyết định thành lập, ra mắt và tổ chức kì họp thứ nhất của Hội đồng tư vấn chính sách – pháp luật (gọi tắt là Hội đồng) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.

Tổng LĐLĐVN: Họp Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Quế Chi |

Sáng 12.3, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của các đồng chí: Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Chỉ đạo; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Ban Chỉ đạo.

Công khai, minh bạch, hiệu quả tài chính công đoàn

QUẾ CHI |

Chiều 11.3, Tổng LĐLĐVN công bố quyết định thành lập, ra mắt và tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Tư vấn tài chính - kinh tế (gọi tắt là Hội đồng) dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Tham dự có Đại biểu Quốc hội - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và các thành viên của Hội đồng.